10 địa danh có người sống sở hữu lượng băng tuyết lớn nhất thế giới

Từ châu Á đến châu Âu, dưới đây là 10 địa điểm dân cư được đánh giá là có thời tiết mùa đông khắc nghiệt và sở hữu lượng băng tuyết nhiều nhất hành tinh.

Từ châu Á đến châu Âu, dưới đây là 10 địa điểm dân cư được đánh giá là có thời tiết mùa đông khắc nghiệt và sở hữu lượng băng tuyết nhiều nhất hành tinh.

1. Núi Washington, New Hampshire: được mệnh danh là “Quê hương của Thời tiết xấu nhất Thế giới”, vào mùa đông, thời tiết nơi đây cực kì khắc nghiệt. Đài quan sát Mount Washington ở New Hampshire đo được có trung bình 7.167cm lượng tuyết rơi mỗi năm ở đây.
2. Thành phố Aomori, Nhật Bản: Với vị trí địa lý nằm trên núi cao và sát biển, Aomori là một trong những nơi nhiều tuyết nhất thế giới. Thành phố này đón nhận mực tuyết trung bình 762cm mỗi năm.
3. St. John’s, Newfoundland và Labrador, Canada: St. John’s là thủ phủ và thành phố lớn nhất ở Newfoundland và Labrador, Canada. Thành phố này có mực tuyết trung bình 335cm mỗi năm, tuyết rơi dày kéo dài đến cuối tháng 4.
4. Valdez, Alaska: Valdez là thành phố nhiều tuyết nhất nước Mỹ với lượng tuyết trung bình dày khoảng 798cm mỗi năm. Đây là một trong những thành phố mùa đông rất được yêu thích của những người hâm mộ các môn thể thao ngoài trời như trượt tuyết, leo núi băng…
5. Vườn Quốc gia Núi Rainier, Washington: Khu vực Paradise tại Vườn Quốc gia Núi Rainier (có độ cao 1.647m) ở bang Washington, Mỹ được biết đến là nơi có lượng tuyết rơi dày đặc. Theo Trung tâm Dịch vụ Vườn quốc gia, khu vực này từng lập kỷ lục thế giới về lượng tuyết rơi trong năm. Mùa đông năm 1971-1972, mức tuyết rơi ở nơi đây là 28,5m.
6. Shirakawa-go, Nhật Bản: Ngôi làng lịch sử Shirakawa-go, được công nhận Di sản thế giới được UNESCO là nơi có mức tuyết mỗi năm trung bình lên đến 10,5m. Vào mùa đông, nơi đây thường tổ chức các sự kiện ánh sáng, treo đèn kết hoa vào tháng 1 và tháng 2 nhằm thu hút khách du lịch.
7. Saguenay, Quebec, Canada: Saguenay là một trong những thành phố nhiều tuyết nhất của Canada, với mức tuyết trung bình 336cm mỗi năm. Đây là một thành phố tương đối mới, được thành lập vào năm 2002. Với lượng tuyết khổng lồ, thành phố này còn mệnh danh là thiên đường của xe trượt tuyết snowmobiler.
8. Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản: Sapporo là nơi sản xất bia nổi tiếng của Nhật Bản, và nó cũng được biết đến là một trong những thành phố có nhiều tuyết nhất thế giới với lượng tuyết hàng năm đo được dày khoảng 485cm. Hàng năm, thành phố 2 triệu dân này thường tổ chức lễ hội tuyết vào tháng 2 thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.
9. Chamonix, Pháp: thị trấn này của Pháp nằm ở dãy núi Alps có tuyết nhiều nhất ở châu Âu. Năm 2016, Chamonix ghi nhận được tuyết dày 792cm. Thị trấn này nằm dưới chân của núi Blanc, là nơi đăng cai Thế vận hội mùa đông đầu tiên năm 1924 và bây giờ là điểm đến nổi tiếng của môn trượt tuyết cùng các môn thể thao mùa đông khác.
10. Houghton và Hancock, Michigan: Houghton và Hancock nằm đối diện hai bên Hồ Portage trên bán đảo Keweenaw ở Michigan. Hai thị trấn này có 90,5 ngày có tuyết rơi với mức tuyết dày hơn 500cm mỗi năm. Đây là hai điểm đến phổ biến cho những ai yêu thích trượt tuyết và các môn thể thao mùa đông ngoài trời.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social