Bãi Đông – điểm đến mới nổi đang hot ở miền Bắc hè này

Nhắc đến Thanh Hóa, người ta chỉ nghĩ tới Sầm Sơn, Hải Hòa, Tĩnh Gia hay Hải Tiến... nên cái tên Bãi Đông khiến nhiều người tò mò.

Nhắc đến Thanh Hóa, người ta chỉ nghĩ tới Sầm Sơn, Hải Hòa, Tĩnh Gia hay Hải Tiến… nên cái tên Bãi Đông khiến nhiều người tò mò.

Bãi Đông Thanh Hóa – điểm đến mới nổi đang hot ở miền Bắc hè này

Miền Bắc không có nhiều bãi biển hoang sơ và nước biển trong xanh như miền Nam và miền Trung mà các bãi tắm đẹp tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa. Du khách từ Hà Nội muốn đi nghỉ cuối tuần thường phải di chuyển quãng đường khá xa. Nhưng hè năm nay, các phượt thủ phía Bắc đã khám phá ra một bãi tắm khá đẹp chỉ cách thành phố Thanh Hóa chỉ 60 km, chưa bị khai thác nhiều, phù hợp cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Ảnh: lucas-blue12

Nhắc đến Thanh Hóa, người ta chỉ nghĩ tới biển Sầm Sơn, Hải Hòa, Tĩnh Gia hay Hải Tiến… nên khi cái tên Bãi Đông (Nghi Sơn) được nhắc tới đã khiến nhiều người tò mò. Không tấp nập, không xô bồ như những bãi tắm nổi tiếng khác, khung cảnh Bãi Đông yên bình, nhẹ nhàng, đem tới không gian thư giãn khá lý tưởng. Ảnh: lanvii

Chưa có nhiều bên khai thác dịch vụ ở Bãi Đông nên nơi này vẫn mang vẻ đẹp tự nhiên của bãi cát trắng trải dài, đoạn đường đá hoang sơ, nước biển xanh trong, vắng vẻ. Ảnh: huebe93

Tuy là “lính mới” nhưng du khách vẫn có thể tìm được nơi ở khá tiện nghi ở Bãi Đông. Tuy bãi biển còn mới và hoang sơ nhưng ở Bãi Đông có rất nhiều nơi nghỉ ngơi đẹp, sang, xịn mà giá lại “hạt dẻ” cho bạn lựa chọn. Bạn có thể ghé qua Đảo Ngọc Hotel – khách sạn có view hướng thẳng ra bãi biển thoáng đãng hay Bella Hotel Nghi Sơn cũng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: laxyle

Nghi Sơn Eco Island nằm trong khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn, đây là nơi bạn có thể check in với background đẹp với xích đu gỗ, quán cà phê giăng đèn sát biển thơ mộng. Ảnh: lucas-blue12

Khu nghỉ Nghi Sơn Eco Island khá sạch sẽ, tiện nghi, được nhiều người lựa chọn.

Đêm xuống, bạn có thể ngồi ở nhà hàng ven biển thưởng thức hải sản, ngắm cảnh biển đêm. Ảnh: blue_muffler

Đoạn đường đá lởm chởm hướng ra biển được xem là nơi sống ảo lý tưởng. Ảnh: sanhit-98

Để đến được Bãi Đông, bạn có thẻ chọn di chuyển bằng xe máy hoặc xe khách. Khi đi xe khách từ Hà Nội về đến trung tâm thành phố Thanh Hóa, bạn có thể thuê xe máy hoặc taxi để đi đến Bãi Đông. Giá vé xe khách dao động từ 100.000 – 150.000 đồng tùy loại. Bãi Đông cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 60 km. Nếu đi theo nhóm, bạn có thể chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Ảnh: lanvii

Về ăn uống, bạn nhất định không thể bỏ qua các món hải sản mua trực tiếp từ các tàu cá, sau đó nhờ nhà hàng chế biến. Hoặc ngay trên bãi cũng có rất nhiều ngư dân ở đây bán tôm, cua, ghẹ … cho bạn mua về làm quà. Ảnh: laxyle

Được đánh giá là nơi có chi phí rẻ, Bãi Đông là nơi bạn có thể cầm chưa tới một triệu đồng cho chuyến đi 2 ngày một đêm ăn ngủ chơi đã đời. Ảnh: lanvii

Ảnh: tuyetsam1999



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social