13 địa điểm tuyệt đẹp từng xuất hiện trong bom tấn Star Wars

Sau khi ra mắt, những địa điểm quay phim với vẻ đẹp “siêu thực” này đều trở nên nổi tiếng, rất thu hút đối với fan của phim và cả những người yêu du lịch.

Bên cạnh việc sử dụng những kĩ xảo đỉnh cao, để tạo nên những thước phim hoành tráng, bom tấn Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) còn sử dụng nhiều địa điểm có cảnh quan ngoạn mục ngoài đời thực làm bối cảnh. Sau khi ra mắt, ngoài mặt doanh thu, những địa điểm quay phim với vẻ đẹp “siêu thực” này đều trở nên nổi tiếng, rất thu hút đối với fan của phim và cả những người yêu du lịch.

Cánh đồng muối Salar de Uyuni, Bolovia: Trong phần mới nhất của series Star Wars – The Last Jedi – cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni đã được chọn để làm bối cảnh cho Crait, vùng đất mới được phát hiện, tiền đồn của nhóm nổi loạn. Cánh đồng muối này cũng xuất hiện trong cuộc chiến giữa Resistance (phe nổi dậy) và đế chế First Order trong The Last Jedi.
Rừng Puzzlewood, Anh: Khu rừng này từng xuất hiện trong phần 7 – The Force Awakens (Thần lực thức tỉnh) của phim. Khu rừng sở hữu vẻ đẹp như trong truyện cổ tích với những con đường đá quanh co, phủ rêu. Trước Star Wars, Harry Porter và Chúa tể của những chiếc nhẫn cũng đã chọn nơi này để làm địa điểm quay phim.
Cồn cát La Grande Dune, Tunisia: Những đồi cát khổng lồ, nóng bỏng, vàng rực dưới ánh mặt trời là bối cảnh chính của hai nhân vật robot C-3PO và R2-D2 trong phần 4 – A New Hope của phim.
Vườn quốc gia Vatnajokull, Iceland: sau phần 5 – The Empire Strikes Back, địa điểm này trở nên rất nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch. Vatnajokull là dòng sông băng lớn nhất ở châu Âu, sở hữu cảnh quan vô cùng hùng vĩ và tráng lệ với những chỏm băng đa dạng hình thù, màu sắc.
Vườn quốc gia Redwood, Mỹ: Cuộc truy đuổi nghẹt thở qua rừng trên vầng trăng Endor trong phần “Sự trở lại Jedi” được quay tại vườn quốc gia Redwood ở bang Carlifornia, Mỹ.
Sa mạc Wadi Rum, Jordan: Wadi Rum (hay còn gọi là Thung lũng Mặt Trăng) là nơi rất giống với sao Hỏa, quê hương của Luke và Anakin Skywalker. Trong phần “Ngoại truyện”, bối cảnh sa mạc cát trên mặt trăng Jedhu thực chất được quay tại sa mạc hoang dã Wadi Rum ở miền nam Jordan.
Đảo Skellig, Ireland: Từng được UNESCO công nhận là một trong các kỳ quan thiên nhiên của thế giới, đảo Skellig là địa điểm được đoàn làm phim chọn làm địa điểm quay đoạn kết đầy ấn tượng của phần 7 – The Force Awakens.
Laamu Atoll, Maldives: Quần đảo Laamu Atoll ở thiên đường du lịch Maldives được lấy bối cảnh cho hành tinh Scarif trong phần “Ngoại truyện”.
Krafla, Iceland: Địa điểm này là bối cảnh của hành tinh Eadu trong phần “Rogue One“. Tại đây, nhân vật Jyn Erso do Felicity Jones thủ vai đã cố gắng cứu người cha bị thương của cô. Ngoài đời thực, đây là ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động ở Đông Bắc Iceland. Ngọn núi này cũng từng xuất hiện trong phim “Trò chơi vương quyền“.
Reynisfjara, Iceland: Năm 2016, phần “Rogue One” của bom tấn “Chiến tranh giữa các vì sao” đã từng được quay ở đây. Bãi biển cát đen Reynisfjara nằm gần thị trấn nhỏ Vik được chọn là bối cảnh của hành tinh Eadu.
Rừng Whippendell, Anh: Khu rừng Naboo nơi Jar Jar Binks lần đầu gặp Obi-Wan Kenobi và Qui-Gon Jinn trong “Bóng ma đe dọa” được quay ở khu rừng Whippendell, thuộc Vương quốc Anh.
Thung lũng chết, California, Mỹ: Đây là nơi diễn ra những cuộc chạm trán giữa Luke Skywalker và Người Cát. Người hâm mộ có thể thực hiện những cuộc đi bộ đường dài và khám phá những địa điểm mà bộ phim được quay ở sa mạc này.
Quế Lâm, Trung Quốc: Phong cảnh tại thành phố Quế Lâm ở Trung Quốc và Thái Lan được sử dụng làm bối cảnh cho hành tinh Kashyyyk của tộc người Wookiee. Đây cũng là nơi sinh ra của nhân vật Chewbacca trong phần “Sự báo thù của người Sith”.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social