Cơ sở hạt nhân bí mật của Trung Quốc mở cửa cho du khách tham quan

 Từng là địa điểm tối mật, nằm trong hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, thế nhưng mới đây cơ sở hạt nhân ngầm 816 ở Trùng Khánh (Trung quốc) đã mở cửa cho du khách tới tham quan.

 Từng là địa điểm tối mật, nằm trong hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, thế nhưng mới đây cơ sở hạt nhân ngầm 816 ở Trùng Khánh (Trung quốc) đã mở cửa cho du khách tới tham quan.

Nhà máy hạt nhân 816 rộng 93.000m2 của Trung Quốc được xây dựng để sản xuất plutonium vào những năm 1960, nhưng đã đóng cửa từ năm 1984. Mới đây, nơi này bắt đầu mở cửa cho khách tham quan.
Tour tham quan kéo dài 3 tiếng và du khách phải có hướng dẫn viên đi kèm.
Mất 17 năm xây dựng, cơ sở này chưa bao giờ đi vào vận hành hay chứa nguyên liệu hạt nhân. Sau đó 816 được cải tạo để thành nơi trình diễn ánh sáng.
Cơ sở nằm trong hệ thống hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, với tổng chiều dài hơn 19,3km, gồm 18 hang chính, 130 đường và hầm cho du khách khám phá.
Khu vực trưng bày nhiều hiện vật và thông tin, hy vọng sẽ thu hút du khách quốc tế.
Công trình được thiết kế để chịu được sức nổ của hàng nghìn tấn TNT.
Ông Zhang Xiaodong, cựu trợ lý giám đốc của cơ sở, đưa du khách đi tham quan và kể lại lịch sử ấn tượng của nơi này.


Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social