5 lý do khiến Hua Hin trở thành thiên đường du lịch mới của Thái Lan

 Những cái tên như Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai… có lẽ đã quá quen thuộc trong bản đồ du lịch Thái Lan. Thế nhưng không phải ai cũng biết tới Hua Hin, nơi đây được mệnh danh là thiên đường du lịch mới của đất nước chùa Vàng.

 Những cái tên như Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai… có lẽ đã quá quen thuộc trong bản đồ du lịch Thái Lan. Thế nhưng không phải ai cũng biết tới Hua Hin, nơi đây được mệnh danh là thiên đường du lịch mới của đất nước chùa Vàng.

Hua Hin cách thủ đô Bangkok khoảng 250km, thủ phủ tỉnh Prachuap Khiri Khan. Hua Hin từng là nơi ở của Hoàng gia Thái Lan, một thị trấn sung túc, với nhiều công viên cây xanh và các di tích lịch sử. Hiện nay du lịch Hua Hin đang ngày càng trở nên thu hút. Cùng khám phá những lý do vì sao Hua Hin lại được du khách thích tới vậy.

Thời tiết lý tưởng

Thời tiết của Hua Hin đặc trưng cho vùng nhiệt đới với nhiệt độ ấm áp quanh năm và ít thay đổi, thực sự lý tưởng cho các chuyến du lịch nghỉ dưỡng hay khám phá thiên nhiên kỳ thú. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là mùa khô từ tháng 12 tới tháng 5, còn lại là những tháng mùa mưa, đặc biệt là tháng 9.

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn

Tại Hua Hin, du khách vừa có thể thăm quan các công trình kiến trúc cổ kính, ấn tượng, vừa có thể thỏa thích du ngoạn thiên nhiên kỳ vĩ. Một số điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở Hua Hin phải kể tới:

– Railway Hotel, nay được đổi tên là Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin. Nếu bạn đã từng xem bộ phim “Cánh đồng chết” nổi tiếng thì chắc hẳn sẽ muốn ghé thăm nơi đây để được tận mắt chiêm ngưỡng một trong những bối cảnh nổi tiếng đã xuất hiện trong những thước phim xuất sắc.

– Klai Kangwon Palace: Cung điện được xây dựng từ năm 1929 với kiến trúc Tây Ban Nha ấn tượng.

– Ga tàu hỏa Hua Hin: Không chỉ là ga tàu nổi tiếng ở Hua Hin mà nhà ga này còn được bình chọn là ga tàu hỏa đẹp nhất ở Thái Lan. Tòa chính của nhà ga bằng gỗ, trước đây từng là cung điện của Hoàng gia Thái Lan và sau này được xây dựng lại vào năm 1968.

– Đồi Takiap (cách trung tâm Hua Hin khoảng 4km), đồi Hin Lek Fai (cách trung tâm 3km) đều là những điểm thư giãn dễ chịu với không khí trong lành và vị trí đắc địa ngắm toàn cảnh Hua Hin vào buổi sáng.

– Cánh đồng nho Hua Hin Vinyard rộng hơn 500ha cách trung tâm khoảng 40km. Trước đây nơi này từng là trại nuôi voi nhưng sau này được chuyển đổi để trồng nho làm rượu. Ghé thăm cánh đồng nho, du khách sẽ xiêu lòng trước khung cảnh thơ mộng của những giàn nho xanh tươi dưới bầu trời xanh bao la và nắng vàng ấm áp.

– Cách trung tâm Hua Hin khoảng 60km, thác Pa La-u là cụm 11 thác lớn nhỏ mang tới khung cảnh thiên nhiên vô cùng ngoạn mục.

Có vô số hoạt động giải trí dành cho du khách

Có lẽ phải mất nhiều ngày du khách mới có thể trải nghiệm hết những dịch vụ giải trí thú vị tại Hua Hin. Câu cá, chèo thuyền, trượt ván, cưỡi voi, massage, trekking, đạp xe, lặn biển… hứa hẹn những giờ phút vui chơi vui vẻ thỏa thích nhất. Đặc biệt với những ai yêu thích đánh golf thì Hua Hin là điểm đến lý tưởng nhất với nhiều sân golf đẳng cấp thế giới như: Royal Hua Hin, Banyan, Palm Hills, Majestic Creek, Lake View và Springfield.

Bên cạnh đó các khu mua sắm cũng sẽ khiến bạn mải miết mà quên cả mỏi chân và thời gian. Marketing Village quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới và các sản phẩm thủ công mỹ nghề truyền thống tinh xảo, đẹp mắt. Premier Outlet Shopping nằm trên đường từ Bangkok đến Hua Hin thực sự là thiên đường hàng hiệu với những mức giảm giá hấp dẫn. Chợ đêm Cicada họp hằng ngày lúc nào cũng sôi nổi các hoạt động mua bán nhộn nhịp, tại đây bạn vừa có thể mua đồ vừa có thể thỏa thích khám phá ẩm thực địa phương phong phú trong khu chợ.

Nếu bạn đã từng chết mê với cuộc sống về đêm sôi động ở Pattaya thì Hua Hin chắc chắn sẽ không làm bạn thật vọng. Bắt đầu về tối muộn là thời điểm đường Bintabaht và Selakam ở Hua Hin nhộn nhịp nhất. Các du khách nước ngoài tập trung về đây để vui chơi hết mình trong các quán bar, sàn nhảy, karaoke tấp nập.

Ẩm thực phong phú, ngon tuyệt

Các món hải sản: hàu, tôm, cua, cá… là thế mạnh ở Hua Hin. Bên cạnh đó ẩm thực theo phong cách truyền thống Thái Lan cũng rất đa dạng để thực khách lựa chọn: gỏi đu đủ son tam, canh tom yum, pad Thái hay cà ri xanh, đỏ…

Tuy nhiên nếu bạn muốn có nhiều lựa chọn hơn nữa thì Hua Hin cũng không thiếu các nhà hàng đồ Nhật, đồ Âu hay Ấn Độ… Mách nhỏ bạn đại lộ Phetchakasem là nơi tập trung các món ăn có “quốc tịch Mỹ” như Pizza Hut, cà phê Starbucks, kem Swensens, McDonalds…

Nhiều lựa chọn nơi ở

Tới Hua Hin, tùy vào điều kiện kinh tế mà bạn có thể thỏa thích lựa chọn từ khách sạn đẳng cấp tới những nhà nghỉ bình dân giá cả cực phải chăng.

Hệ thống các khách sạn 5 sao và resort nổi tiếng thế giới ở Hua Hin phải kể tới như khách sạn Hilton Hua Hin Resort & Spa, khách sạn Hyatt Regency Hua Hin, Anantara Hua Hin Resort & Spa, khách sạn Six Senses Hua Hin…

Dọc theo con đường chính Petchakasem là rất nhiều ngõ nhỏ (Soi). Các khách sạn và nhà hàng tập trung đông nhất từ khu vực Soi 55 đến Soi 69. Các khách sạn từ 2 sao có giá từ 20USD/đêm. Càng đi xuống phía dưới sẽ càng có nhiều guesthouse với các phòng dorm (phòng ngủ tập thể) với giá trên dưới 10USD/giường.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social