3 điểm đi trốn siêu chất ở Nha Trang không phải ai cũng biết.

Rời sự ồn ào và xô bồ của thành phố, đi xa đến những điểm du lịch ở Nha Trang siêu chất để có cảm giác an yên và thư thái hơn trong tâm hồn bạn nhé.

Rời xa sự ồn ào và xô bồ của thành phố, đi xa một chút và đến với những nơi hoàn toàn mới chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác an yên và thư thái hơn trong tâm hồn đó. Cùng Lonely Viet Nam điểm danh những điểm du lịch ở Nha Trang siêu chất chắc chắn sẽ khiến bạn thỏa lòng khám phá nhé.

1. Điệp Sơn

Điệp Sơn chính là một trong những hòn đảo mới, vừa bắt đầu được đưa vào khai thác du lịch được hơn một năm trở lại đây. Đây cũng là hòn đảo duy nhất ở Việt Nam có đường mòn dẫn từ bờ bên này sang bờ bên kia của đảo Điệp Sơn.

Cả hòn đảo vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ với biển xanh như ngọc, bãi cát trắng và cả hòn đảo tràn ngập cây xanh. Ban ngày bạn có thể tắm biển, dạo quanh, chụp lại những bức ảnh tuyệt đẹp về hòn đảo có 1-0-2 này. Nếu không bạn còn có thể lên tàu ra khơi cùng với những người ngư dân tại đây.

Đến tối bạn có thể tổ chức cắm trại, đốt lửa và chơi cùng nhau, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của mình vào sáng ngày mai.

2. Khu lều gỗ siêu xinh ở Sao Biển Beach

Từ trung tâm thành phố Nha Trang bạn có thể đón xe khách hoặc xe bus đến vịnh Cam Ranh với khoảng 45km. Sau khi đến nơi, bạn chỉ việc dò hỏi những người dân xung quanh bãi Sao Biển ở đâu thì chắc chắn là ai cũng biết.

Sao Biển có thể nói là tách biệt hoàn toàn với những bãi biển, bãi tắm khác ở xung quanh. Cũng chính vì thế mà bạn yên tâm không có cảnh đông đúc, chen lấn do có quá nhiều người vào. Bạn sẽ có thể chơi được hết những trò như đạp xe trên biển, lặn, chèo xuồng Kayak, trượt nước, thả diều,… và “thu hoạch” được một ngàn bộ ảnh biển siêu đẹp.

 

Đặc biệt ở Sao Biển nổi tiếng với những căn lều gỗ theo phong cách du mục siêu xinh xắn và đáng yêu được dựng san sát nhau ngay trên bờ biển.

3. Vịnh Vĩnh Hy

Và một khi đã đến Cam Ranh rồi thì không tội gì mà không đến vịnh Vĩnh Hy, nơi có biển xanh, núi non trập trùng, thiên nhiên thì đẹp khỏi phải chê.

Ở Vĩnh Hy, đặc điểm bạn dễ nhận thấy nhất đó chính là có rất nhiều ghềnh đá cheo leo ở dọc khắp mọi nơi quanh bãi biển. Dù là buổi sáng hay chiều, bạn có thể leo lên những ghềnh đá này để đón gió và ngắm toàn cảnh vịnh sẽ thấy được Vĩnh Hy đẹp như thế nào.

Đặc biệt đến Vĩnh Hy rồi thì phải ăn hải sản cho bằng được. Tôm hùm, tôm mũ ni, tôm tích, ghẹ, hàu,… ê hề, bao la và tươi roi rói. Bạn chỉ cần chọn món, rồi đặt người dân chế biến theo yêu cầu của mình với giá cực kỳ hợp lý.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social