7 lý do khiến Philippines trở thành điểm đến “hot” nhất hè năm nay

Ngoài những bãi biển đẹp, vị trí gần Việt Nam, người dân thân thiện, còn lý do gì khiến Philippines thu hút ngày càng đông đảo du khách đến vậy? Nếu bạn chưa có ý định đi du lịch Philippines trong mùa hè này thì những lý do dưới đây có thể sẽ khiến bạn cân nhắc về việc lựa chịn điểm đến này.

Ngoài những bãi biển đẹp, vị trí gần Việt Nam, người dân thân thiện, còn lý do gì khiến Philippines thu hút ngày càng đông đảo du khách đến vậy? Nếu bạn chưa có ý định đi du lịch Philippines trong mùa hè này thì những lý do dưới đây có thể sẽ khiến bạn cân nhắc về việc lựa chịn điểm đến này.

Những thiên đường biển đảo tuyệt đẹp

Gồm hơn 7.000 hòn đảo với những bãi cát trắng mịn màng, Philippines sở hữu nhiều thiên đường du lịch biển xanh cát trắng có thể đến như Boracay, El Nido, Cebu, Coron, Palawan… vô cùng quyến rũ và là sự lựa chọn của rất nhiều du khách yêu biển. Nơi đây là điểm đến tuyệt vời cho bạn thả hồn, nằm nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng bầu không khí yên bình.

Phần lớn các bãi biển của Philippines đều được bao quanh bởi những dãy núi xanh tươi và rất nhiều bãi biển trong số đó là nơi lý tưởng dành cho việc lướt sóng.

Ngoài ra, bên cạnh những bãi biển cát trắng chúng ta vẫn thường thấy, thì nơi đây còn có rất nhiều những bãi biển cát hồng và cát đen rất ấn tượng.

Điểm đến lý tưởng để lặn biển

Được mệnh danh là đất nước ngàn đảo nên Philippines được xem là một trong những địa điểm lặn biển hấp dẫn nhất thế giới. Đến Philippines bạn có thể trải nghiệm lặn biển ở đảo Apo, vịnh Honda, Tubbataha Reef , Puerto Galera hay Malapascua,…

Hầu hết các địa điểm này có hệ sinh vật dưới nước khá phong phú, đa dạng với các dải san hô trải dài và nhiều loài sinh vật biển phong phú cư ngụ như cá voi, cá mập, cá nhà táng… cho bạn tha hồ chiêm ngưỡng đầy đủ vẻ đẹp thủy sinh của biển Philippines.

Có vô số điểm tham quan hấp dẫn

Ngoài hơn 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, quốc đảo Philippines còn sở hữu vô số các kỳ quan thiên nhiên và các điểm đến tham quan hấp dẫn có thể kể đến như: hơn 1.000 ngọn đồi Socola, hệ thống sông ngầm, hang động, thác nước hay những thửa ruộng bậc thang có niên đại hơn 2.000 năm tuổi…

Nhiều lễ hội ngập tràn màu sắc

Philippines là một quốc gia có bản sắc dân tộc vô cùng độc đáo, cá tính. Các lễ hội diễn ra tại Philippines thường có sự pha trộn khéo léo giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên sức thu hút lạ kỳ, luôn luôn tấp nập người tham dự, kể cả du khách địa phương và du khách nước ngoài.

Vì ảnh hưởng của một nền văn hóa khá đặc biệt pha trộn giữa Tây Ban Nha, Trung Hoa và Mỹ, đồng thời chịu sự thống trị khá lâu của Tây Ban Nha nên ngày nay, nền văn hóa lễ hội Philippines chịu ảnh hưởng lớn nhất từ phong cách Tây Ban Nha.

Trong suốt một năm, trên quốc đảo này có vô vàn hoạt động truyền thống, nhiều lễ hội được tổ chức như lễ hội Ati-Atihan, lễ hội Sinulog, lễ hội Dinagyang, lễ hội Panagbenga… Trong đó nổi bật nhất là lễ hội Sinulog tổ chức vào tháng 1 hàng năm. Lễ hội được cử hành để tưởng niệm thánh Santo Nino, chính là Chúa hài đồng. Sinulog diễn ra trong cả tuần với nhiều buổi diễu hành rực rỡ sắc màu, thi hoa hậu và khiêu vũ trên đường phố, thu hút sự quan tâm của vô vàn du khách thập phương.

Nhiều ngọn núi thích hợp với các hoạt động đi bộ đường dài

Nổi tiếng với cảnh quang thiên nhiên hoang dã ấn tượng gồm nhiều ngọn núi lửa còn hoạt động hay những thửa ruộng bậc thang lớn và cao nhất thế giới nên không có gì ngạc nhiên khi Philippines là điểm đến được nhiều du khách chọn lựa để thực hiện các chuyến đi bộ đường dài. Bạn có thể thực hiện những chuyến hành trình đi bộ lên đỉnh ngọn núi lửa Taal Volcano, đi đến thác nước Tukuran hay lang thang qua những khu rừng Cordilleras trên đảo Luzon chẳng hạn.

Phương tiện giao thông đa dạng và ngôn ngữ thuận lợi

Các loại phương tiện giao thông ở Philippines khá đa dạng, bạn có thể di chuyển bằng máy bay nội địa, đường sắt, xe jeepney, taxi, xe bus, xe ngựa, xe tricycle… Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng ngoạn cảnh sắc của các hòn đảo trên những chiếc thuyền độc mộc Banca truyền thống.

Ngoài ra, tiếng Anh là ngôn ngữ chính của Philippines từ năm 1935 và được sử dụng rộng rãi trên khắp hơn 7.000 hòn đảo của đất nước này nên khi du lịch tới quốc gia vạn đảo này, bạn sẽ không phải lo lắng khi giao tiếp, trò chuyện với người dân địa phương.

Người dân thân thiện và mến khách

Người dân Philippines từ lâu đã được thế giới biết đến với sự mến khách tuyệt vời, nhiệt tình và nồng hậu. Tất cả đều luôn mỉm cười, chào đón mọi khách du lịch từ phương xa. Du khách sẽ thấy người bản xứ rất thích ca hát, khiêu vũ mỗi khi có lễ hội hay chương trình giao lưu. Họ luôn sẵn sàng chào đón du khách, chia sẻ và giúp đỡ bạn trong suốt hành trình du lịch của mình.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social