8 điểm du lịch Bình Thuận không thể bỏ qua vào buổi chiều

Du lịch Phan Thiết, Bình Thuận nên đi đâu, làm gì để có những trải nghiệm thú vị nhất vào buổi chiều? Dưới đây là 8 gợi ý từ Lonely Việt Nam.

Du lịch Phan Thiết, Bình Thuận nên đi đâu, làm gì để có những trải nghiệm thú vị nhất vào buổi chiều? Dưới đây là 8 gợi ý hữu ích từ Lonely Việt Nam.

1. THÁP PÔ SAH INƯ – TUYỆT TÁC CỦA DÂN TỘC CHĂM

Tọa lạc trên một ngọn đồi có tên “Lầu Ông Hoàng”, nhóm di tích tháp cổ Pô Sah Inư, hay còn gọi là tháp Phú Hải, thuộc phường Thanh Hải, cách TP. Phan Thiết 6km về phía đông bắc. Đây là cả một tổng thể kiến trúc đền tháp của người Chăm, thờ các tiểu tiên nữ con gái thần mẹ Pô Nagar. Nhóm tháp này gồm 3 tháp và nhiều tháp bị đổ khác nay chỉ còn lại phế tích và nền móng.

Top tips: Hàng năm vào tháng giêng âm lịch, các lễ hội Rija Nưga, Poh Mbăng Yang được tổ chức dưới chân tháp. Nhân dân làm lễ cầu mưa, cầu xin những điều tốt lành. Giá vé thăm quan: 10.000VND/người.

Must see: Chùa Bửu Sơn, Lầu Ông Hoàng, núi Cố nơi có mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông, bãi biển Phan Thiết và bãi biển Đồi Dương cách đó khoảng 4km.

Ẩm thực: Nhà hàng Ngọc Phượng (đường Nguyễn Thông), Nhà hàng Sân Vườn (202 Nguyễn Thông), Khoai lang chiên Phan Thiết (114 Hàn Mặc Tử), Café Suri (152 Hàn Mặc Tử)…

2. BÀU TRẮNG – HỒ NƯỚC MÊNH MÔNG GIỮA VÙNG CÁT TRẮNG

Bàu Trắng là hồ nước ngọt rộng lớn, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cách TP. Phan Thiết, khoảng 65km về hướng đông bắc. Theo tiếng địa phương, bàu có nghĩa là “hồ”, xung quanh hồ lại có nhiều đồi cát trắng nên được gọi là “Bàu Trắng”. Bàu Trắng được chia thành Bàu Ông và Bàu Bà bởi một đập cát. Bàu Bà còn được gọi là Bàu Sen bởi sen ven hồ vào mùa hè nở hoa phủ kín cả một vùng hồ. Bàu Ông nhỏ hơn Bàu Bà, nằm gần phía biển.

Top tips: Tại đây du khách có thể lang thang khắp các triền cát ngắm cảnh, tổ chức cắm trại, hay tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn. Giá 10.000VND/lượt trượt cát, 300.000VND/h thuê xe jeep chinh phục đồi cát, 50.000VND/người đi thuyền thăm hồ sen…

Must see: Chùa Bình Nhơn (nằm giữa Bàu Ông và Bàu Bà), Mũi Yến (cách Bàu Ông khoảng 5km).
Các dịch vụ ăn uống tại đây chưa phát triển vì vậy bạn nên mang theo đồ ăn khi tới đây. Hoặc sau khi vui chơi xong trở về trung tâm thành phố với nhiều lựa chọn phong phú.

Ẩm thực: Các dịch vụ ăn uống tại đây chưa phát triển vì vậy bạn nên mang theo đồ ăn khi tới đây. Hoặc sau khi vui chơi xongtrở về trung tâm thành phố với nhiều lựa chọn phong phú.

3. ĐỒI CÁT HỒNG – THIÊN ĐƯỜNG CÁT ĐẦY KỲ THÚ

Thuộc khu vực phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, đồi cát Hồng còn có tên là đồi cát Mũi Né hay đồi cát Bay. Đồi cát khi thì trập trùng, khi lại tạo hình như sóng biển, lúc xoắn ốc đầy kỳ thú… Đồi cát thay đổi theo giờ và màu cát thay đổi do đặc điểm kiến tạo. Có những thung lũng cát bất ngờ được hình thành và những đỉnh núi cát đột nhiên xuất hiện, rồi lại như có phép lạ tan chảy tạo nên con suối cát hồng trôi về phía cuối chân đồi. Năm 2016, đồi cát Hồng đã được là tờ Huffington Post xếp vào danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Top tips: Du khách tới đây ngoài ngắm những đồi cát kỳ vĩ, còn có thể tham gia các trò chơi cảm giác mạnh như trượt cát, trải nghiệm xe địa hình ATV hay UTV… Giá thuê tấm trượt dao động từ 10.000-40.000VND/giờ, giá thuê xe địa hình dao động từ 300.000400.000VND/giờ, tùy từng loại xe có thể đi được từ 2-3 người.

Ẩm thực: Cà phê Anton, Windy Hill Restaurant, Nhà hàng Ba Tài, Nhà hàng Xuân Phát, Nhà hàng
Gia Huy (đường 706); Nhà hàng Cây Nhãn, Quán Thịnh Phát (đường Huỳnh Tấn Phát)…

4. SUỐI TIÊN – DÒNG SUỐI RỰC RỠ MÀU ĐỎ CAM

Suối Tiên thuộc phường Hàm Tiến, nằm cách Trung tâm TP. Phan Thiết khoảng 18km về hướng đông bắc. Đây là một khe nước nhỏ cạnh núi Hòn Rơm, khuất sau những đồi cát. Với chiều dài trên 2km từ độ cao 6m, nguồn nước tuôn trào từ những đồi, những động cát tạo nên dòng suối nhỏ hiền hòa uốn lượn nhịp nhàng nép mình quanh những nhũ đất sét pha cát bị bào mòn theo thời gian với các sắc màu đỏ, nâu, vàng, trắng và mang nhiều hình thù rất lạ mắt, tạo thành bức tranh thiên nhiên với nhiều gam màu tương phản nhưng cực kỳ sống động.

Top tips: Nước suối Tiên không chảy xiết mà nhẹ nhàng trôi, cao trên mắt cá, nơi sâu nhất cũng không quá đầu gối. Vì vậy bạn có thể đi chân trần lội suối, vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Must see: Bãi biển Hòn Rơm; Làng chài Mũi Né.

Ẩm thực: Dọc bờ suối có các hàng quán bán đồ ăn vặt và nước uống.

5. HÒN GHỀNH – “THẾ GIỚI” CỦA SỰ HOANG SƠ

Hòn Ghềnh còn được gọi là Hòn Lao hay Hòn Lau, nằm ngoài khơi, cách Mũi Né chưa đầy 1km, cao 30m so với mực nước biển. Nơi đây là ốc đảo hoang sơ với những tầng san hô tuyệt đẹp, trên bờ là cây dại, ghềnh đá và nhiều loài chim sinh sống, không có nhà dân.

Top tips: Để tới được Hòn Ghềnh, bạn đặt các dịch vụ tour ra đảo chơi hoặc thuê ghe của những ngư dân đánh cá địa phương. Từ Mũi Né thuyền chạy khoảng 10-20 phút là tới nơi. Tại Hòn Ghềnh, du khách có thể cắm trại, vượt ghềnh, ngắm cảnh, câu cá… Vào buổi chiều là lúc Hòn Ghềnh đẹp nhất, đó là khi ráng chiều hoàng hôn rực đỏ trên biển. Còn nếu thích câu cá thì bạn nên đi vào buổi sáng, chuẩn bị vài chiếc cần câu và mồi.

Must see: Miếu thờ ông Nam Hải trên đảo.

Ẩm thực: Bạn có thể mang theo đồ ăn, nước ngọt ra đảo hoặc trở về đất liền và ăn tại các nhà hàng ở Mũi Né.

6. CÔNG VIÊN FORGOTTEN LAND – CÔNG VIÊN TƯỢNG CÁT ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM

Công viên tượng cát Forgotten Land có quy mô khoảng 2ha với nhiều tượng cát được tạo hình ấn tượng bởi các nhà điêu khắc chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các tượng cát thể hiện nhiều chủ đề phong phú: từ nhân vật trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam và thế giới, đến mô phỏng các công trình kiến trúc ấn tượng hay khắc họa chân dung những người nổi tiếng…

Top tips: Công viên nằm tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hồ Chí Minh cơ sở 2 – đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết. Mở cửa từ 7h30-18h hàng ngày, giá vé 100.000VND/người lớn và 70.000VND/trẻ em.

Must see: Từ công viên đi theo đường Nguyễn Thông khoảng 1,5km, du khách có thể tới vui chơi tại Khu du lịch golf Sea Links, thăm Lâu đài rượu vang RD hoặc ngắm hoàng hôn và trải nghiệm câu cá biển tại bãi đá Ông Địa.

Ẩm thực: Cyclo seafood restaurant, Nhà hàng Cây Bàng, Hoa Viên Brauhaus, Nhà hàng Sóc Nâu (đều ở khu phố 1, phường Phan Thiết). Hoặc tới khu vực bãi đá Ông Địa với nhiều hàng ăn vặt.

7. THẢ DIỀU Ở BÃI BIỂN KHU HÀM TIẾN – PHẤN KHÍCH CÙNG NHỮNG CÁNH DIỀU NO GIÓ TRÊN BẦU TRỜI

Khu vực bãi biển phường Hàm Tiến là nơi hoạt động thả diều diễn ra sôi nổi nhất mỗi khi chiều về. Bên bãi cát thoai thoải, rất đông người đang điều khiển những con diều nhiều màu sắc bay lượn trên bầu trời trong xanh.

Top tips: Tại các khu vực bãi biển công cộng hay trong các resort đều có dịch vụ bán hoặc cho thuê diều với nhiều hình dáng khác nhau, có loại cho người lớn hoặc trẻ nhỏ. Thời điểm lý tưởng nhất để thả diều là buổi chiều, khi gió lớn giúp diều bay cao hơn. Bên cạnh hoạt động thả diều thì tại bãi biển khu vực còn có nhiều môn thể thao dưới nước hấp dẫn để du khách thử sức, nổi bật nhất là bộ môn lướt ván diều.

Ẩm thực: Dọc bãi biển tại đây có vô số nhà hàng hấp dẫn: Nhà hàng Ngọc Phượng, Nhà hàng Forest, Thinh’s Restaurant und Bar, Nhà hàng Hồng Vinh, Mooney’s Irish Bar…

8. TRƯỜNG DỤC THANH – GẮN LIỀN VỚI THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Trường Dục Thanh thuộc làng Thành Đức, nay là số 39 đường Trưng Nhị, TP. Phan Thiết. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và dạy học năm 1910 trước lúc Người vào Sài Gòn để ra đi tìm đường cứu nước. Ngày nay trong khu trường Dục Thanh còn giữ lại được gần như nguyên vẹn những di tích, kỷ vật như: Nhà Ngự – nơi các thầy giáo và học trò ăn ở nội trú; Ngọa Du Sào – nơi bàn việc, tiếp khách quý, luận đàm văn thơ; Cây khế sau vườn – nơi thầy Thành (Nguyễn Tất Thành – tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ) hay tưới nước vào những buổi chiều…

Must see: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng LLVT Bình Thuận, Bảo tàng Lịch sử Phan Thiết, Chợ Phan Thiết đều cách trường Dục Thanh chưa đầy 1km. Ngoài ra: Tượng đài Chiến Thắng (đường Trần Hưng Đạo); Đình Vạn Thủy Tú – nơi thờ bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam (54 Ngư Ông)..

Ẩm thực: Lẩu cá May Huệ (20 Phan Đình Phùng), Bánh hỏi Đồng Khánh (40 Trần Phú)… hoặc tới
chợ Phan Thiết với nhiều quầy hàng ẩm thực phong phú.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social