Đảo Bé Lý Sơn, nơi bạn muốn đến không chỉ một lần

Nằm cách đảo lớn Lý Sơn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc. Đảo Bé tuy diện tích rất nhỏ, nhưng lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn nước trong xanh, cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.

Nằm cách đảo lớn Lý Sơn khoảng 3 hải lý về phía Tây Bắc. Đảo Bé tuy diện tích rất nhỏ, nhưng lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn nước trong xanh, cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.

Tuy là xã đảo thuộc huyện đảo Lý Sơn còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng đảo Bé Lý Sơn còn được gọi là (đảo An Bình) được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp mang nặng nét hoang sơ quyến rũ cùng với những món hải sản tươi ngon, bổ dưỡng. Nếu đã đến đây một lần, chắc chắn bạn sẽ muốn có lần thứ hai.

Chỉ với diện tích khoảng 0,69km2, dân số khoảng 400 người, đảo An Bình được bao bọc bởi những vách đá nham thạch nhô cao cùng với những ruộng hành, ruộng tỏi xanh mướt trông rất đẹp mắt.

Mùa tỏi Lý Sơn bắt đầu được trồng vào tháng 9 và thu hoạch vào khoảng đầu tháng 12. Tỏi Lý Sơn nổi tiếng với thương hiệu thơm ngon. Chính vì vậy, đi vào khoảng thời gian giữa tháng 9 trở ra các bạn sẽ chụp được những bức ảnh rất đẹp và xanh mướt về cánh đồng tỏi.

Những con đường xuyên đảo dẫn ra bãi biển phía sau cũng như đường liên thôn giờ đã được bê tông hóa. Hai bên đường là những rặng dừa xanh ngát theo gió đong đưa giữa trưa hè rực nắng, khiến cho bạn khó tránh khỏi cảm xúc ngẩn ngơ, rung động.

Khác với đảo lớn Lý Sơn, đảo An Bình lại có bãi tắm tuyệt đẹp. Tuy có diện tích không lớn nhưng nơi đây lại có một bãi tắm đẹp tuyệt vời với làn cát trắng mịn, bao bọc bởi cánh cung vách đá cao và những con sóng tung bọt trắng xóa ào ạt ngày đêm.

Ở đảo Bé bạn có thể đi dạo một vòng quanh đảo không cần phương tiện giao thông để thăm thú các cảnh đẹp, các ghềnh đá đen nhô ra từ những hốc biển. Và sau cùng là bãi tắm ở cuối đảo, thưởng ngoạn và đắm chìm trong sự mát lạnh, trong vắt cùng với sự mặn mòi của nước biển nơi đây, chắc chắn bạn sẽ không muốn về.

Mỗi ngày, trên đảo lớn Lý Sơn đều có tàu sang đảo Bé, chạy lúc 08h sáng rồi quay lại vào lúc 14h30 hàng ngày, giá vé mỗi lượt đi và về khoảng 50.000đồng/người. Tuy nhiên, để khỏi bị động, bạn cũng có thể thuê thuyền sang đảo Bé. Thuê thuyền riêng sẽ có lợi thế hơn vì bạn có thể đi và về bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào giờ tàu chạy. Giá thuyền qua đảo Bé cũng không cao, khoảng 1.400.000  – 1.600.000 đồng/tour (không quá 30 người).

Tuy không có nhà hàng, khách sạn như đảo lớn, nhưng bù lại, người dân nơi đây sống rất thân thiện và gần gũi. Nếu muốn trải nghiệm đúng phong cách du lịch bụi, bạn cũng có thể ngủ nhờ ở nhà dân, ăn cùng họ những món ăn dân dã, hay tự tay mua và chế biến các món ăn mình ưa thích, được người dân vừa đánh bắt ở biển mang vào, như: cá, mực, tôm, cua rất bổ dưỡng, cảm giác rất thú vị.

Nếu muốn bạn cũng có thể mang theo lều, võng để cắm trại ngoài trời, đốt lửa trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ với thanh niên địa phương…

Ngoài việc thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp, những món ăn tươi ngon, bạn cũng có thể mua được những nông sản quý về làm quà cho người thân như: hành, tỏi… Do yếu tố thời tiết nên hương vị của nông sản nơi đây có đặc trưng riêng, rất ngon.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social