14 điểm đến hút hồn du khách tới Cuba

Với hơn 3.000km bờ biển, cùng với vô số các di sản lịch sử và văn hóa độc đáo, Cuba đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách. 14 điểm dưới đây là gợi ý cho các tín đồ du lịch nếu bạn đang nhắm tới đảo quốc Caribê tuyệt vời này.

Với hơn 3.000km bờ biển, cùng với vô số các di sản lịch sử và văn hóa độc đáo, Cuba đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách. 14 điểm dưới đây là gợi ý cho các tín đồ du lịch nếu bạn đang nhắm tới đảo quốc Caribê tuyệt vời này.

Habana Vieja – Havana cổ

Khu phố cổ Havana là một bộ sưu tập đáng chiêm ngưỡng vô số các di sản kiến trúc kỳ vĩ, độc đáo và tuyệt đẹp – điểm đến không thể bỏ qua ở đất nước này.

Habana Vieja đã được công nhận là di sản UNESCO. Ở đây, từ những tòa nhà mang kiến trúc ba-rốc đến kiến trúc art deco sẽ khiến du khách hình dung lại cuộc sống ở thành phố này 200 năm trước.

Varadero

Varadero là một trong những điểm đến với những bãi biển đẹp nhất Cuba. Nằm dọc theo bán đảo Hicacos, vùng đất này nhô hẳn ra vùng biển ở phía bắc và có một cây cầu kết nối với đất liền.

Đây là thiên đường cho bạn tránh xa đô thị ồn ào bởi vị trí biệt lập của nó. Bãi biển dài ôm trọn bởi hàng cọ xanh, bờ cát trắng với hơn 50 khách sạn, Varadero sở hữu những thứ mà du khách khắp nơi trên thế giới mong đợi.

Nổi bật nhất ở đây là Khu bảo tồn thiên nhiên Hicacos, nơi có bãi biển tuyệt đẹp cùng với hai hang động (Ambrosio và Musulmanes) cho bạn thỏa sức khám phá và thư giãn.

Cũng ở Varadero, bạn có thể ghé thăm công viên Josone với hồ bơi, vườn hoa tươi tốt, nhà hàng và một hồ nước nhỏ nơi bạn có thể chèo thuyền. Công viên dưới nước Cayo Piedra cũng là một điểm đáng để ghé thăm nơi du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác phấn khích với các môn như lặn, nhảy dù, đánh cá biển sâu, chơi golf hay thăm quan các điểm du lịch nổi tiếng. Với lặn biển, ngoài chiêm ngưỡng các xác tàu đắm bạn cũng có thể thấy hàng đàn cá phát sáng như những bãi cát nhầm dưới lòng đại dương.

Trinidad

Du khách tới Trinidad – một di sản UNESCO khác của Cuba – hẳn sẽ có cảm giác lạc bước về quá khứ. Những công trình kiến trúc được khôi phục, những con đường lát đá cuội sẽ cho bạn cảm giác lạc bước ở thị trấn thuộc địa cổ kính đầy màu sắc.

Quảng trường Plaza Mayor, Nhà thờ Chúa ba ngôi, Tu viện Saint Francis hay Bảo tàng kiến trúc thuộc địa, cùng vô số các di tích và kiến trúc lịch sử khác sẽ lấp đầy hành trình của bạn bằng vô số những trải nghiệm thú vị.

Guardalavaca

Thuộc tỉnh Holguin, Guardalavaca cho bạn cảm giác bình yên và thư giãn tuyệt đối, trốn thoát khỏi sự ồn ào của phố xá đô thị. Những tán lá xanh mát ôm trọn bờ biển vô cùng lý tưởng cho du khách muốn nằm dài tắm nắng, thưởng ngoạn chậm rãi vẻ đẹp của Guardalavaca và nghỉ ngơi tuyệt đối.

Ngoài ra, du khách yêu thích hoạt động vẫn có thể lặn biển để ngắm các sạn san hô kỳ thú dưới lòng đại dương và các loại sinh vật biển sống động. Hoặc du khách cũng có thể chèo thuyền buồm, phiêu lưu trong rừng hoặc ghé thăm Dolphinarium – khu nuôi cá heo nổi tiếng.

Playa Paraíso (Bãi biển thiên đường), Cayo Largo del Sur

Đúng như tên gọi của nó, Playa Paraíso là một trong những bãi biển đẹp nhất ở Cuba. Bờ cát trắng mịn và nước biển xanh trong của bãi biển này ôm ấp lấy bờ tây của hòn đảo Cayo Largo del Sur. Phía bên kia đảo là bãi biển Playa Sirena cũng đẹp không kém.

Hòn đảo là điểm đến yêu thích cho những người thích nắng ấm. Với khí hậu khô và ấm áp gần như quanh năm, hòn đảo nhỏ biệt lập trên biển Caribê sẽ khiến bạn có cảm giác như mình là Robinson Crusoe vì không có cư dân sinh sống lâu dài trên hòn đảo ngoài chim và thằn lằn.

Các khách sạn của đảo cũng có khu vực bãi tắm cho những người thích tắm nude cho bạn trải nghiệm cảm giác trở về với thiên nhiên trên hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp này.

Cayo Coco

Đảo Coco không còn xa lạ với du khách bởi cùng với đảo Guillermo, đảo Coco đã được góp mặt trong nhiều tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Ernest Hemingway là tác phẩm “Ông già và biển cả” và tiểu thuyết “Những hòn đảo giữa đại dương”.

Có một cây cầu nối giữa đảo Coco với đất liền nhưng hầu hết mọi người tới đây bằng đường hàng không.

Đảo Coco có rất nhiều điểm hấp dẫn du khách. Bãi biển Playa Los Flamencos tràn nắng ấm, bãi biển Playa Prohibidad hoang sơ cho những trải nghiệm mới lạ, và Công viên El Baba là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật như rùa, hồng hạc, cá sấu.

Giữa đảo Coco và đảo Guillermo nối nhau bởi một cung đường đắp cao. Guillermo cũng sở hữu vô số các bãi tắm đẹp mê hồn mà những người yêu biển không thể bỏ qua.

Parque Nacional Vinales (Vườn quốc gia Vinales)

Đây là một địa điểm nữa của Cuba nằm trong danh sách di sản UNESCO, sẽ mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp lộng lẫy của thung lũng  xanh mướt của vùng phụ trợ Sierra de los Organos, phía bắc Pinar del Rio. Những ngọn đồi đá vôi xen kẽ nằm trong thung lũng tạo nên một khung cảnh ngoạn mục. Đây cũng là nơi người ta trồng trọt rất nhiều loại hoa màu như thuốc lá, hoa quả và các loại rau.

Những người thích khám phá có thể tận hưởng một cung đường đi bộ tuyệt đẹp hoặc đi ngựa giữa những ngọn đồi. Nếu thích khung cảnh bình yên của làng mạc bạn có thể ghé qua thị trấn Vinales ở gần đấy. Hiện có hai công ty du lịch cung cấp các tour trong ngày từ thành phố Havana.

Baracoa

Một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở miền đông Cuba chính là Baracoa, thành phố lâu đời nhất của quốc gia này. Thuộc tỉnh Guantanamo, thành phố Baracoa được thành lập năm 1511.

Tới Baracoa, bạn sẽ lập tức bị mê hoặc bởi những bãi biển xinh đẹp, những thác nước kỳ vĩ, vùng thôn quê yên bình, thơ mộng và những kiến trúc thuộc địa độc đáo đặc trưng.

Đỉnh El Yunque cao 589m là điểm hẹn hò lý tưởng cho các hiker yêu thích vẻ đẹp của xứ nhiệt đới xinh đẹp này. Cách đó 20km là bãi biển tuyệt đẹp nhất khu vực Playa Maguana. Từ Baracoa bạn có thể thuê một chiếc xe đạp để chậm rãi thưởng thức những cảnh đẹp mê hồn dọc đường đi.

Cung đường biển Malecon

Đây là tuyến đường đi bộ và đê ven biển tuyệt đẹp đã trở thành một biểu tượng du lịch của Cuba. Được xây dựng năm 1901 – 1902, tuyến đường ven biển 8km kéo dài từ khu phố cổ Habana Vieja đến khu thương mại Vedado. Dọc đường đi du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều công trình kiến trúc tuyệt đẹp của thế kỷ 20 mang phong cách kiến trúc Art Deco và Neo Moorish.

Kiến trúc Havana thì vốn được biết đến là điểm hấp dẫn hàng đầu của vô số du khách đặc biệt là các nhiếp ảnh gia. Những tòa nhà hồng pastel và vàng sẽ trở nên vô cùng nổi bật trong ánh hoàng hôn.

Buổi chiều đến là khi bạn có thể bắt gặp vô số các tay máy ngoài việc cố gắng bắt lại các công trình kiến trúc ngoạn mục, họ còn ghi lại cả những khung cảnh sinh hoạt đời thường vô cùng bình yên: các cặp đôi trẻ tuổi nắm tay nhau đi dạo dọc Malecon, các em bé và ngư dân địa phương.

Santa Clara

Khi các thị trấn ven biển đã trở nên nhàm chán, bạn có thể lựa chọn Santa Clara để đổi gió. Santa Clara là một thị trấn sôi động với lịch sử và văn hóa phong phú, nơi đã diễn ra cuộc đấu tranh du kích cuối cùng lãnh đạo bởi Che Guevara năm 1958.

Đài tưởng niệm của ông đặt tại Plaza de la Revolucion (Quảng trường Cách Mạng) trên đó có khắc lá thư cuối cùng ông gửi cho Fidel Castro. Bên dưới là hầm mộ, và ở gần đó là bảo tàng trưng bày một số vật dụng cá nhân của Che Guevara.

Bạn cũng có thể ghé thăm Teatro de la Caridad được xây dựng vào khoảng năm 1885, một trong số ít các rạp hát còn tồn tại ở Cuba.

Lâu đài San Pedro de la Roca, Santiago de Cuba

Cũng là một trong những di sản UNESCO, Castillo de San Pedro del Morro là một pháo đài thế kỷ 17 rất đáng để chiêm ngưỡng. Khởi công từ 1587, pháo đài được thiết kế để làm nơi phòng thủ khỏi sự tấn công của cướp biển. Đến khi hoàn thiện, nơi đây được sử dụng như một nhà tù, rồi sau đó mới trở lại là một pháo đài như ý tưởng ban đầu. Pháo đài là nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh khu vịnh từ trên cao.

Những điểm du lịch Diego Velasquez Museum và Cementerio de Santa Ifigenia là khu để hài cốt một số quân nhân nổi tiếng và các hiện vật quân sự của Cuba.

Cách thành phố 1h đi xe, Parque Baconao là một dự trữ sinh quyển di sản thế giới ơi mà du khách có thể tham quan các đồn điền cà phê, đi lang thang qua các khu vườn thực vật đẹp, và tận hưởng quang cảnh 360 độ tuyệt đẹp trên các ngọn núi và biển từ đỉnh núi Gran Piedra cao 1.234m.

Bán đảo de Zapata (Cienaga de Zapata)

Các du khách yêu thiên nhiên sẽ thích thú khi được trải nghiệm vùng Zapata của Cuba. Nằm trên một vùng đất rộng lớn, Zapata sở hữu vô vàn thắng cảnh và những vùng đất ẩm ướt nhất ở khu vực Caribê, được công nhận là khu dự trữ sinh quyển UNESCO. Đây là nơi cư ngụ của 150 loài chim khác nhau bao gồm cuốc ngực trắng, vẹt cò, và nhiều loài quý hiếm khác. Cá sấu cũng là một loài động vật khá phổ biến. Một phần của bán đảo là khu bảo tồn thiên nhiên được chỉ định, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng các loài vật trong môi trường tự nhiên của chúng.

Nằm ở bờ đông của Bahia de Cochinos – hay còn gọi là Vịnh Con Lợn – là một ngôi làng ven bờ biển Playa Giron. Ở đây du khách có thể thăm thú bảo tàng Giron.

Vịnh Bahia de Cochinos cũng là điểm đến yêu thích cho các du khách yêu lặn biển. Playa Larga là bãi biển đẹp và trong xanh nơi trú ngụ của hệ thực vật vô cùng đa dạng. Du khách có thể lặn biển ngắm san hô và chiêm ngưỡng cuộc sống của sinh vật biển. Ngoài ra, phía đông bắc của Playa Larga là một sân chim rộng lớn.

Boca de Guama là trung tâm thu hút khách du lịch trên bán đảo. Đến đây bạn có thể ghé thăm trang trại cá sấu, hồ Treasure nơi có khu resort được xây dựng theo kiểu một ngôi làng ở Ấn Độ tên Villa Guama mà bạn chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền.

Parque Historico Militar, Havana

Hai pháo đài nổi tiếng ở Havana, pháo đài Castillo de los Tres Reyes del Morro, hay còn gọi là El Morro, và Fortaleza de San Carlos de la Cabana.

El Morro được xây dựng vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17 để chống cướp biển. Đứng trên pháo đài bạn sẽ thu trọn được trong tầm mắt cảnh tượng biển đẹp ngoạn mục.

Nằm cách El Morro không xa, pháo đài Fortaleza de San Carlos de la Cabana xây dựng vào những năm 1770 là pháo đài lớn nhất Tây Ban Nha từng được xây dựng ở đây.

Quảng trường cách mạng – Plaza de la Revolucion, Havana

Không phải là một danh lam thắng cảnh, nhưng Quảng trường cách mạng lại có vị trí lịch sử đặc biệt đối với Cuba.

Trong thời gian Chủ tịch nước Fidel Castro còn nắm quyền, lễ diễu hành tại đây vào ngày quốc tế lao động hàng năm luôn thu hút cả triệu người dân tham gia để nghe bài phát biểu của vị chủ tịch. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng tượng đài José Martí và các tác phẩm điêu khắc của Che Guevara. Năm 1998, trong một chuyến thăm Cuba, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng cử hành lễ thánh tại đây.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social