Đài Loan muôn màu sắc qua 10 điểm đến ấn tượng

 Nhiều người chỉ biết tới Đài Loan với những ngôi chùa cổ kính, ẩm thực tuyệt ngon… nhưng thực sự Đài Loan còn nhiều điều thú vị hơn thế.

 Nhiều người chỉ biết tới Đài Loan với những ngôi chùa cổ kính, ẩm thực tuyệt ngon… nhưng thực sự Đài Loan còn nhiều điều thú vị hơn thế.

Đài Bắc

Đài Bắc là trung tâm của Đài Loan, nơi đây có những di sản kiến trúc mang đậm phong cách Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản và tất nhiên không thể thiếu phong cách văn hóa Trung Quốc… tất cả kết hợp hài hòa trong cùng một tổng thế tạo nên không gian kiến trúc toàn cầu ấn tượng cho Đài Bắc xinh đẹp.

Bên cạnh cảnh quan phong phú thì Đài Bắc còn vô số địa chỉ ăn uống tuyệt ngon, du khách tới đây chắc chắn phải cần rất nhiều thời gian để thưởng thức đủ các món đặc sản trứ danh của địa phương.

Làng cổ Jiufen

Jiufen là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Bắc Đài Loan. Với vị trí địa lý đặc biệt: nằm trên vách núi, hướng ra bờ biển Đông Đài Loan, làng Jiufen là điểm dừng chân độc đáo, ngày càng hấp dẫn nhiều khách du lịch Đài Loan.

Đặt chân đến Jiufen, bạn sẽ được thả hồn theo làn sương mù giăng mắc khắp nơi tạo nên một khung cảnh thiên nhiên huyền ảo. Đặc biệt, bạn còn sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát lạnh từ biển khơi xanh thẳm và phóng tầm mắt ra xa ngắm mây trời, non nước hữu tình.

Cao Hùng

Sau Đài Bắc thì Cao Hùng là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan, nằm ở miền nam Đài Loan. Thành phố được xây dựng bên dòng sông Tình Nhân và dòng sông này từ lâu cũng gắn liên với lịch sử phát triển cũng như những thăng trầm cùng thành phố.

Đến với Cao Hùng, du khách sẽ vô cùng ấn tưởng bởi cảnh quan hiện đại, đặc biệt là cuộc sống về đêm sôi động và muôn màu sắc tại đây.

Đảo Phong Lan

Đảo Phong Lan nằm ngoài khơi bờ biển đông nam của Đài Loan, được hình thành từ dung nham núi lửa. Đảo có khí hậu ẩm và mưa nhiều, thiên nhiên rừng mưa phủ kín nhiều diện tích, hệ động thực vật phong phú, đặc biệt những rạn san hô bao phủ quanh vùng biển đảo càng làm nơi đây thêm đẹp và cuốn hút hơn trong mắt du khách.

Khu giải trí rừng quốc gia núi Taiping

Nơi đây có diện tích lớn cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên ấn tượng như sông, suối, hồ, cây cối xanh tươi tốt… Du khách tới đây có thể đi bộ men theo những con đường mòn để khám phá thế giới tự nhiên rừng phong phú, đa dạng.

Vườn quốc gia Taroko, Hualien

Với những người yêu thích nhiếp ảnh, Hualien là điểm đến lý tưởng với khung cảnh núi non hùng vĩ và đại dương xanh trong bao la. Tại Hualien, điểm thu hút du khách nhất là hẻm núi Taroko, dài 19km, nằm gần bờ biển.

Khu vực hẻm núi này cũng chính là vườn quốc gia hẻm núi Taroko. Đi dọc theo đường biển từ Yilan, theo đường cao tốc Su Hua nối liền Yilan và Hualien, du khách sẽ được nhìn thấy mỏm đá ven biển Qingshui. Mỏm đá này kéo dài trên 21km, dựng đứng lên giữa Đại Tây Dương ở độ cao trung bình 800m. Một bên của mỏm đá Qingshui được mệnh danh là một trong “8 kỳ quan” của Đài Loan.

Vườn quốc gia Kenting

Nằm trên bán đảo phía Nam Đài Loan, vườn quốc gia Kenting có diện tích 333km2, bao gồm các khu rừng, núi, hồ, cát bãi biển và rạn san hô. Ngoài ra hệ động vật ở đây cũng vô cùng phong phú với 310 loài chim, 50 loài lưỡng cư và các loại bò sát, 216 loài bướm, 21 loài cá nước ngọt…

Vườn quốc gia Yushan

Vườn quốc gia Yushan nằm trong dãy núi trung tâm, nơi đây là đỉnh cao nhất trong khu vực Đông Bắc Á. Du khách tới thăm quan Yushan sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú: miệng núi lửa, hồ, hẻm núi, thung lũng xanh tươi hay các vách đá dốc đứng ấn tượng… Hàng năm, có tới 1 triệu lượt du khách ghé thăm Yushan.

Làng cầu vồng

Ở Đài Loan có một ngôi làng nhỏ bé nhưng sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng, thu hút đông đảo du khách quốc tế thích thú tìm tới tham quan, chụp ảnh, đó chính là ngôi làng Cầu Vồng rực rỡ ở Đài Trung.

Từ những năm 1940, 1950, ngôi làng này có nhịp độ phát triển rất chậm chạp và gặp rất nhiều vấn đề về nhà ở như sự xuống cấp, bỏ hoang của nhiều ngôi nhà cũ. Nhưng nhiều người không ngờ rằng, chỉ một thời gian sau đó, nơi đây lại chuyển mình thành điểm du lịch lôi cuốn bậc nhất xứ Đài. Người đổi thay số phận của ngôi làng là một người đàn ông 86 tuổi họ Hoàng và là một cựu chiến binh. Với khả năng vẽ và phối những sắc màu tươi sáng cho những bức tranh tường, ông đã phủ lên tất cả những bức tường và đường phố các bức tranh về đủ mọi chủ đề: cây cối, động vật, người, chim, các nhân vật hoạt hình. Nhiều người đã tới đây chụp ảnh các bức vẽ của ông và đăng lên mạng internet, nhờ đó ngôi làng trở nên nổi tiếng và thu hút rất nhiều du khách ghé thăm.

Phật Quang Sơn

Trong vô số chùa chiền trên khắp Đài Loan, Phật Quang Sơn là ngôi chùa nổi tiếng nhất với kiến trúc kỳ vĩ đồ sộ khiến bất cứ ai tới đây cũng đều phải choáng ngợp.

Phật Quang Sơn nằm ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan, được đại sư Tinh Vân và các phật tử đóng góp xây dựng từ năm 1967. Ngôi chùa này có 2 bên, một bên chùa cũ, và một bên được xây mới.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social