12 hòn đảo có hình thù độc đáo trên thế giới

Những hòn đảo có hình thù như một chiếc trực thăng, dương vật, con cá, trái tim, bánh pizza… được xem là những điểm đến rất thú vị và độc đáo.

Những hòn đảo có hình thù như một chiếc trực thăng, dương vật, con cá, trái tim, bánh pizza… được xem là những điểm đến rất thú vị và độc đáo.

Đảo trực thăng, Philippines

Đảo Dilumacad thuộc làng El Nido rất thu hút khách du lịch vì nó trông giống hệt một chiếc máy bay trực thăng không có cánh quạt.

Tới gần hơn “chiếc trực thăng” này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các vách đá cao chót vót và khu rừng nhiệt đới xanh mướt. Hướng cặp mắt về phía đuôi máy bay để thấy những bãi biển cát trắng đang vẫy gọi.

Đảo rùa, Đài Loan

Đảo Guishan là một ngọn núi lửa. Đó cũng là đảo lớn nhất có cư dân sinh sống ở quận Yilan. Điểm đặc biệt là nó có hình thù giống như một con rùa.

Đảo Guishan là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhất là đối với những du khách muốn tận mắt nhìn thấy cá voi.

Đảo trái tim, Cộng hòa Fiji

Tavarua là một đảo nghỉ dưỡng có hình trái tim gần Viti Levu – đảo lớn nhất ở Fiji, được bao quanh bởi những rạn san hô tuyệt đẹp. Ở đây còn có hàng loạt hoạt động hấp dẫn như lướt sóng, câu cá, lặn biển và chèo thuyền kayak.

Đảo cá sấu, Philippines

Ở Boracay có một hòn đảo được gọi là Crocodile Island vì nó có hình dáng giống như một chú cá sấu. Đây là một trong những điểm lặn tuyệt vời.

Chỉ mất 20 phút đi thuyền từ Boracay là du khách có thể đến đảo cá sấu.

Đảo cá ngựa, quần đảo Galapagos, Ecuador

Với diện tích 4.640m2, Isabela được coi là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Galapagos.

Nó được hình thành cách đây 1 triệu năm, giống như sự hợp nhất của sáu ngọn núi lửa và được biết như một “ngôi nhà” của loài rùa biển hoang dã.

Quần đảo mặt cười, Malaysia

Các đảo Manukan, Mamutik và Sulug đứng gần nhau tạo thành hình khuôn mặt cười giữa đại dương. Hãy tới đây để tận hưởng những bãi biển tuyệt vời và những rạn san hô rực rỡ.

Đây là ba trong số năm hòn đảo của Công viên quốc gia Tunku Abdul Rahman nằm ngoài khơi Kota Kinabalu.

Đảo vầng trăng ở Hawaii, Mỹ

Hòn đảo là một ngọn núi lửa hình lưỡi liềm có một phần chìm trong kênh Alalaleiki giữa đảo Maui và Kaho’olawe. Molokini sở hữu những rạn san hô tuyệt đẹp và hơn 200 loài động vật biển khác nhau.

Hơn 50 loài thực vật phát triển dọc theo sườn núi bao quanh Molokini. Các loài chim biển cũng sinh sống rất nhiều ở các sườn dốc trên đảo.

Đảo dương vật, Fiji

Hòn đảo có hình thù giống như dương vật tên thật là Mavuva, nằm ở bờ biển phía bắc hòn đảo lớn thứ hai Fiji là Vanua Levu.

Mavuva nằm trọn trong đầm phá san hô lớn thứ ba thế giới – Great Sea Reef – với hàng loạt loài sinh vật biển phong phú.

Đảo Boomerang, quần đảo Trường Sa

Hòn đảo nhìn giống một vũ khí của người nguyên thủy ở châu Úc thuộc quần đảo Trường Sa, có hơn 750 rạn san hô, các đảo nhỏ, đảo san hô, cồn cát – nơi rất giàu các mỏ dầu và khí đốt.

Đảo cá, Croatia

Đến Croatia, bạn đừng bỏ lỡ những cảnh đẹp của những hòn đảo ở Brijuni, quần đảo gồm 14 đảo nhỏ phía bắc biển Adriatic, nơi được biết là nhà của các địa điểm khảo cổ và văn hóa quan trọng trên thế giới như 200 dấu chân khủng long được phát hiện.

Bên cạnh các công trình khảo cổ, hòn đảo có tên Gaz đã gây sự chú ý của rất nhiều người vì nó trông giống hệt một con cá.

Đảo cá heo, Ý

Sirenuse là một quần đảo hình cá heo nằm gần bờ biển Amalfi ở miền nam nước Ý, giữa đảo Capri và làng Positano. Hiện nay, trên hòn đảo có rất nhiều khu nghỉ mát, khách sạn và trở thành một địa điểm lặn lý tưởng.

Đảo Pizza, Bồ Đào Nha

Nếu nhìn từ trên không, bạn sẽ nhận ra Vila Franca do Ocampo thật sự giống một miếng bánh pizza với miếng pepperoni lớn đặt ở giữa.

Đảo thực chất là miệng núi lửa ngập nước ở phần giữa và nối liền với đại dương bằng một con kênh nhỏ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social