Đến Hạ Long đừng quên ghé qua Bãi Cháy

Nếu bạn đến Hạ Long mà quên ghé qua Bãi Cháy thì chắc hẳn sẽ rất đáng tiếc. Đây là bãi tắm nhân tạo nằm dọc vịnh Hạ Long với biển xanh, cát trắng nắng vàng, là địa điểm lý tưởng, thích hợp để các gia đình nghỉ dưỡng.

Nếu bạn đến Hạ Long mà quên ghé qua Bãi Cháy thì chắc hẳn sẽ rất đáng tiếc. Đây là bãi tắm nhân tạo nằm dọc vịnh Hạ Long với biển xanh, cát trắng nắng vàng, là địa điểm lý tưởng, thích hợp để các gia đình nghỉ dưỡng.

Bãi Cháy Hạ Long

Khu nghỉ mát Bãi Cháy nằm dọc theo bờ vịnh Hạ Long, quanh năm lộng gió, nhiệt độ trung bình khoảng trên 20°C. Nhờ vậy mà Bãi Cháy luôn thu hút đông đảo khách du lịch trên khắp cả nước và du khách nước ngoài.

Tuy Bãi Cháy không phải là điểm du lịch hoang sơ nhưng được bàn tay con người tôn tạo rất khéo léo. Ở Bãi Cháy ngoài bãi cát trải dài hơn 500m còn có dải đồi chạy thoai thoải về phía biển, có hàng thông cổ thụ tạo nên vẻ đẹp tự nhiên cho nơi đây.

Di chuyển

Từ Hà Nội bạn có 3 lựa chọn để di chuyển đến Bãi Cháy.

Xe máy/ô tô

Lộ trình Hà Nội – Bắc Ninh – Hạ Long: 155km. Đi bằng xe máy bạn sẽ mất khoảng 5 tiếng, đi ô tô thì chỉ khoảng 3 tiếng là đến nơi.

Xe khách

Đây là phương tiện phổ biến nhất khi du lịch Bãi Cháy. Bạn có thể đến bến xe Lương Yên hoặc Mỹ Đình, cứ khoảng 10-15 phút lại có một chuyến xe đến Bãi Cháy, giá vé chỉ khoảng 100.000đồng với xe ngồi và 200.000đồng với xe giường nằm.

Ngoài ra, bạn có thể đón xe buýt của hãng Hoàng Long Express tại Hà Nội, từ trạm Kim Mã trên đường Nguyễn Thái Học, xe chạy đều đặn mỗi 15 phút sẽ có 1 chuyến.

Nếu có nhu cầu đặt vé trước, bạn có thể liên hệ theo số điện thọai (04) 8452846. Ngoài ra bạn cũng có thể đón xe buýt từ Hải Phòng chỉ cách vịnh Hạ Long khoảng 75km.

Tàu hỏa Hà Nội – Hạ Long

Ngoài xe khách hay xe máy thì các bạn cũng có thể mua vé tàu hỏa Halong Express khởi hành từ ga Gia Lâm. Tàu khởi hành lúc 7h5 phút sáng, sẽ mất 5 tiếng để đến Hạ Long. Giá vé khoảng 112.000đồng/chiều/khách (đối với khách Việt) và khoảng 336.000đồng/chiều/khách (đối với khách nước ngoài).

Chơi gì khi đến Bãi Cháy?

Bãi Cháy trước đây vốn bị nhiều người phàn nàn rằng biển không được sạch, giá cả lại vô cùng đắt đỏ, tuy nhiên năm 2016, bãi biển này đã được cải tạo lại, nhờ vậy mà hiện nay quay lại Bãi Cháy, bạn sẽ thấy một không gian xanh – sạch – đẹp và không còn “dở dang” như xưa nữa.

Đến Bãi Cháy việc đầu tiên bạn nên làm đó là tắm biển. Thả mình vào dòng nước biển xanh mát, ngắm nhìn những bãi cát trải dài trắng xóa và lắng nghe những tiếng sóng đua nhau vỗ vào bờ thì còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Ngoài bãi biển Bãi Cháy, khách du lịch cũng thường đến chợ đêm Hạ Long để khám phá. Ở đây, người ta có bán những món đồ lưu niệm của biển như chuông gió từ vỏ ốc, vỏ sò, những bức tranh vùng vịnh hay mỹ nghệ than đá. Hy vọng rằng, bạn sẽ tìm được những món quà ý nghĩa và xinh xắn cho những người ở nhà.

Một điểm đến nữa mà bạn nhất định phải ghé thăm khi du lịch Bãi Cháy đó là cầu Bãi Cháy. Cầu Bãi Cháy dài hơn 1km với 5 nhịp, rộng tới 25,3m, phân thành 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu Bãi Cháy là cây cầu nối giữa Hòn Gai và Bãi Cháy qua sông Cửa Lục. Khi thành phố lên đèn, cây cầu với nhiều ánh điện lung linh sắc màu luôn là địa chỉ hấp dẫn các bạn trẻ đến khu vực này để check -in.

Ở đâu?

Bạn nên đặt phòng nghỉ, khách sạn ở khu Bãi Cháy để thuận tiện đi lại và ăn uống. Các nhà nghỉ và khách sạn tập trung chủ yếu ở khu phố Vườn Đào, giá phòng giao động từ 250.000đồng – 350.000đồng/phòng đêm (tùy thời điểm).

Ăn gì khi du lịch Bãi Cháy?

Quanh khu vực này rất nhiều nhà hàng ăn uống, bạn có thể chọn một số quán ăn nhỏ ở gần khu ngã ba Bưu Điện, giá hợp lý và ngon. Những hải sản nổi tiếng ở đây đó là: tôm, cua, cá, bề bề, ngao, sò, ốc, sam, tu hài…

Ngoài ra có một món ăn đặc sản của Bãi Cháy mà nhất định bạn phải thử đó chả mực, đây là loại chả được đông đảo du khách đánh giá ngon và hấp dẫn.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social