7 kỳ quan thế giới ít được biết đến nhất


Nhắc đến kỳ quan thế giới, chúng ta thường nghĩ ngay tới Đấu trường La Mã (Ý), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc ) hay đền Taj Mahal (Ấn Độ)… Thế nhưng vẫn còn rất nhiều những kỳ quan tuyệt đẹp khác trên thế giới mà chúng ta ít biết tới, cùng khám phá qua bài viết sau đây.

Nhà thờ lớn ở Djenné, Mali

Thuở xa xưa, khi con người chưa thực sự phát triển, bùn và đất được coi là hai liệu nguyên liệu xây dựng chính, đặc biệt là ở thế giới cổ đại phương Đông. Từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi ấy, không ít những công trình tráng lệ đã ra đời. Một trong những tuyệt tác như thế đó chính là Nhà thờ Lớn (Great Mosque) ở Mali – công trình được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1988…

Nhà thờ Lớn, còn gọi là Great Mosque, tọa lạc tại thị trấn Djenné, miền Trung đất nước Mali. Nó được xây dựng năm 1907 bởi bàn tay, khối óc của rất nhiều kiến trúc sư chịu ảnh hưởng đậm nét từ phong cách Sudano-Sahel.

Tới nay nhà thờ đã hơn 100 tuổi, là di sản kiến trúc vô vùng ấn tượng. Thế nhưng hiện tại nhà thờ lại không tiếp nhận khách du lịch vào tham quan.

Giếng nước Chand Baori, Ấn Độ

Chand Baori là một giếng nước sâu 30m với 13 tầng và 3.500 bậc thang, ở làng Abhaneri gần Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Đây được xem là một trong những giếng nước sâu và lâu đời nhất trên thế giới. Cấu trúc khổng lồ cùng kiến trúc như một kim tự tháp ngược tạo nên vẻ đẹp độc đáo của Chand Baori.

Chand Baori được xây dựng vào thế kỷ thứ 9. Chính khí hậu khô cằn và khắc nghiệt nơi đây đã buộc người dân địa phương phải tìm cho mình một nguồn sống bằng cách tự đào một cái giếng lớn và sâu mới có thể bắt được mạch nước ngầm, và hứng được nước mưa để sử dụng quanh năm. Chand Baori là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho cư dân làng Abhaneri từ hàng thế kỷ nay.

Tòa nhà Quốc hội, Romania

Đây là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thành phố Bucharest, được xây dựng khi Romania vẫn còn là một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Tòa nhà Quốc hội này được xem là tòa nhà hành chính dân sự rộng nhất và đắt nhất trên thế giới. Kỳ quan tân cổ điển có tới 3.100 phòng và rộng 330.000 mét vuông.

Stari Most (Cầu cũ), Bosnia-Herzegovina

Cây cầu đi bộ qua sông Neretva ở thành phố Mostar hiện nay là một bản sao của cây cầu cổ xưa đã bị phá hủy bởi các lực lượng Croat Bosnia vào năm 1993. Cầu Stari Most đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của Unesco vào năm 2005.

Một trong những hoạt động giải trí yêu thích của du khách khi tới đây là nhảy bungee từ trên cầu xuống sông Neretva.

Pháo đài Kumbhalgarh Fort, Ấn Độ

Pháo đài này nằm ở Mewar Rajahsthan, Ấn Độ – được bao quanh bởi bức tường kéo dài 36km và độ cao nhất đến 8m. Phải mất một thế kỷ, từ thế kỷ XV đến XVI để hoàn tất việc xây dựng Kumbhalgarh Fort. Mặc dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh nhưng pháo đài này bị hư hại không đáng kể và ngày nay vẫn vững vàng ở Mewar Rajahsthan.

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah, Iran

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah là một kiệt tác kiến trúc vĩ đại nhất của kiến trúc sư Safavid Iran, được xây dựng từ giữa năm 1602 và năm 1619. Mang phong cách kiến trúc trang trọng khác với các nhà thờ khác ở chỗ: không có tháp hoặc sân bên trong, có thể do thực tế các nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah không có ý định sử dụng nó như một nơi công cộng, mà để phục vụ thờ phụng cho những người phụ nữ trong hậu cung của vua.

Derawar Fort, Pakistan

Derawar Fort là một pháo đài hình vuông lớn nằm ở thành phố Bahawalpur, Pakistan, được xây dựng năm 1733. Pháo đài bao gồm 40 thành trì kết hợp với bức tường có chu vi khoảng 1.500m và cao 30m.

Mặc dù pháo đài này vô cùng ấn tượng và đồ sộ những rất ít người biết về nó, thậm chí ngay cả người dân địa phương cũng không phải ai cũng biết về sự tồn tại của Derawar Fort.


Du lịch thế giới


Giới thiệu

Liên hệ

Lolivi
Vietnam