Cồn Đen – Điểm đến không thể bỏ qua của “quê hương chị Hai 5 tấn”

Ngoài những ruộng lúa bạt ngàn, Thái Bình còn sở hữu những cồn biển tuyệt đẹp, tiêu biểu là Cồn Đen – một trong những địa danh nổi tiếng thu hút khách du lịch đến với “quê hương chị Hai 5 tấn”.

Ngoài những ruộng lúa bạt ngàn, Thái Bình còn sở hữu những cồn biển tuyệt đẹp, tiêu biểu là Cồn Đen – một trong những địa danh nổi tiếng thu hút khách du lịch đến với “quê hương chị Hai 5 tấn”.

Cồn Đen nằm cách đất liền 3km thuộc xã Thái Đô, Thái Thuỵ, Thái Bình. Cách thị trấn Diêm Điền 15km về phía Nam và cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 40km về phía Tây. Để đến địa điểm này, du khách có thể dễ dàng đi bằng cả phương tiện công cộng và cá nhân. Đây là một điểm du lịch nằm trong hệ thống liên hoàn các khu rừng ngập mặn ven biển thuộc khu dự trữ sinh quyển trải dài từ Ninh Bình cho tới Quảng Ninh.

Hệ sinh thái Cồn Đen rất phong phú.

Đối với khách du lịch thích trải nghiệm cảm giác của du lịch bụi đến những vùng đất hoang sơ, đây là thời điểm hợp lý để đến và khám phá Cồn Đen. Đường đến Cồn Đen khá thuận lợi cho phương tiện đi lại là xe máy. Đường đi cũng rất dễ tìm, từ thành phố Thái Bình, bạn men theo quốc lộ 10, tới ngã tư Gia Lễ rẽ phải, đi theo quốc lộ 39 về tới ngã ba Thái Dương, rẽ phải về ngã tư chợ Lục, đi theo đường đê khoảng 5km là đến Cồn Đen.

Đi phà tham quan rừng ngập mặn tại Cồn Đen.

Cồn Đen nằm trong Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng – đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới ngày 2/12/2004. Đến Cồn Đen, du khách có thể đi dạo trong rừng thông xanh trải dài theo cồn cát hoặc cùng nhau khám phá thảm thực vật còn nguyên sơ, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển độc đáo (cây vẹt, cây bần, cây sú, hoa muống biển, dừa nước…) ở khu vực phía trong cồn.

Tới đây, du khách có thể thỏa thích hòa mình vào không gian biển khơi bao la, cảm nhận vị mặn mòi của biển, đắm chìm vào thiên nhiên với vô số các loài chim quý hiếm được ghi trong sách đỏ thế giới: cò thìa, mòng bể, rẽ mỏ thìa, cà trắng bắc. Bạn còn tha hồ tìm hiểu hơn 200 loài chim, trong đó có gần 60 loài chim di cư, hơn 50 loài chim nước. Đặc biệt, “bức tường xanh” là rừng ngập mặn ven biển với 500 loài động vật thủy sinh và cỏ biển có giá trị càng tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ cho Cồn Đen.

Hiện nay, tại Cồn Đen đã xây dựng Khu du lịch sinh thái Cồn Đen với 1.150ha, bao gồm bãi tắm biển, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí (sân thể thao, khu trượt nước), khu du lịch văn hóa tổng hợp, trung tâm mua sắm, hệ thống cây xanh…

Cầu khỉ bắc qua rừng ngập mặn ở Cồn Đen.

Đến nơi đây, ngoài cảnh quan thiên nhiên, Khu du lịch sinh thái Cồn Đen còn có cảnh quan nhân tạo rất đẹp và độc đáo như cây cầu khỉ dài nhất miền Bắc, cầu tình yêu, cầu ước mơ…

Các dịch vụ về lưu trú, ẩm thực cũng rất thuận tiện cho du khách như khách sạn 3 sao với đầy đủ các tiện nghi, 2 nhà hàng phục vụ các món đặc sản Thái Bình có giá cả được niêm yết đầy đủ và công khai.

Chùa Keo – địa danh nổi tiếng của tỉnh Thái Bình.

Bên cạnh việc khám phá Khu du lịch sinh thái Cồn Đen, du khách có thể kết hợp tham quan các điểm du lịch khác gần đó như chùa Keo, đền A Sào, đền Tiên La, làng nghề chạm bạc Đồng Xâm… và thưởng thức những món đặc sản nổi tiếng của vùng quê lúa như bánh cáy, canh cá, gỏi nhệch, nộm sứa, bánh gai, bún bung hoa chuối…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social