5 món ăn Thái đang làm chao đảo giới trẻ Sài Thành

Những món ăn đường phố Thái Lan như gỏi đu đủ, pad Thái, kem dừa,...gần đây đã du nhập và tạo thành trào lưu làm

1. Son Tam – gỏi đu đủ xanh

Son Tam- gỏi đu đủ xanh vốn có nguồn gốc từ Lào nhưng lại được cả thế giới biết đến là một món ăn đặc trưng của Thái Lan. Son Tam có hương vị riêng của xứ chùa Vàng: vị chua của chanh, vị cay của ớt, vị mặn của nước mắm và vị ngọt của đường thốt nốt,… được tạo nên bởi phương pháp trộn bằng cách giã trong cối. Nguyên liệu của Son Tam khá đa dạng và một món gỏi đu đủ đặc trưng sẽ có khoảng gần 20 nguyên liệu.

Địa chỉ: Quán ăn Con Voi Vàng, Bangkoh Ngon, Coco5,…

Giá: 40.000 đồng/ phần.

2. Pad Thái

Pad Thái là món ăn quốc hồn quốc túy của người Thái và khi du nhập vào Sài Gòn, pad Thái được gọi là hủ tiếu xào kiểu Thái. Nguyên liệu của pad Thái gồm sơ tôm, trứng, đậu hũ, bánh phở và các gia vị như ớt, đậu nành, hành củ, me, nước mắm. Pad Thái được ăn cùng ngò tươi, chanh, đậu phộng, giá. Một trong những điều khiến món Pad Thái ngon và khác biệt là ở nước chấm.

Địa chỉ: Nhà hàng Thái, phiên chợ ẩm thực, công viên

Giá: 40.000 đồng/ phần

3. Xôi mít

Xôi mít vẫn chưa hề “giảm nhiệt” ở Sài Gòn và trở thành món ăn đường phố phổ biến được bán trong các tiệm ăn Thái, quán chè, kem hay tiệm bán hàng online. Xôi nhiều màu sắc sặc sỡ, bắt mắt như xôi cẩm, xôi lá dứa,…Xôi thêm cốt dừa sẽ tăng hương vị thơm ngon và lạ miệng. Phía trên xôi mít có rắc thêm vừng hoặc dừa nạo, đậu phộng,… tùy vào sở thích của người dùng.

Giá: 35.000 đồng/ phần

4. Kem xôi dừa

Kem xôi dừa là một trong những món ăn vặt đường phố được yêu thích của giới trẻ Sài Thành bởi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đẹp- độc- ngon- lạ. Kem xôi dừa là món ăn có họ hàng với kem dừa của Thái Lan. Kem đựng trong nửa trái dừa xiêm nhỏ có các loại topping ăn kèm như viên kem vị dừa, xôi (nếp cẩm/ cốm), thạch dừa, dừa sấy khô, hạt bắp,…Một phần kem có thêm một ly nước dừa.

Địa chỉ: Đường Trần Nhân Tôn, Nguyễn Tri Phương (Quận 5), số 106 Lê Thị Riêng (Quận 1)

Giá: 20.000- 25.000 đồng/ phần

5. Gà nướng lá dứa

Gà nướng lá dứa là một trong những món ăn không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người Thái Lan. Đây được coi là món đỉnh cao của các món chiên với lớp ngoài giòn giòn, bên trong thịt ngọt thơm mùi lá dứa. Vị bùi của cốt dừa, hương thơm của bột cà ri và lá nếp cùng vị ngọt tự nhiên của gà nướng sẽ tạo thành một hương vị khó quên cho người thưởng thức.

Địa chỉ: Nhà hàng Thái ở các trung tâm thương mại

Giá: 120.000 đồng/ phần



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social