7 trải nghiệm khiến chuyến du lịch Thái Lan trọn vẹn

Đất nước Thái Lan với cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, lịch sử lâu đời cùng nền văn hóa đặc sắc, từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của nhiều người dân Việt Nam. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đặc sắc ấy, bài viết dưới đây sẽ liệt kê 7 trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho du khách tới du lịch Thái Lan.

Đất nước Thái Lan với cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, lịch sử lâu đời cùng nền văn hóa đặc sắc, từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của nhiều người dân Việt Nam. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đặc sắc ấy, bài viết dưới đây sẽ liệt kê 7 trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho du khách tới du lịch Thái Lan.

Tới thăm Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok

Cung điện Hoàng gia Thái Lan nằm ở thủ đô Bangkok, là một khu phức hợp các di tích nằm kề nhau gồm: Cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện Huy Hoàng. Nơi đây nổi bật với những chi tiết tinh xảo thể hiện niềm tự hào về sự sáng tạo và khéo léo của người Thái.

Cung điện được xây dựng vào năm 1782, là tòa nhà của những vị Vua Thái Lan, Hoàng Gia, chính phủ trong vòng 150 năm qua.

Đặc biệt trong cung điện có chùa Phật ngọc Wat Phra Kaew, người Thái tin rằng những ai viếng thăm ngôi chùa sẽ nhận được nhiều phước lành.

Tìm về cố đô Ayutthaya

Chỉ một giờ lái xe từ Bangkok là bạn đã đã tới được cố đô Ayutthaya. Ayutthaya với những khu đền, tháp cổ màu đỏ gạch đặc trưng, được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1991.

Nơi đây trước kia từng là thành phố phát triển thịnh vượng, nơi diễn ra các hoạt động giao thương nhộn nhịp nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, vào năm 1767, Ayutthaya bị người Miến Điện xâm lược và tàn phá, sau khi giành lại được độc lập, quốc vương Thái Lan đã dời kinh đô về Bangkok.

Khám phá Vườn quốc gia Khao Yai

Nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 3 tiếng đi ôtô, Vườn quốc gia Khao Yai có không khí trong lành thoáng đãn cùng nhiều điểm thăm quan thiên nhiên hấp dẫn.

Khao Yai có nghĩa là “ngọn núi rộng lớn”. Vườn quốc gia Khao Yai có diện tích 2168 km², bao gồm 5 loại rừng từ nhiệt đới đến gió mùa. Sự đa dạng và phong phú sinh học đã giúp Khao Yai trở thành di sản thế giới do Unesco công nhận.

Vui chơi tại Công viên biển quốc gia quần đảo Similan

Chỉ mất khoảng 90 phút đi từ vịnh Phang Nga để tới Công viên biển quốc gia quần đảo Similan. Nơi đây được công nhận là khu bảo tồn biển quốc gia từ năm 1982. Cho tới nay, các hòn đảo thuộc quần đảo Similan thu hút hàng ngàn lượt du khách ghé thăm.

Quần đảo Similan được xem là một những địa điểm lặn đẹp nhất thế giới với hệ động thực vật biển đa dạng, phong phú. Cảnh quan trên các hòn đảo cũng hoang sơ, kỳ vĩ, làm say lòng bất cứ du khách nào tới đây.

Công viên chỉ mở cửa từ tháng 11 tới tháng 5 năm sau, các tháng còn lại đóng cửa do mùa mưa. Chính vì vậy nếu muốn tới đây bạn nên lên kế hoạch trước để có chuyến đi tuyệt vời nhất.

Trải nghiệm chợ nổi

Chợ nổi là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Thái Lan. Có rất nhiều khu chợ nổi trên khắp đất nước này. Tại đây, du khách có thể vô cùng ngạc nhiên và thích thú với mọi hoạt động giao thương được diễn ra trên những chiếc thuyền gỗ trên sông. Mỗi chiếc thuyền là một gian hàng bạn các loại hoa quả, rau xanh, thậm chí cả gian hàng ẩm thực với những món ăn truyền thống Thái Lan hấp dẫn.

Nếu có dịp tới Thái Lan, bạn hãy thử tham gia một phiên chợ nổi, lên một chiếc thuyền và tham gia mua bán hay thưởng thức những món ăn nóng hổi giữa khung cảnh sông nước thuyền bè nhộn nhịp.

Thăm các đền chùa linh thiêng

Phần lớn người dân Thái Lan theo Phật giáo vì vậy đi tới bất cứ nơi đâu trên đất nước Thái Lan bạn đều có thể bắt gặp những ngôi chùa linh thiêng cùng vẻ đẹp truyền thống ấn tượng.

Để cảm trọn vẹn văn hóa Thái Lan, bạn hãy tới thăm một vài ngôi chùa nổi tiếng ở những địa phương mình ghé tới. Vẻ đẹp Phật giáo cùng không gian thanh tịnh sẽ giúp tinh thần bạn nhẹ nhàng, cảm nhận cuộc sống ý nghĩa hơn.

Tham dự lễ hội Thái Lan muôn màu sắc

Sẽ thật thiếu sót nếu tới Thái Lan mà không tham gia các lễ hội tưng bừng tại đây. Thái Lan có rất nhiều lễ hội nổi tiếng và thú vị, thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn du khách từ khắp nơi cùng tham gia. Nổi bật nhất phải kể tới lễ hội té nước Songkran và lễ hội ánh sáng Loy Krathong.

Lễ hội Songkran là dịp đón mừng năm mới của người Thái, thường diễn ra vào tháng Tư hàng năm. Vào dịp này mọi người sẽ té nước vào người nhau như một cách cầu chúc thật nhiều tốt lành cho cả năm tiếp theo. Còn nếu bạn tới Thái Lan vào dịp lễ hội Loy Krathong thì chắc chắn đây sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất, hàng ngàn chiếc đèn trời được thả vào buổi tối dịp lễ hội tạo nên khung cảnh bầu trời lung linh tuyệt mỹ.

Ảnh: Place to see



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social