Campuchia luôn là quốc gia hấp dẫn du lịch, tại sao?

Campuchia là một quốc gia hiếm hoi còn các công trình kiến trúc cổ xếp hàng vào kỳ quan thế giới, hằng năm đất nước chùa tháp này đón gần 5 triệu lượt du khách. Tại sao mọi người lại say mê Campuchia đến vậy?

Campuchia là một quốc gia hiếm hoi còn các công trình kiến trúc cổ xếp hàng vào kỳ quan thế giới, hằng năm đất nước chùa tháp này đón gần 5 triệu lượt du khách. Tại sao mọi người lại say mê Campuchia đến vậy?

Dễ đến

Có nhiều cách để bạn đi Campuchia từ Việt Nam, bao gồm cả đường hàng không và đường bộ. Nếu ở TP.HCM, đi Campuchia bằng đường bộ là tiết kiệm và thú vị nhất. Bạn chỉ mất 6 tiếng để đi xe khách đến nhiều điểm ở Campuchia như Phnompenh, Siem Reap và Sihanoukville với giá vé chỉ khoảng hơn 400.000 đồng. Nếu bạn đi máy bay, tổng cộng thời gian làm thủ tục bay và bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Siem Reap là 2 tiếng, với giá vé trung bình là 2 triệu đồng.

Không cần visa

Campuchia là một trong 44 nước người Việt Nam có thể đi du lịch thoải mái mà không cần làm thủ tục visa. Cơ chế này giúp bạn dễ dàng đến đất nước này nhanh và thuận tiện hơn.

Sở hữu quẩn thể Angkor Wat – điểm đến thu hút khách nhất thế giới

Lý do đầu tiên khiến du khách thôi thúc đến Campuchia phải nói ngay tới Angkor – một khu vực rộng lớn gọi là Công viên Khảo cổ Angkor. Trong đó có các công trình kiến trúc cổ bị bỏ quên, nằm trong rừng đến 800 năm mới được phát hiện ra.

Đại diện nổi tiếng nhất, biểu tượng của đất nước Campuchia là đền Angkor Wat. Bên cạnh đó nơi đây còn hàng loạt đền đài mà phải mất cả tuần du khách mới có thể thăm hết được.

Nơi có nhiều bãi biển thiên đường

Nếu bạn đang tìm một nơi có các bãi biển yên tĩnh, hoang sơ thay vì các khu resort lớn và đông đúc, bạn nên chọn Campuchia. Từ thủ đô Phnom Penh, bạn có thể đi đến Kep và đi thuyền con đến đảo Thỏ. Hòn đảo nhỏ này chỉ có một vài chiếc lều và điện chỉ thắp 4 tiếng/ngày. Nếu bạn muốn đi đến một nơi rộng lớn hơn, hãy đến Sihanoukville hoặc đi tàu cao tốc đến đảo Koh Rong. Đảo này rất yên tĩnh, với cát trắng và nước xanh. Khi đến đây, bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái hoàn toàn như thể bạn đang ở thiên đường thực sự.

Vẻ đẹp của hồ Tonle Sap

Tonle Sap hay còn gọi là Biển Hồ, là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và quan trọng bậc nhất Campuchia. Hồ nước trải rộng và thay đổi đáng kinh ngạc mỗi mùa. Tonle Sap mang đến nguồn thủy sản vô cùng to lớn, và ngày nay là một địa điểm du lịch sông nước hấp dẫn của tỉnh Siem Riep. Ngồi trên thuyền du ngoạn ngắm cảnh trên hồ Tonle Sap sẽ là cơ hội để du khách có thể hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây.

Vẻ đẹp cổ kính của Ta Prohm

Nhiều du khách phương Tây đều biết đến Angkor Wat, nhưng họ thật sự ấn tượng và mong muốn đến Camphuchia là bởi Ta Prohm, một ngôi đền được chọn làm bối cảnh trong bộ phim ăn khách “Bí mật ngôi mộ cổ” có nữ minh tinh Angelina Jolie tham gia vai chính.

Đến với Ta Prohm, ai cũng lặng lẽ đứng nhìn những bộ rễ khổng lồ của các cây cổ thụ đổ xuống từ trên nóc đền, có cảm tưởng như thời gian trôi trong không gian ấy.

Di chuyển bằng phương tiện giao thông “độc nhất vô nhị”

Khách du lịch Campuchia biết đến Battambang là do đây là loại phương tiện giao thông độc đáo, có một không hai có tên là norris, còn khách nước ngoài hay gọi là Bamboo Train (tàu mảng tre). Đây là loại phương tiện di chuyển chính của vùng Battambang vì nó vừa nhanh vừa rẻ. Với khoảng 8 USD/lượt, du khách có thể đứng đón tàu ở bất cứ chỗ nào ở Battambang.

Chi phí du lịch rẻ

Nếu bạn đang cân nhắc đi du lịch ở đâu vừa đẹp và vừa rẻ, bạn nên chọn Campuchia. Bạn không cần phải tiết kiệm chi tiêu cả năm mà vẫn có thể đi du lịch nước ngoài. Trung bình, bạn chỉ phải bỏ ra khoảng 200.000-300.000 đồng để thuê một phòng đơn và nếu bạn ở kiểu phòng dorm – ký túc xá, chi phí còn rẻ hơn, khoảng 60.000-100.000 đồng một giường. Giá các món ẩm thực đường phố cũng rất mềm, khoảng 20.000-60.000 đồng một bữa. Bạn cũng chỉ cần chuẩn bị một ít tiền lẻ để đi lại bằng xe bus, rất tiện lợi.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social