Hoa oải hương đẹp mê đắm tại công viên Oishi, Nhật Bản

Tới công viên Oishi dịp hè du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khu vườn hoa oải hương đẹp như mơ, đồng thời tham gia lễ hội Fujikawaguchiko Herb tưng bừng.

Ngay gần Tokyo, công viên Oishi nằm bên bờ hồ Kawaguchiko với tầm nhìn ra núi Phú Sĩ ngoạn mục là điểm đến yêu thích của người dân Nhật Bản và cả du khách mỗi khi hè vè. Tới đây vào dịp tháng 6, tháng 7, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng khu vườn hoa oải hương đẹp như mơ, đồng thời tham gia lễ hội Fujikawaguchiko Herb tưng bừng.

Công viên Oishi nằm ở thị trấn Fujikawaguchiko, quận Minamitsuru, thành phố Yamanashi, Nhật Bản. Công viên nằm bên bờ hồ Kawaguchi – một trong năm hồ nước đẹp của “Phú Sĩ ngũ hồ”, nơi có view nhìn núi Phú Sĩ đẹp nhất. Công viên Oishi cũng được được tô điểm bởi rất nhiều vườn hoa, đặc biệt khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 là thời điểm hoa oải hương nở rực rỡ và đẹp nhất.

Lễ hội Fujikawaguchiko Herb Festival là một trong những sự kiện lớn nhất hàng năm của vùng. Lễ hội này vào năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 19/6 – 20/7, bao gồm cả lễ hội hoa oải hương diễn ra trong khu vực công viên Oishi.

Đến công viên Oishi vào dịp này, du khách sẽ có cơ hội đi trên con đường uốn lượn bên những thảm hoa oải hương nhuộm tím không gian mở ra khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Đó là bức tranh tuyệt đẹp của hoa oải hương tím pha trộn cùng màu trời xanh biếc nhuộm mặt hồ Kawaguchi sắc xanh thẫm huyền bí. Và xa xa là đỉnh Phú Sĩ hùng vĩ cứ như vừa từ mặt hồ mọc lên, thân núi cũng nhuộm sắc xanh kỳ ảo làm cho ngọn tuyết trắng càng thêm rực rỡ dưới nắng mùa hè. Thời gian dường như ngừng trôi trước khung cảnh diệu kỳ này.

Đến công viên Oishi dịp này, du khách có thể vừa ngắm hoa vừa hít căng lồng ngực mùi thơm nồng quyến rũ của oải hương. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể tìm thấy nhiều loại thảo dược quý, hàng thủ công mỹ nghệ bày bán trong các quầy hàng, thưởng thức trà, xem trình diễn văn hoá nghệ thuật phục vụ lễ hội. Trong công viên có trung tâm đời sống tự nhiên hồ Kawaguchi-ko tổ chức nhiều chương trình hái trái cây và được ăn thoải mái như hái việt quất, sakuranbo (trái sakura), chương trình làm mứt. Bên cạnh đó, quán cà phê phục vụ món kem tươi việt quất rất nổi tiếng mà du khách chắc chắn nên ăn thử.

Để tới công viên Oishi, du khách di chuyển từ ga Kawaguchiko thuộc tuyến Fujikyuko, đón xe bus Fujikyuko Yamanashi, tuyến Retro chạy vòng quanh bờ hồ, đến trạm Kawaguchiko Shizen Seikatsu-kan. Di chuyển bằng xe ô tô từ Kawaguchiko IC thuộc Chuo Expressway, chạy thêm khoảng 20 phút nữa là tới. Nếu bạn cần hỏi thêm thông tin thì trước ga có người quản lý, họ có thể giao tiếp tiếng Anh khá tốt. Thông thường bạn không cần phải đặt chỗ nếu đi ngày thường vì xe bus khá trống ghế. Nhưng nếu đi ngày cuối tuần hoặc dịp lễ của Nhật thì nên đặt vé để tránh rủi ro.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social