8 điểm tham quan không thể bỏ qua tại Huế vào buổi chiều


Trải nghiệm buổi chiều bình yên tuyệt đẹp ở Huế bạn nên đi đâu, làm gì? Dưới đây là 8 gợi ý lý tưởng cho hành trình khám phá Huế thật ý nghĩa và đáng nhớ.

Lăng Minh Mạng và Lăng Gia Long – Dấu ấn triều đại của 2 vị vua đầu tiên triều Nguyễn

Lăng Minh Mạng còn gọi là Hiếu Lăng, cách trung tâm thành phố Huế 15km. Một quần thể kiến trúc với hơn 40 công trình gồm cung điện, lâu đài, đình tạ được bố trí đăng đối trên một trục dọc theo đường Thần đạo dài 700m. Lăng Minh Mạng thâm nghiêm thể hiện tính cách vị vua thứ 2 triều Nguyễn có tài thao lược nhiều lĩnh vực.

Lăng Gia Long còn gọi là Thiên Thụ Lăng, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 17km. Lăng Gia Long là một bức tranh tuyệt đẹp về sự phối trí giữa thiên nhiên và kiến trúc thể hiện tính hoành tránh, cao sang của vị vua đầu triều Nguyễn.

Top tips: Cả 2 lăng tẩm đều nằm ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. Giờ mở cửa: 7h – 17h30 hàng ngày. Lăng Minh Mạng giá vé tham quan là 100.000VND/người lớn và 20.000VND/trẻ em từ 7-12 tuổi. Lăng Gia Long giá vé tham quan là 40.000VND/người lớn và miễn phí với trẻ em.

Ẩm thực: Theo QL49 trở về trung tâm thành phố Huế, du khách có thể ghé: Nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi, Trà Đình Vũ Di, Nhà hàng La Pines…

Lăng Khải Định và Lăng Thiệu Trị  – Sự thăng hoa nghệ thuật và kiến trúc

Lăng Khải Định có diện tích khiêm tốn so với lăng các vua tiền nhiệm nhưng lại có giá trị cả về nghệ thuật và kiến trúc. Công trình là kết quả hội nhập của nhiều dòng kiến trúc Á, Âu, Việt Nam, là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình ghép sành sứ và thủy tinh. Lăng Thiệu Trị còn gọi là Xương Lăng, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 6km. Lăng Thiệu Trị tĩnh mịch, trầm u như tính cách của một nhà thơ có nhiều cảm xúc so với các lăng tẩm vua Nguyễn ở Huế.

Top tips: Cả hai lăng tẩm đều nằm ở xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy. Giờ mở cửa: 7h – 17h30 hàng ngày. Lăng Khải Định giá vé tham quan là 100.000VND/người lớn và 20.000VND/trẻ em từ 7-12 tuổi. Lăng Thiệu Trị giá vé tham quan là 40.000VND/người lớn và miễn phí với trẻ em.

Must see: Đàn Nam Giao – nơi các vua Nguyễn tế trời nằm ở đường Điện Biên Phủ; Đan viện Thiên An và hồ Thủy Tiên nằm gần lăng Khải Định.

Ẩm thực: Nhà hàng Biệt Phủ Thảo Nhi (Thôn Cư Chánh 1), Nhà hàng Ngọc Linh (Thôn Cư Chánh 1), Trà Đình Vũ Di (đường Minh Mạng), Nhà hàng chay Tịnh Tâm.

Lăng Tự Đức và Lăng Đồng Khánh – Tài hoa và tính cách của vua triều Nguyễn qua lối thiết kế lăng tẩm

Lăng Tự Đức mang phong cách lãng mạn, trữ tình, đây cũng là cá tính của một ông vua thi sĩ có nhiều trắc ẩn. Lăng của vị vua thứ 4 triều Nguyễn này nằm giữa một rừng thông bát ngát với gần 50 công trình. Đặc biệt nhà hát Minh Khiêm để vua xem hát được xem là nhà hát cổ nhất Việt Nam hiện còn được bảo tồn. Lăng Đồng Khánh (vị vua thứ 9 triều Nguyễn) có kiến trúc giao thoa giữa phong cách cổ truyền của lăng Tự Đức và phong cách hiện đại của lăng Khải Định.

Top tips: Cả hai lăng tẩm này đều nằm ở phường Thủy xuân, thành phố Huế. Giờ mở cửa: 7h – 17h30 hàng ngày. Lăng Tự Đức giá vé tham quan là 100.000VND/người lớn và 20.000VND/trẻ em từ 7-12 tuổi. Lăng Đồng Khánh giá vé tham quan là 40.000VND/người lớn và miễn phí với trẻ em.

Must see: Đồi Vọng Cảnh, Làng hương Thủy Xuân, Chùa Viên Quang, Hổ Quyền, Điện Voi Ré (Long Châu Miếu).

Ẩm thực: Nhà hàng Mộc Viên (số 2E Hoài Thanh), Nhà hàng chay Thiền Tâm (110 đường Lê Ngô Cát), Nhà hàng Chân Đồi (65/16, Lê Ngô Cát).

Khám phá trung tâm thành phố Huế- Thành phố của di sản

Thành phố Huế lưu giữ hành trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ mang nhiều giá trị lịch sử và ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Hãy dành một buổi sáng hoặc chiều thong thả dạo quanh những phố xá cổ kính, vừa là dịp để bạn tham quan những điểm đến hấp dẫn thuộc khu vực trung tâm thành phố và cảm nhận nhịp sống Huế trọn vẹn nhất. Các điểm tham quan nổi bật: Cầu Trường Tiền, phố cổ Gia Hội Chi Lăng, chùa Diệu Đế, phủ Ngọc Sơn Công Chúa, trường Quốc học Huế, bảo tàng Hồ Chí Minh – Thừa Thiên Huế, bảo tàng văn hóa Huế, trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điểm Phùng Thị, phủ Tùng Thiện Vương, Lạc Tịnh Viên, Cung An Định, Chợ Đông Ba…

Top tips: Bạn có thể lựa chọn xe máy, xe đạp hay xích lô, thậm chí đi bộ tham quan. Các điểm tham quan hầu hết đều mở cửa từ 7h30 tới 17h30, một số điểm sẽ thu phí.

Ẩm thực: Cơm niêu Khải Hoàn (94 Lê Lợi), Nhà hàng An Định Viên (7 Phạm Hồng Thái), Quán Hương – Cung An Định (Kiệt 148 Nguyễn Huệ), Cháo bò đập đá (1 Nguyễn Công Trứ), Bún bò Hội Nhà Báo (22 Lê Lợi), Quán hến tí hon (3 Hàn Mặc Tử).

Nhà vườn Huế- Nét đẹp kiến trúc đặc trưng của xứ Huế

Nhà vườn Huế không chỉ là một tổ chức không gian thuần túy giữa cảnh quan và kiến trúc, mà với những nét đặc thù về giá trị văn hóa – lịch sử đã trở thành một di sản quan trọng của Huế. Những nhà vườn nổi tiếng phải kể đến là nhà vườn Phú Mộng, nhà vườn An Hiên đều nằm ngay bên bờ sông Hương thơ mộng. Nhà vườn An Hiên (58 đường Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế) là nhà vườn tiêu biểu nhất với kiến trúc độc đáo và cảnh quan đẹp. Ở giữa khu vườn là ngôi nhà ba gian hai chái với thiết kế, chạm trổ và trang trí nội thất hết sức mẫu mực. Thăm nhà vườn An Hiên bạn như lạc vào một thế giới khác, bình yên đến lạ.

Top tips: Từ trung tâm thành phố Huế men theo bờ Bắc sông Hương chừng 2km về hướng thượng nguồn, du khách sẽ đến nơi từng là phủ đệ của các ông hoàng, bà chúa xứ Đàng Trong.

Ẩm thực: Nhà hàng Ancient Huế (104/47 Kim Long), Nhà hàng Thả Om (12/12 Nguyễn Phúc Nguyên), Nhà hàng Thảo Trang Viên (34 Phú Mộng), Bánh ướt Huyền Anh (52/4 Kim Long)

Làng nghề nón lá – Đi tìm chiếc nón bài thơ xứ Huế

Từ bao đời nay, nón lá không chỉ là vật dụng thân thuộc che nắng, che mưa gắn bó với đời sống hàng ngày của mỗi người dân Huế, mà hơn thế, nó đã trở thành đặc sản văn hóa “nón bài thơ” gắn với hình tượng của người con gái Huế trong chiếc áo dài tím thướt tha. Theo đó, nghề làm nón lá hình thành và phát triển ở Huế cũng đã từ hàng trăm năm nay, với rất nhiều làng nón nổi tiếng như: Dạ Lê, Đốc Sơ, Triều Tây, Kim Long, Sịa… và được nhiều người biết hơn cả có lẽ là làng nón Phú Cam (phường Phước Vĩnh, thành phố Huế).

Top tips: Để có được chiếc nón ưng ý, các nghệ nhân làm nón Huế phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, đòi hỏi sự cần mẫn, khéo léo của người thợ. Du khách tới thăm các làng nghề nón lá xứ Huế sẽ được tận mắt chứng kiến, tham gia vào các công đoạn của nghề làm nón và mua nón về làm quà tặng người thân, bạn bè.

Ẩm thực: Nhà hàng Nam Phương (57 Hai Bà Trưng), Quán Tài Phú (2 Điện Biên Phủ), Tiệm ăn Zdách Lầu (55 Bến Nghé), Bún Hiền (29 Bà Triệu), Cháo lươn Ông Lương (43 Bà Triệu), Nhà hàng chay Tịnh Quán (2 Trần Cao Vân).

Hệ đầm phá Tam Giang và Cầu Hai – Ấn tượng đầm phá nước lợ lớn và tiêu biểu nhất Việt Nam

Tổng thể đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam trải dài 68km trên địa phận 5 huyện của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trong đó, tiêu biểu nhất phải kể tới phá Tam Giang và đầm Cầu Hai (hay còn gọi là đầm Chuồn). Cách thành phố Huế khoảng 12km, Phá Tam Giang có chiều dài khoảng 25km, diện tích mặt nước khoảng 52km2, trải dài từ cửa sông Ô Lâu đến cầu Thuận An và thông ra biển Đông qua cửa biển Thuận An. Nơi đây nổi tiếng là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Đầm Chuồn cách thành phố Huế khoảng 10km. Đi qua quốc lộ 49 rẽ về hướng An Truyền, qua các cánh đồng xanh mát, đầm Chuồn hiện ra với nét đẹp yên bình.

Top tips: Từ tháng 2 đến tháng 7 là thời gian lý tưởng để trải nghiệm cuộc sống của ngư dân trên đầm phá.

Ẩm thực: Các nhà hàng nổi ngay trên đầm phá với các loại thủy hải sản tươi ngon được ngư dân đánh bắt tự nhiên ngay tại đây.

Bãi biển Thuận An – Điểm tắm biển, nghỉ ngơi thú vị

Bãi biển Thuận An nằm ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, cách trung tâm thành phố Huế 15km về phía Đông. Nơi đây là địa điểm tắm biển, thư giãn thú vị cho du khách sau một ngày tham quan kinh thành, lăng tẩm, chùa chiền, phong cảnh ở Huế.

Thuận An thu hút rất đông người dân địa phương và du khách tới nghỉ dưỡng vào các dịp hè, thời gian tấp nập kéo dài từ tháng 4 tới tháng 9, lúc tiết trời nóng bức nhất. Tới đây, du khách có thể thưởng thức hương vị rượu nếp làng Chuồn, những món hải sản tươi ngon như tôm, sò huyết, mực nướng trên bếp than tại bãi biển và các món ăn truyền thống của người dân địa phương.

Ẩm thực: Ana Mandara Huế Resort & Spa phục vụ từ món ăn dân giã Huế, món ăn cung đình Huế đến các món ăn Á, Âu khác; Nhà hàng An An chuyên hải sản tươi sống (đường số 1 ra biển Thuận An)…



Huế - Đà Nẵng - Hội An


Giới thiệu

Liên hệ

Lolivi
Vietnam