Choáng với lễ hội phi ngựa qua lửa độc đáo ở Tây Ban Nha

Luminarias là lễ hội cưỡi ngựa độc đáo tổ chức tháng 1 hàng năm thu hút hàng trăm người dân ở Tây Ban Nha tham gia.

Luminarias là lễ hội cưỡi ngựa độc đáo tổ chức tháng 1 hàng năm thu hút hàng trăm người dân ở Tây Ban Nha tham gia.

Hàng trăm người dân thị trấn San Bartolome de Pinares tụ họp trên phố ngày 16/1 để tham gia lễ hội Luminarias – cưỡi ngựa phi qua lửa. Đây là đêm trước ngày lễ thánh Anthony, vị thánh cai quản các loài động vật được thuần hóa ở Tây Ban Nha. Luminarias là lễ hội truyền thống có từ hơn 500 năm qua.

Thị trấn San Bartolome de Pinares nằm cách thủ đô Madrid khoảng 100km về phía tây bắc. Trong lễ hội, những người đàn ông địa phương sẽ cưỡi ngựa phi qua đám lửa lớn.

Theo quan niệm truyền thống, họ tin khói và lửa sẽ giúp thanh tẩy các loài động vật, đồng thời cho rằng những con vật sẽ không hề đau đớn mà sẽ được bảo vệ vào năm mới.

Lễ hội diễn ra suốt đêm, hành động phi ngựa qua lửa sẽ kéo dài tới nửa đêm thì kết thúc, sau đó người dân tổ chức ăn uống đến sáng sớm hôm sau. Không chỉ là lễ hội để thanh tẩy cho động vật, đây còn là dịp để người dân trong thị trấn họp mặt và ăn mừng.

Mặc dù hoạt động cưỡi ngựa phi qua lửa rất nguy hiểm, theo người dân San Bartolome de Pinares, chưa có con ngựa nào bị thương. Lễ hội Luminarias cũng là một sự kiện độc đáo thu hút đông đảo du khách tới xem.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social