Bí kíp cho chuyến du lịch Lăng Cô hoàn hảo

“Mùa hè đi du lịch ở đâu thì tuyệt nhất?”. Câu trả lời chắc chắn là BIỂN. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn những ngày nắng nóng lại được vùng vẫy dưới làn nước biển xanh mát và thả đôi chân trần trên nền cát mịn êm hay ngồi ở bờ biển lộng gió thưởng thức hải sản...

Mùa hè đi du lịch biển là tuyệt vời nhất - Ảnh: Sunsword & Moonsabre

 

Lăng Cô đứng đầu danh sách trong cẩm nang du lịch biển - Ảnh: Nguyễn Minh Sơn

Điều gì ở du lịch Lăng Cô lại thu hút du khách trong mùa hè vậy? 

1. THỜI GIAN TUYỆT VỜI

Vịnh Lăng Cô nằm giữa một nhánh rẽ của dãy Trường Sơn vươn ra biển, phía nam vịnh là đèo Hải Vân, ở phía bắc là đèo Phú Gia, địa thế này đã tạo nên một khung cảnh non nước ấn tượng đồng thời là cánh cung chắn sóng gió tuyệt vời cho vịnh biển này.

 

Lăng Cô nằm giữa dãy Trường Sơn vươn mình ra biển - Ảnh: Hà Hải

Chính vì vậy, thời gian tuyệt vời nhất để đi du lịch Lăng Cô là từ tháng 4 đến tháng 7. Lúc này nước biển có màu xanh ngọc bích, bờ cát trắng mịn trải dài, sóng biển cực kỳ êm và trời trong xanh nắng đẹp. Với khí trời mát mẻ, cảnh quan yên tĩnh hoang sơ, nên du lịch Lăng Cô trở thành điểm đến “hot” nhất mùa hè. Giờ thì bạn đã biết lý do vì sao địa điểm du lịch Huế này lại được nhiều người chọn rồi phải không nào.

 

Mùa hè với nắng vàng tươi, biển êm dịu là mùa du lịch Lăng Cô tuyệt nhất - Ảnh: Nguyễn Minh Sơn

2. KHÁCH SẠN LÝ TƯỞNG

Ngay khi đặt chân đến khu vực Lăng Cô, bạn đã thấy bảng hiệu của nhiều nhà nghỉ khách sạn. Nhưng Mytour sẽ tổng hợp theo kinh nghiệm của những du khách đã từng đi du lịch Lăng Cô để cho bạn những địa chỉ đáng tin cậy và tốt nhất.

 

Ở Lăng Cô có nhiều nhà nghỉ và khách sạn với đủ mọi mức giá cho bạn chọn - Ảnh: Liêm

Đầu tiên là Lăng Cô Beach Resort. Đây là một khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi hiện đại và theo tiêu chuẩn quốc tế. Lăng Cô Beach Resort nằm trong khuôn viên có nhiều cây xanh tươi mát. Các chất lượng dịch vụ tại resort cũng khá tốt và được khách du lịch Lăng Cô tin tưởng.

Gợi ý thứ hai cho chuyến du lịch Lăng Cô của bạn là Thanh Tâm Seaside Resort. Với lối kiến trúc Việt Nam truyền thống, resort 3 sao này sẽ mang đến cho bạn cảm giác yên bình, thư thái nhưng không kém phần sang trọng.

3. ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG NGON

Nhà hàng Sao Biển Bé Đen, ở dốc đèo Hải Vân, là nơi bán đồ ăn ngon và rẻ. Ở đây có đủ các món ăn cơm và các loại hải sản với giá từ 30.000 đồng/phần. Nếu ăn hải sản, bạn nên mua theo ký và nhờ chế biến sẽ rẻ hơn. Bạn cũng nên thử món tôm hùm nướng và đầu tôm chẻ nấu chua ở nhà hàng này khi đi du lịch Lăng Cô vì rất ngon. Đặc biệt, nếu bạn ở Lăng Cô Resort, nhà hàng Sao Biển Bé Đen sẽ cho xe đưa đón bạn nữa đấy.

 

Món tôm hùm nướng là món ngon nhất của nhà hàng - Ảnh: sưu tầm

Quán ăn Anh Phi ở đường Nguyễn Văn Đạt, gần cửa hầm Hải Vân, với món ốc gai nướng cũng tuyệt vời không kém. Nhưng đặc sản của quán lại chính là các món hàu và giá cả ở đây cũng chỉ từ 30.000 đồng trở lên thôi nên khách du lịch Lăng Cô cũng thường xuyên chọn nơi này.

 

Hàu là món chủ đạo ở quán nhưng bạn cũng nên thưởng thức đặc sản Lăng Cô là ốc gai nướng - Ảnh: sưu tầm

4. ĐIỂM THAM QUAN LÝ THÚ

Trong cẩm nang du lịch biển ở Lăng cô, tắm biển Lăng Cô chẳng còn gì tuyệt bằng. Ở Lăng Cô núi chạy dài ra biển, cát dài trắng mịn, khung cảnh nguyên sơ với những chiếc thuyền của dân chài neo đậu… vẽ nên một bức tranh yên bình và tuyệt đẹp. Nên được tận hưởng khung cảnh này đã rất thích rồi phải không bạn.

 

Biển Lăng Cô hoang sơ tự nhiên - Ảnh: Hà Hải

 

Những bãi cát mịn trải dài bên làn sóng biếc - Ảnh: Lynton Bennett

 

Lăng Cô yên bình như một bức tranh tuyệt đẹp - Ảnh: Kiva.Dang

Nhưng ngoài tắm biển, đi du lịch Lăng Cô bạn cũng đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch Huế sau nhé. Đầu tiên, hãy dành thời gian chinh phục đèo Hải Vân. Bạn chỉ cần chạy lên đèo tới đoạn phân chia Huế và Đà Nẵng là đã đủ ngắm cảnh hùng vỹ của thiên nhiên rồi. Để chinh phục đèo Hải Vân, bạn có thể thuê xe máy ở khách sạn với giá khoảng 20.000 đồng/1h.

 

Chinh phục đèo Hải Vân để hòa mình vào sự hùng vỹ của thiên nhiên - Anh: Nguyễn Minh Sơn

Từ đèo Hải Vân, bạn có thể ngắm cảnh biển Lăng Cô - Ảnh: wikipedia

Đầm Lập An với khung cảnh một bên núi một bên là đầm nước trong xanh cũng rất thi vị. Đây là nơi sẽ cho bạn những bức ảnh tuyệt đẹp đấy, vì thế chẳng có lý do gì để bỏ qua địa điểm du lịch Huế này phải không bạn.

 

Vẻ đẹp huyền ảo ở đầm Lập An trong buổi chiều tà - Ảnh: sưu tầm

Vườn quốc gia Bạch Mã, cách Lăng Cô khoảng 30km cũng là một địa điểm du lịch Huế vô cùng thú vị. Đến đây, bạn có thể tận hưởng không khí của núi rừng, tham quan thác Đỗ Quyên, ngắm cảnh từ trên cao ở Vọng Hải Đài…. Tất cả những điều đó sẽ để lại cho bạn kỷ niệm tuyệt vời trong chuyến du lịch Lăng Cô đấy.

 

Thác Đỗ Quyên trên núi - Ảnh: S.Santisteban

 

Từ trên đỉnh Bạch Mã bạn có thể ngắm cảnh núi non hùng vĩ - Ảnh: Tridn

Trên đây là một vài chia sẻ về du lịch Lăng Cô và các địa điểm du lịch Huế. Bạn hãy thêm những thông tin này vào cẩm nang du lịch biển mùa hè của mình để có chuyến du lịch Lăng Cô hoàn hảo nhé. 



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social