Brazil đâu chỉ có Carnival và Thế vận hội (Phần 1)

Nếu đang lên lịch vi vu tới đất nước Nam Mỹ xinh đẹp, bạn hãy nhớ rằng, ngoài Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra vào tháng 8 này ở Rio De Janeiro, Brazil còn đón bạn bởi vô số các sự kiện và lễ hội sôi động từ nay đến cuối năm.   

Nếu đang lên lịch vi vu tới đất nước Nam Mỹ xinh đẹp, bạn hãy nhớ rằng, ngoài Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra vào tháng 8 này ở Rio De Janeiro, Brazil còn đón bạn bởi vô số các sự kiện và lễ hội sôi động từ nay đến cuối năm.   

Tháng 6

Lễ hội dân gian vùng Amazon

Diễn ra trong tháng 6 tại thành phố Manaus, thủ phủ của bang Amazonas, miền tây bắc Brazil, lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 21/6/1957. Hơn 100 nhóm nghệ thuật sẽ khuấy động không khí bằng các tiết mục âm nhạc và các điệu nhảy dân gian náo nhiệt và đầy màu sắc của Brazil.

Lễ hội Boi-bumba

Boi-Bumba được tổ chức vào những ngày cuối tuần cuối cùng của tháng sáu. Đó là lễ hội quan trọng thứ hai của người Brazil, chỉ đứng sau Carnival ở Rio de Janeiro. Parintins, thành phố nằm trên một hòn đảo giữa lòng Amazon được chọn làm nơi tổ chức hàng năm.

Trong cuốn “Ký sự thổ dân Amazon”, người ta đã mô tả về lễ hội này: “Từ Manaus đi tàu xuôi dòng đến đó cũng phải mất hai ngày. Một trăm năm chục ngàn người, đông gấp đôi dân cư trên đảo, sẽ vượt rừng sâu núi cao để tụ họp về đây. Trước đó hàng tháng trời các vũ công và cổ động viên đã phải tập dượt trong sân vận động Sambódromo ở Rio de Janeiro hoặc trên những sân khấu ngoài trời ở Manaus. Đêm đêm, những bước chân và cơ thể chuyển động như say cuồng. Trong các khu nhà ổ chuột ven đô cũng rộn ràng tiếng trống, người người nhảy múa trước những ngôi nhà sàn tạm bợ dựng bên bờ một nhánh sông nhỏ đen ngòm than thở chảy vào thành phố”.

Ngày hội LGBT ở Sao Paulo

Ở đâu cũng có những ngày hội dành cho cộng đồng LGBT, nhưng những lễ hội như thế này ở Brazil rất lớn. Năm 2006, cuộc diễu hành của những người LGBT tại thành phố này còn được ghi nhận là cuộc diễu hành lớn nhất thế giới bởi Tổ chức kỷ lục Guinness. Đây không phải lễ hội truyền thống, nhưng đây lại là sự kiện lớn thứ hai ở Sao Paolo sau giải Grand Prix.

Tháng 7

Dance Festival ở thành phố Joinville

Joinville là thành phố lớn nhất bang Santa Catarina, Brazil. Lễ hội này có từ năm 1983, và hiện nay được Tổ chức kỷ lục Guinness ghi nhận là sự kiện lớn nhất thế giới xét về số người tham dự. Chỉ riêng các vũ công chuyên và không chuyên tham dự các sự kiện trong lễ hội đã lên tới 4.000 người. Du khách đổ về xem lễ hội lên đến 50.000 người. Lễ hội diễn ra vào hai tuần cuối của tháng 7, thường có đến 11 đêm tiệc tùng sôi động, với hàng loạt các sự kiện vô cùng hấp dẫn như triển lãm nhảy múa đương đại, vũ điệu đường phố, múa ba lê, cuộc thi nhảy, và nhiều sự kiện khác.

Lễ hội đua bè sông Amazon

Lễ hội diễn ra tại thành phố Fortaleza, thủ phủ bang Ceara. Người tham gia lễ hội là các thương nhân địa phương, người bản xứ, khách du lịch. Họ sẽ sáng tạo, trang trí bè và bắt đầu cuộc đua với 4 tay chèo trên một bè. Cuộc đua sẽ diễn ra trên một lộ trình định sẵn theo dòng Amazon, dài khoảng gần 200km đi qua nhiều nước.

Lễ hội do Mike Collis người gốc Anh khởi xướng năm 1999 tại Peru. Tháng 7 này sẽ là lần thứ 18 của Lễ hội đua bè được Tổ chức Guinness ghi nhận là hành trình đua bè dài nhất thế giới. Có rất nhiều nước tham gia lễ hội này như Anh, Pháp, Đức, Úc, Bỉ, Nam Phi, Canada, Mexico và New Zealand.

Tháng 8

Boa Morte of the good death

Lễ hội diễn ra và giữa tháng 8 (13-17/8), bắt đầu bởi những phụ nữ gốc Phi, bên các nhánh sông Paraguacu Cachoeira ở bang Bahia – một trong 26 bang của Brazil. Họ được coi là hậu duệ của những người nô lệ – những người mà theo lịch sử kể lại, được người Bồ Đào Nha mang tới đây để khai hoang đất đai và trông mía trong cuộc xâm chiếm của họ. Trước 1878, dân số thị trấn Cachoeira có 7.000 người thì đến 2.000 trong số đó là nô lệ. Về khía cạnh tôn giáo, lễ hội này là để chuẩn bị cho một cái chết tốt đẹp, an lành. Song về khía cạnh lịch sử, người ta dùng lễ hội để bảo tồn truyền thống Châu Phi, giải phóng người nô lệ. 24 phụ nữ vận trang phục truyền thống của Bahia chân váy trắng, áo trắng rộng, khăn xếp ren, khăn choàng trắng, dây chuyền vàng. Họ rước tượng của Thánh Nữ Đồng Trinh đi khắp các phố và cầu nguyện. Họ còn đứng thành vòng tròn, từng người một sẽ nhảy theo điệu samba rồi xoay tròn trong một không khí vui vẻ, phấn khích thể hiện tinh thần tự do và niềm tin yêu cuộc sống.

Lễ hội dân gian vùng Đông Bắc

Diễn ra vào cuối tháng 8 ở thành phố duyên hải Olinda, bang Parnambuco, cũng như nhiều lễ hội dân gian của Brazil, lễ hội này bao gồm nhiều hoạt động tôn âm nhạc, nhảy múa tôn vinh văn hóa dân gian giàu bản sắc của đất nước này.

Lễ hội Đức Mẹ Achiropita

Nhà thờ Paroquia Nossa Senhora Achiropita tổ chức lễ hội này hàng năm trên con đường ngay phía trước ở quận Bixiga. Đây là lễ hội để tôn vinh di sản Ý nên bạn sẽ được thưởng thức ẩm thực Ý đặc sắc trên nhiều đường phố nơi đây.

(còn tiếp)



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social