10 điều nhất định phải nhớ khi di du lịch Lý Sơn

Lý Sơn là một hòn đảo kỳ lạ, một bức tranh nhiều sắc màu với màu xanh trong của biển, sắc cam của ánh hoàng hôn, màu đen của đá núi lửa và màu nâu đất từ những công trình cổ. Hòn đảo núi lửa này như một thiên đường giữa biển khơi mà không ai muốn bỏ qua.

1. Mùa du lịch

Mùa đẹp nhất để du lịch Lý Sơn là từ tháng 4 đến tháng 9, thời điểm này là mùa nước cạn, biển êm nên các tàu cao tốc sẽ cập cảng chính ở phía tây nam của đảo. Mùa biển động thì khó ra vào là khoảng giữa tháng 9 Âm lịch đến gần hết tháng 10 Âm lịch.

2. Phương tiện đi lại

Các bạn có thể đi máy bay ( đến sân bai Chu Lai, cách trung tâm TP 30km), tàu hỏa hoặc xe khách đến trung tâm TP Quảng Ngãi.

Sáng sớm hôm sau bắt xe buýt 03 lúc 5h sáng hoặc đi taxi ra cảng Sa Kỳ. Từ ngày 7/9/2014 đã có thêm điểm bán vé tàu đi Lý Sơn tại ngay trung tâm Tp Quảng Ngãi nằm trên đường 379 Nguyễn Nghiêm thời gian bán vé từ 13h30 đến 15h30 hàng ngày.

Mỗi ngày từ cảng Sa Kỳ và cảng Lý Sơn đồng thời có 1 chuyến tàu cao tốc ra đảo và vào đất liền. Tàu rời cảng trong khoảng từ 7h30 đến 8h00. Phòng vé mở cửa vào 6h30 hàng ngày, mỗi người xếp hàng sẽ được mua 2 vé, khi mua vé sẽ phải khai báo họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND. Đối với các bạn đi đoàn đông có thể đăng ký trước danh sách của đoàn (bao gồm đầy đủ các thông tin như phía trên) kèm theo số điện thoại đại diện của trưởng đoàn và fax về cho ban quản lý cảng chậm nhất trước 15h30 của ngày hôm trước ngày đi, khi đến mua vé cần mang theo danh sách gốc.

SĐT Ban quản lý cảng Sa Kỳ : 055 3626 431

 

Chỉ cần đặt túi vào xếp chỗ chờ đến giờ mở bán vé

3. Khách sạn, nhà nghỉ tại đảo Lý Sơn

Theo kinh nghiệm của mình thì nên ở nhà nghỉ nào càng gần cảng càng tốt vì chúng ta sẽ cần ra cảng ít nhất 2 lần, 1 lần đi Đảo Bé An Bình và 1 lần là khi quay về cảng Sa Kỳ. Ra đến đảo thì chúng ta đành chấp nhận việc phòng ở sẽ không được đẹp và khang trang như ở đất liền, ngoài ra các bạn có thể ở theo hình thức homestay (ngủ tại nhà dân bản địa) cũng khá là thú vị.

- Khách sạn Lý Sơn (055.3867888). Giá: không điện, không điều hòa: 250.000 đồng/phòng, có điện, điều hòa những lúc cao điểm thì 450.000 đồng/phòng.

- Nhà hàng, nhà nghỉ Viễn Đông: 0977405507 (chú Thanh) - 0166.7537.351 (cô Lệ)

- Nhà nghỉ, cafe Đại Dương: 0977205818 gặp Minh Khánh.

- Ngoài ra còn có một số nhà nghỉ mới xây như Thành Phát, Mỹ Phụng (0934782324) phía đông đảo gần Hoa Biển, Thành Lợi gần cầu cảng, Song Bình gần núi Thới Lới. 

- Nhà nghỉ Minh Vy đảo bé: 01658768790, 01688313631 (chị Đảnh). Giá phòng đơn khoảng 200.000 đồng, phòng đôi 250.000 đồng. Có thể phục vụ điện máy nổ cả ngày đêm nhưng giá không chịu nổi.

4. Mang theo các loại thuốc cơ bản

Đây là kinh nghiệm xương máu của chính mình, vì chủ quan nên không đem bất kỳ loại thuốc nào. Kết quả là say nắng say sóng khiến mình nôn nao, đau bụng suốt nửa ngày đầu đến Lý Sơn, và đêm hôm đó do ăn cua huỳnh đế bị dị ứng khiến tình trạng của mình còn tệ hơn. Trên đảo có duy nhất một bác sĩ, vị bác sĩ này có một túi thuốc rất to nhưng không có những loại mà mình cần. Cũng may không sao, chứ nếu dị ứng nặng hơn mà không có thuốc và không được đi bệnh viện kịp thời thì sẽ khá nguy hiểm.

5. Nhất định phải đi Đảo bé An Bình

Đảo bé An Bình chiếm một nửa giá trị chuyến đi tới Lý Sơn. Nếu ai đã cất công đến Lý Sơn mà chưa đi Đảo bé thì quả là đáng tiếc. Đảo bé có bãi tắm trong xanh tuyệt đẹp và hoang sơ đến nỗi chỉ cần thuê áo phao và bơi ra xa một chút, bạn có thể chiêm ngưỡng được những rặng san hô và những chú cá hề đang tung tăng bơi lội.

6. Mang theo pin dự phòng cho các thiết bị điện tử

Đảo lớn hiện đã có lưới điện quốc gia, tuy nhiên đảo bé vẫn chưa có điện nên tránh tình trạng đang vui bỗng đứt dây đàn. Các bạn nên mang theo sạc dự phòng, pin dự phòng cho các thiết bị điện tử để tha hồ vui chơi, chụp ảnh cả ngày.

7. Những nơi nhất định phải đến

-  Cổng Tò Vò

-  Chùa Đục – Quan Âm Đài

-  Chùa Hang

-  Đỉnh Thới Lới

-  Hòn Mù Cu

-  Cầu Cảng Phụ

-  Đình Lý Hải

-  Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa

-  Đình An Vĩnh

-  Chợ Lý Sơn

-  Âm Linh Tự

8. Những món nhất định phải ăn

- Bánh ít lá gai

- Tỏi Lý Sơn

- Gỏi tỏi Lý Sơn

- Ốc tượng

- Ốc xà cừ

- Cua Huỳnh Đế

- Cá Tà Ma

- Cháo nhum

- Dưa hấu Hắc mỹ nhân

9. Lưu ý cho những bạn mê chụp ảnh

Cổng tò vò

Bình minh ở phía đông của đảo là khu những nhà nghỉ như Hoa Biển, Thành Phát, Hoàng Sa, Mỹ Phụng gần đèn biển Mù Cu, Hải đăng thuộc thôn Đông xã An Hải. Hoàng hôn thì nên chạy về phía Tây đảo khu vực chùa Đục, cổng Tò Vò thuộc xã An Vĩnh.

10. Không lấy gì ngoài những tấm ảnh và không để lại gì ngoài những bước chân

Hiện nay do lượng khách du lịch đến với Lý Sơn quá đông trong khi sự quản lý và hoạch định chính sách của các cơ quan huyện đảo còn kém nên vấn nạn rác đang là vấn đề mà khách du lịch cảm thấy Lý Sơn mất điểm. Vậy nên mỗi khách du lịch chúng ta hãy tự giác giữ gìn vệ sinh và môi trường chung cho huyện đảo đẹp mãi.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social