Chiêm ngưỡng St Petersburg – điểm đến hàng đầu châu Âu

Thành phố Saint-Petersburg của Nga đã được nhận giải điểm đến du lịch tốt nhất châu Âu theo bình chọn của tổ chức World Travel Awards (WTA). Lễ trao giải cho đại diện thành phố đã diễn ra ngày 4/9 vừa qua tại đảo Sardegna của Italy.

Thành phố Saint-Petersburg của Nga đã được nhận giải điểm đến du lịch tốt nhất châu Âu theo bình chọn của tổ chức World Travel Awards (WTA). Lễ trao giải cho đại diện thành phố đã diễn ra ngày 4/9 vừa qua tại đảo Sardegna của Italy.

Giải thưởng du lịch World Travel Awards được trao hàng năm từ năm 1993 dựa vào kết quả bình chọn của khách du lịch và các chuyên gia trong ngành cho một điểm đến. Các tiêu chí chính để bình xét giải thưởng này là độ an toàn, hạ tầng phát triển và hệ thống khách sạn. Giải thưởng này được coi là “giải Oscar” trong lĩnh vực du lịch.

Trong năm 2015, Saint-Petersburg đã đón gần 6,5 triệu khách du lịch Nga và nước ngoài. Và năm nay, dự tính con số này sẽ là 7 triệu du khách. Sức hút mãnh liệt của thành phố phương bắc nước Nga đến từ vẻ đẹp cổ kính mà tráng lệ của những di sản văn hóa và kiến trúc khổng lồ mà thành phố này sở hữu. Vượt qua rất nhiều điểm đến nổi tiếng khác của châu Âu như.

Thành phố thủ đô phương Bắc của Nga đã vượt qua các địa điểm du lịch nổi tiếng khác tại châu Âu như Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Berlin (Đức), Lisbon (Bồ Đào Nha), London (Anh), Paris (Pháp) và cả ba thành phố của Italy là Rome, Florence và Venice. Ngoài ra, quần đảo Madeira của Bồ Đào Nha nằm ở phía tây bắc châu Phi với cảnh quan tuyệt đẹp và hệ thực vật phong phú cũng được công nhận là điểm đến biển đảo hàng đầu của châu lục này. Lyon, thành  phố nước Pháp nơi đầu tiên trên thế giới chạy thử xe bus tự lái, là điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn hàng đầu châu Âu.

Nhà thờ Savior on Spilled Blood (Chúa cứu thế trên máu đổ) là nơi hoàng đế Alexander II bị tấn công trong một cuộc ám sát năm 1881.
Bên ngoài đã rực rỡ, nội thất bên trong của nhà thờ còn tráng lệ hơn gấp bội với các họa tiết mosaic nhiều màu sắc.
Cung điện mùa đông hay còn gọi là bảo tàng Hermitage hoàn thành năm 1762, cùng năm nữ hoàng Catherine đệ nhị lên ngôi.
Nữ hoàng Catherine đệ nhị cũng là người đã cho xây dựng bảo tàng Hermitage để trưng bày bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật mà bà mua lại được từ một thương gia giàu có người Đức, nơi ngày nay lưu giữ hơn 700.000 tác phẩm nghệ thuật.
Cung điện Mùa Đông lộng lẫy tọa lạc ở quảng trường chính của thành phố, quảng trường Palace.
Kiến trúc quảng trường này là một sự pha trộn đầy tinh tế giữa kiến trúc ba rốc và kiến trúc quân sự nguy nga cổ điển của nước Nga.
Fontanka, một nhánh của sông Neva chảy qua thành phố St. Petersburg tạo nên một khung cảnh nên thơ giữa lòng đô thị.
Cầu Palace bắc qua dòng Neva mang vẻ đẹp tráng lệ đặc biệt là khi lên đèn, phía sau là nhà thờ lớn Smolny.
Nhà thờ lớn St. Isaac, công trình hoành tráng và vô cùng đồ sộ này mất tới 40 năm để hoàn thành. Đây là nhà thờ chính của thành phố St. Petersburg và nhà thờ lớn nhất nước Nga.
Nhà thờ lộng lẫy này hoàn thành năm 1858, đến năm 1930 đóng cửa và hiện nay nó được mở cửa trở lại như một bảo tàng.
Vẻ đẹp của kiến trúc nhà thờ đến từ những họa tiết mosaic tinh tế, những bức tranh trên mái vòm và những cột bằng đá lông công (malachit) và ngọc lưu ly xanh.
Khu vườn Alexander xanh mướt đẹp như trong cổ tích trải dài từ quảng trường Palace tới nhà thờ lớn St. Isaac, là nơi cư dân thành phố thư giãn và tán gẫu. Khu vườn cũng được nhắc đến trong các vần thơ của đại thi hào Alexander Pushkin.
Catherine Palace là cung điện xây từ thời nữ hoàng Catherine Đệ Nhất. Dinh thự được xây dựng bởi chồng bà, Peter Đại Đế. Đến thời nữ hoàng Elizabeth, Catherine Palace được xây dựng lại năm 1734 trở nên lộng lẫy như ngày nay.
Cung điện trải dài 800m, với ngoại thất trang trí bởi gần 100kg vàng nguyên chất.
Nội thất lâu đài cũng lộng lẫy xa hoa không kém, cung điện là nơi nữ hoàng Elizabeth tận hưởng kỳ nghỉ mùa hè.
Đây là căn phòng nổi tiếng với tên gọi “Phòng hổ phách” (Amber room) được trang trí với hơn 450kg hổ phách.
Tuy nhiên, căn phòng đã bị dỡ bỏ năm 1941 khi quân Đức chiếm lâu đài. 40 năm sau, căn phòng được tái xây dựng với chi phí 12 triệu USD và 20 năm để hoàn thiện. Amber room mở cửa trở lại vào năm 2003.
Giống như Catherine Palace, Grand Palace được khởi công xây dựng bởi Peter Đại Đế tại quận Peterhof rồi bị bỏ hoang sau khi ông mất vào năm 1725, cho tới khi con gái ông, nữ hoàng Elizabeth tiếp quản việc xây dựng năm 1970.
Nữ hoàng Elizabeth cũng giao công trình cho kiến trúc sư của Catherine Palace. Tuy vẻ ngoài của Grand Palace mang màu trắng pha vàng nhạt không lộng lẫy bằng Catherine Palace, nhưng bao bọc xung quanh dinh thự này là những đài phun nước và khu vườn vô cùng xinh đẹp và duyên dáng.
Nằm trên góc phố đại lộ Nevsky Prospekt, tòa nhà Singer Building hay Dom Knigi (ngôi nhà những cuốn sách) là một kiệt tác của trương phái kiến trúc Tân nghệ thuật (Art Nouveau ).
Xây dựng năm 1913 tại Kronstadt, kỷ niệm 300 năm triều đại Romanov, Nhà thờ lớn Hải quân thánh Nicôlai là một trong những nhà thờ của thời kỳ hiện đại ở St. Petersburg.
Phong cách kiến trúc Byzantine của nhà thờ là một minh chứng cho việc những nguồn gốc của nước Nga chính thống là ở Constantinople.
Đây là nhà thờ cao nhất ở Kronstadt, cũng như các nhà thờ khác, được trang trí họa tiết mosaic truyền thống.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social