8 điểm nên đi vào buổi sáng ở Phú Quốc

Đảo ngọc Phú Quốc có rất nhiều điểm tham quan mà nếu bạn muốn vui chơi thỏa thích thì không biết bao lâu cho đủ. Dưới đây là những 8 điểm đến nổi bật mà du khách nên đi vào buổi sáng ở Phú Quốc.

Đảo ngọc Phú Quốc có rất nhiều điểm tham quan mà nếu bạn muốn vui chơi thỏa thích thì không biết bao lâu cho đủ. Dưới đây là những 8 điểm đến nổi bật mà du khách nên đi vào buổi sáng ở Phú Quốc.

1. Mũi Gành Dầu – Vẻ đẹp rừng vàng, biển bạc

Mũi Gành Dầu là mũi đất nhô ra biển ở phía tây bắc đảo Phú Quốc. Nơi đây thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Bãi biển uốn cong mềm mại như hình vành trăng lưỡi liềm dài hơn nửa cây số, được chở che bởi hai vồ núi nhô ra như đôi cánh chim báo bão. Cát trắng trơn nhẵn, sóng xanh nhẹ nhàng vỗ về, nước trong vắt nhìn thấu đáy và cả không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Hành trình đến với mũi Gành Dầu, du khách vừa được hòa mình cùng biển khơi Phú Quốc tuyệt đẹp vừa được khám phá rừng nguyên sinh hoang sơ.

Top tips: Du khách băng qua Cửa Dương, Cửa Vạn, đi hơn 20km qua con đường đất đỏ nằm giữa cửa rừng nguyên sinh Phú Quốc, ghé qua khu đền thờ tướng Nguyễn Trung Trực và rồi tiếp tục đi về hướng tây bắc, du khách sẽ đến được với bãi biển Gành Dầu thuộc xã cùng tên.

Ẩm thực: Biên Hải Quán, lẩu bò Quý Mập, quán cơm Long Phụng hay bạn cũng có thể ghé chợ Gành Dầu gần đó.

2. Công viên Vinpearl Land Phú Quốc – Thiên đường giải trí dành cho mọi du khách

Được xây dựng trên tổng diện tích lên đến 170.000m2 ở vị trí bãi Dài, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Phú Quốc bao gồm nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn như: công viên nước, thủy cung, khu vui chơi ngoài trời, rạp chiếu phim, phố ẩm thực và mua sắm, lâu đài cổ tích… Bên cạnh đó, Vinprear Land Phú Quốc còn đan xen các chương trình biểu diễn nghệ thuật: sân khấu nhạc nước, biểu diễn cá heo, biểu diễn nàng tiên cá, lễ hội đường phố… Đây thực sự là thiên đường giải trí dành cho mọi du khách khi tới Phú Quốc.

Top tips: Giá vé: 500.000VND/người lớn, 400.000VND/trẻ em cao dưới 1,4m và người lớn trên 60 tuổi, miễn phí với trẻ dưới 1m. Điện thoại đặt vé: +84 776 567 505.

Must see: Vinpearl Safari Phú Quốc là điểm đến bạn không nên bỏ qua.

Ẩm thực: Nhiều lựa chọn tại phố ẩm thực nằm trong Vinpearl Land Phú Quốc.

3. Khu du lịch suối Tranh – Thư giãn trong không gian tự nhiên xanh mát

Suối Tranh là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp giữa chốn rừng núi hoang sơ của đảo Phú Quốc. Con suối được tạo nên từ nhiều dòng suối nhỏ, len lỏi qua rừng cây khe núi, chảy qua ghềnh đá tạo nên những con thác mềm mại, trắng xóa. Với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, suối Tranh là địa điểm lý tưởng để tổ chức cắm trại, dã ngoại, tắm suối – thác và nghỉ ngơi thư giãn.

Top tips: Suối Tranh cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 9km về phía nam, thuộc ấp Suối Mây, xã Dương Tơ.

Must see: Hang dơi nằm trên núi cao chừng 200m, sâu đến 50m, có nhiều thạch nhũ đẹp, lạ mắt.

Ẩm thực: Bạn có thể mang theo đồ ăn, nước uống hoặc sử dụng dịch vụ ngay trong khu du lịch.

4. Bãi Sao – Bãi biển đẹp nhất Phú Quốc

Bãi Sao sở hữu bờ cát trắng mịn như kem dài hơn 7km, nằm gọn trong vòng tay trìu mến của hai dải núi thoai thoải mang đến không gian yên tĩnh và khí hậu trong lành. Sở dĩ có tên là “bãi Sao” bởi nơi đây trước kia, mỗi đêm khi một màu đen bao phủ lấy bờ cát trắng thì có hàng chục ngàn con sao biển di chuyển vào tràn ngập trên bờ cũng như dưới nước. Tại đây du khách có thể tham gia các hoạt động như: tắm biển, câu cá, lặn ngắm san hô.

Top tips: Bãi Sao nằm ở phía nam đảo Phú Quốc, cách thị trấn Đông Dương khoảng 28km. Bạn có thể thuê xe máy hoặc đi taxi tới đây.

Must see:  Du khách có thể tham quan và vui chơi ở bãi Khem ngay gần Bãi Sao.

Ẩm thực: Du khách nên thưởng thức hải sản tươi sống tại các nhà hàng ngay trên bãi biển: nhà hàng Paradiso, Ái Xiêm, The Beach House, Long Beach Club.

5. Thăm các đảo nhỏ – Vẹn nguyên hoang sơ kỳ thú

Phía tây nam của đảo Phú Quốc có nhiều hòn đảo nhỏ nằm lân cận đảo chính như: hòn Dừa, hòn Rơi, hòn Thơm, hòn Vang, hòn Xưởng, hòn Gầm Ghì, hòn Móng Tay, hòn Mây Rút… Các hòn đảo này đều ít có sự can thiệp của bàn tay con người nên thiên nhiên vẹn nguyên hoang sơ, kỳ thú: nước xanh trong như ngọc, cát trắng mịn màng như nhung, đá núi kỳ vĩ và rừng cây xanh tươi…

Top tips: Bạn có thể thuê thuyền ra thăm các đảo. Các đảo vẫn còn rất hoang sơ, chưa có dịch vụ du lịch, vì vậy bạn nên mang theo đồ ăn và nước ngọt ra đảo, hoặc bạn cũng có thể ăn uống ngay trên tàu. Nếu ăn trên đảo, hãy giữ gìn vệ sinh, dọn rác sạch sẽ trước khi ra về.

Ẩm thực: Du khách nên mua hải sản tươi ngon (nhum, bào ngư, cá trích…) tại các bè nổi và nhờ chủ tàu chế biến.

6. Nhà tù Phú Quốc – Nơi ghi dấu tội ác của đế quốc xâm lược

Nằm trên diện tích khoảng 400ha, nhà tù Phú Quốc (hay còn gọi là Nhà lao Cây dừa) là nơi giam giữ “cán binh cộng sản” lớn nhất miền Nam. Nơi đây thực sự là một bằng chứng sống động ghi dấu tội ác vô cùng dã man của chế độ thực dân, đế quốc xâm lược, đồng thời nói lên tinh thần bất khuất đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Nhà tù Phú Quốc đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1996, Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 3/2015. Đến thăm nhà tù Phú Quốc, du khách sẽ được xem phim tư liệu về nhà tù, quan sát nhiều mô hình, hiện vật, chứng tích mô phỏng cảnh tra tấn dã man các tù binh cộng sản.

Top tips: Nhà tù Phú Quốc nằm ở địa phận xóm Cây Dừa, xã An Thới, thuộc khu vực cực nam đảo Phú Quốc.

Must see: Đài tưởng niệm liệt sĩ nhà tù Phú Quốc

Ẩm thực: Nhà hàng Nắng Và Gió Phú Quốc, nhà hàng thuộc Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay, nhà hàng Ái Xiêm, Paradiso restaurant…

7. Làng chài Rạch Vẹm – Tận hưởng những phút giây bình yên thư thái

Nằm phía bắc đảo Phú Quốc, Rạch Vẹm là một làng chài tương đối nhỏ và yên tĩnh với 170 hộ dân, chủ yếu làm nghề chài lưới. Bãi biển nơi đây gần như hoang sơ nhất đảo, biển xanh trong và sóng vỗ rì rào, bên bờ biển những ngôi nhà gỗ nhỏ dưới tán dừa đong đưa trong gió càng làm khung cảnh thêm bình yên. Tại đây, du khách có thể thuê những chiếc ghe của dân chài ra biển ngắm cảnh, khi đã đói bụng bạn cũng có thể nhờ chủ ghe nấu những món hải sản hấp dẫn của Phú Quốc. Thưởng thức hải sản giữa mênh mông biển trời thực sự là những phút giây đáng giá khiến bạn quên đi mọi lo toan mệt mỏi.

Top tips: Ấp Rạch Vẹm cách thị trấn Dương Đông khoảng 20km. Bạn có thể di chuyển đến đây bằng xe máy hoặc taxi.

Ẩm thực: Du khách có thể thưởng thức hải sản tươi ngon ngay tại làng chài.

8. Chùa Hộ Quốc – Không gian linh thiêng

Còn có tên là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, chùa tựa lưng vào ngọn núi Đang Cưu sừng sững, mặt hướng ra biển, nhờ vậy chùa có khung cảnh thiên nhiên hữu tình tuyệt đẹp. Kiến trúc chùa xây dựng theo phong cách đan xen thời Lý và Trần, khang trang, nổi bật mà vẫn linh thiêng, trầm mặc. Chùa được dựng hoàn toàn từ các cột gỗ lim. Trong chùa cũng có ban thờ Đức Ông giống như các chùa ở Bắc Bộ.

Top tips: Từ thị trấn Dương Đông du khách đi theo hướng về nhà tù Phú Quốc, chùa cách đường rẽ vào bãi Sao khoảng 1km phía bên trái.

Ẩm thực: Trên đường về, bạn có thể ghé qua khu vực ấp Cửa Lấp (Dương Tơ, Bãi Dài), tại đây có nhiều nhà hàng nổi tiếng như: Ballroom Salinda, Baika Phú Quốc, Nemo, Wing, Su Café Phú Quốc…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social