Ấn tượng những hình ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh Zeiss 2018

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp tham dự cuộc thi nhiếp ảnh Zeiss 2018 - Một trong những giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhất thế giới.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp tham dự cuộc thi nhiếp ảnh Zeiss 2018 – Một trong những giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhất thế giới. Tại đây các tác giả đã gửi về những bức ảnh chụp lại địa điểm có ý nghĩa với bản thân nhất.

Bức ảnh của tác giả Kevin Faingnaert (Bỉ) chụp tháng 12/2016, nằm trong dự án nhiếp ảnh ghi lại cuộc sống bình yên trên hòn đảo Faroe, phía bắc Đại Tây Dương.

Christopher Roche (Anh) với bức ảnh chụp ở Tây Tạng. Đây là một trong rất nhiều tấm ảnh ghi lại quá trình khám phá các truyền thống tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới của ông.

Những em nhỏ ở Triều Tiên. Tác giả: Fabian Muir (Australia).

Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Somerset House (London, Anh) từ ngày 20/4 đến ngày 7/5. Trong ảnh: tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Anh, Christopher Roche, chụp ở Ấn Độ.

Biển hoặc hồ bơi là nơi có ý nghĩa với Nicky Newman. Nhiếp ảnh gia người Nam Phi nói rằng mỗi khi thấy căng thẳng hoặc buồn, cô thường đến những khu vực này để giải tỏa cảm xúc.

Kỷ niệm thời thơ ấu. Bức ảnh chụp tại một hồ bơi công cộng đặc biệt ở Cape Town (Nam Phi). Tác giả: Nicky Newman.

Những cô gái vùng Western Kurdistan. Tác giả: Sonja Hamad (Đức).

Mario Mario Adario (Italy) đến Ethiopia tháng 1/2015 để ghi lại các nghi lễ ở đây. Tác giả cho biết: “Những người hành hương từ khắp nơi trên đất nước đổ về thành phố thiêng liêng của Lalibela để cầu nguyện trong các nhà thờ đá nổi tiếng”.

Với Nicholas White (Vương quốc Anh), nơi có ý nghĩa đặc biệt lại là vùng nông thôn.

Tác giả Fabian Muir đặt tên cho bức ảnh chụp ở Triều Tiên là “Tia sáng của mặt trời”. Theo Fabian, cuộc sống ở Triều Tiên không phải là ca hát thường xuyên, đi tắm biển hay đến các hội chợ vui vẻ, nhưng cũng không phải là liên tục có các cuộc diễu hành quân sự hoặc thử nghiệm vũ khí.

Ny-Alesund, nằm ở vĩ tuyến 79°N, trên quần đảo Svalbard là nơi có ý nghĩa nhất với nhiếp ảnh gia người Bulgaria, Anna Filipova.

Filipova nói rằng Ny-Ålesund là nơi “độc nhất vô nhị và là một trong những địa điểm đặc biệt nhất trên trái đất. Tại đây có phòng nghiên cứu về Bắc Cực.

Bức ảnh chụp một người chăn cừu cưỡi trên ngựa ở Kyrgyzstan của tác giả Frederik Buyckx (Bỉ). Vào mùa đông, những người chăn cừu và gia súc của họ phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong địa hình miền núi hiểm trở.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social