3 điểm vui chơi “hot” nhất mùa Trung Thu ở Sài Gòn

Nếu bạn còn đang phân vân chơi gì ở Sài Gòn vào dịp Tết Trung thu này thì 3 điểm vui chơi dưới đây thực sự là những gợi ý lý tưởng nhất.

Nếu bạn còn đang phân vân chơi gì ở Sài Gòn vào dịp Tết Trung thu này thì 3 điểm vui chơi dưới đây thực sự là những gợi ý lý tưởng nhất.

Ngôi nhà bánh kẹo khổng lồ

Ngôi nhà bánh kẹo khổng lồ đang được hoàn thiện để đón khách tham quan vào ngày mai, mùng 10/9.

Dù chưa chính thức mở cửa nhưng ngôi nhà bánh kẹo đã lọt top những địa điểm dừng chân gây chú ý trong những ngày qua.  Ngôi nhà bánh kẹo tọa lạc ở vị trí đắc địa của thành phố – khu Crescent Mall Phú Mỹ Hưng, quận 7, gần hồ Bán Nguyệt, nơi nổi tiếng với không gian yên bình cùng những căn nhà đẹp, luôn có các hoạt động rước đèn đón trăng rằm hoành tráng mỗi năm. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, ngôi nhà bánh kẹo có thiết kế ngộ nghĩnh cùng màu sắc bắt mắt được nhiều em nhỏ yêu thích.

Bên cạnh thăm quan ngôi nhà bánh kẹo, trong đêm Trung thu tại đây cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ban tổ chức đã bật mí hàng loạt khách mời, nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong đêm hội như vợ chồng Lý Hải, Minh Hà; gia đình Thúy Hạnh… Đặc biệt, các bé trong chương trình The Voice Kids đang liên tục tập luyện, chuẩn bị cho những tiết mục nghệ thuật đáng yêu và sôi động. Đặc biệt, chương trình sẽ kết thúc với lễ rước đèn ông sao cùng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Giữa không gian rộng lớn ấy, các thành viên trong gia đình có thể vui đùa và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phố lồng đèn Nhữ Học, quận 5

Được mệnh danh là “thiên đường lồng đèn”, phố lồng đèn Nhữ Học nằm trên đường Trần Hưng Đạo – Lương Nhữ Học, quận 5, TP HCM. Đây là điểm đến của đông đảo người dân khi trung thu về. Màn đêm buông xuống cũng là lúc những chiếc đèn lồng được thắp lên sáng rực một góc đường.

Phố lồng đèn Nhữ học rực rỡ sắc màu.

Sự phong phú, đa dạng của những chiếc đèn lồng cùng vẻ đẹp lung linh, rực rỡ của ánh sáng phát ra từ chúng giúp phố đèn lồng trở thành thiên đường kỳ ảo với các du khách và khách tham quan. Đến đây, khách tham quan có thể tìm được một chiếc lồng đèn hay các phụ kiện cho đêm phá cỗ như đầu lân, đầu ông địa, trống con… đồng thời ghi lại những bức ảnh đẹp và thưởng thức các món ăn Trung Hoa hấp dẫn với giá cả bình dân.

Công viên Lê Thị Riêng với lễ hội thả đèn truyền thống

Từ lâu, công viên Lê Thị Riêng được biết đến như một điểm hẹn để thả đèn hoa đăng của giới trẻ mỗi dịp trung thu. Điểm nhấn của địa điểm này là không gian rộng lớn, nhiều cây xanh và khá an toàn. Đêm trung thu sẽ có những chiếc bàn nhỏ bán hoa đăng rất tiện lợi.

Công viên Lê Thị Riêng là điểm đến quen thuộc của người dân TP HCM.

Đây cũng là điểm hẹn hò tuyệt vời nếu bạn có kế hoạch lang thang đốt lồng đèn, nhâm nhi bánh trung thu hay tập trung vui chơi với bạn bè, chụp ảnh selfie bên dòng nước ngập tràn ánh đèn hoa đăng. Đặc biệt, công viên Lê Thị Riêng không quá cách xa thành phố, phần đường dành cho khách bộ hành khá rộng nên luôn trở thành điểm ngắm trăng lý tưởng cho mọi người.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social