Điểm danh 10 địa điểm độc đáo nhất hành tinh

10 địa điểm này là tập hợp của những cái “nhất” trên thế giới, qua những thái cực như: lạnh nhất, nóng nhất, khô hạn nhất, ẩm ướt nhất…

10 địa điểm này là tập hợp của những cái “nhất” trên thế giới, qua những thái cực như: lạnh nhất, nóng nhất, khô hạn nhất, ẩm ướt nhất…

NGỌN NÚI DỐC NHẤT THẾ GIỚI

Núi Thor ở Nunavut, Canada cao 5.495 feet (~1.675m), không phải ngọn núi cao nhất thế giới nhưng lại là ngọn núi dốc nhất thế giới. Ngọn núi đá granit này vô cùng nổi tiếng ở Canada với góc nghiêng trung bình khoảng 105°. Mặc dù có vị trí khá xa xôi nhưng điều này cũng không thể ngăn các du khách hào hứng ghé thăm Thor và trải nghiệm bộ môn thể thao leo núi đầy mạo hiểm. Nếu bạn cảm thấy chinh phục đỉnh Thor là quá sức thì vẫn có thể ghé thăm các điểm thăm quan hay cắm trại nổi bật của ngọn núi này.

KHU VỰC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI CÓ NGƯỜI Ở

Oymyakon ở Nga được xem là nơi lạnh nhất trên trái đất này mà vẫn có người ở. Vào mùa đông, nhiệt độ trung bình ở đây khoảng -58°F, thậm chí kỷ lục ghi nhận lại vào năm 1924 nhiệt độ thậm chí đã xuống tới -96,16°F. Điều này gây những tác động nghiệm trọng đến chức năng cơ thể người. Tuy nhiên đến nay, thị trấn Oymyakon vẫn có khoảng 500 người sinh sống, và nơi đây thường là địa điểm mà những người lưu vong chính trị lựa chọn.

Mặt đất ở Oymyakon bị đóng băng quanh năm. Mọi điều kiện đều khắt nghiệt. Có lẽ điều lý tưởng duy nhất chính là bạn có thể thỏa sức chơi các bộ môn thể thao như trượt tuyết, khúc côn cầu hay câu cá băng. Tại thị trấn cũng chỉ có một khách sạn duy nhất.

NƠI KHÔ HẠN NHẤT THẾ GIỚI

Danh hiệu này thuộc về sa mạc Atacama ở Chile. NASA thậm chí đã so sánh nơi đây với bề mặt sao Hỏa. Từ tháng 10/1903 đến tháng 1/1918, sa mạc Atacama không có lấy một giọt mưa. Điều này đã làm nên kỷ lục, ghi nhận là nơi có khoảng thời gian không mưa dài nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Sa mạc Atacama có dân cứ thưa thớt, tuy nhiên nhiên ở đây vẫn có một vài khách sạn hoạt động để phục vụ khách du lịch.

ĐỊA ĐIỂM DỄ DÀNG RA NGOÀI KHÔNG GIAN NHẤT

Để có thể ra ngoài khoảng không của vũ trụ, có hai lựa chọn là bạn có thể tham gia một chuyến tham quan tới Trạm không gian quốc tế hoặc… leo lên ngon núi Chimborazo ở Ecuador. Đây là ngọn núi lửa không hoạt động kể từ lần phun trào cuối cùng khoảng 550 năm sau công nguyên. Mặc dù đỉnh núi cao nhất thế giới là Everest với chiều cao hơn 29.000 feet (~8.839m), trong khi Chimborazo chỉ cao hơn 20.000 feet (6.096m), nhưng xét trên vị trí nằm ở bề mặt trái đất thì đỉnh núi Chimborazo lại là điểm xa tâm Trái đất nhất. Điều này có nghĩa là đứng trên đỉnh Chimborazo sẽ đưa bạn đến gần khoảng không gian bên ngoài vũ trụ hơn.

Đỉnh Chimborazo hoàn toàn bao phủ bởi băng tuyết nhưng vẫn có một số tuyến đường cho những người leo núi.

NƠI NÓNG NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT

Đó là sa mạc Lut ở Iran, ở đây nhiệt độ tăng cao lên tới 158ºF. Theo truyền thuyết địa phương, cái tên của sa mạc “Dasht-e Lut” có nghĩa là “lúa mì nướng” trong tiếng Ba Tư, kể về sự việc lúa mì đã bốc cháy sau khi bị bỏ lại sa mạc trong vài ngày.

Mặc dù sa mạc Lut vẫn cho phép du khách khám phá nhưng đây là điểm đến đầy mạo hiểm và thách thức, chỉ dành cho những ai sẵn sàng đối mặt và có thể sống sót sau các trận động đất và khí hậu khô hạn.

NƠI BỊ CÔ LẬP NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

Bạn tìm kiếm một nơi chốn mà mọi người khó có thể tìm ra nhất, vậy hãy nghĩ tới hòn đảo Tristan da Cunha. Nơi đây được khám phá bởi nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha vào năm 1506 và nay là lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh.

Hòn đảo cách vùng đất liền gần nhất thuộc châu Phi hơn 1.750 dặm (~2.816km). Nơi đây có chưa tới 300 cư dân và không hề có sân bay. Vì vậy cách duy nhất để tới được Tristan da Cunha là đi tàu thuyền.

LỤC ĐỊA LẠNH NHẤT THẾ GIỚI

Với dân số ước tính khoảng từ 1.000 – 4.000 người, Nam Cực là lục địa lớn thứ 5 trên thế giới và cũng là lục địa lạnh nhất và khô nhất hành tinh. Khách du lịch chỉ có thể tới được đây bằng những loại tàu đặc biệt có thể đi được trên vùng biển băng giá của Nam Cực. Mặc dù có khung cảnh thiên nhiên vô cùng ngoạn mục nhưng hành trình khám phá Nam Cực sẽ đầy những khắc nghiệt. Lời khuyên dành cho những du khách tới đây là cần được chuẩn bị tốt và luôn đi cùng với những hướng dẫn viên có kinh nghiệm cũng như hiểu rõ về khu vực.

NƠI ẨM ƯỚT NHẤT TRÊN THÁI ĐẤT

Mawsynram là thị trấn ở Ấn Độ có lượng mưa trung bình 467inch (~11.861mm) mỗi năm. Năm 1985, cuốn sách kỷ lục thế giới Guinness đã ghi tên của Mawsynram khi nơi này có con số lên tới 1.000inch (25.400mm) lượng mưa trong vòng một năm. Do bị ảnh hưởng bởi khí hậu cận nhiệt đới và gió mùa, Mawsynram là nơi sinh sống khó khăn, tuy nhiên nơi đây cũng là điểm khám phá khá thú vị cho du khách.

THÁC NƯỚC CAO NHẤT THẾ GIỚI

Thác Angel ở Venezuela có chiều cao khoảng 3.212 feet(~979m), là thác nước cao nhất thế giới. Thác nước nằm sâu trong ừng rậm, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ. Đây cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Venezuela.

VÙNG NƯỚC NGUY HIỂM NHẤT THẾ GIỚI

Gansbaai ở Nam Phi là nơi nhận được danh hiệu này. Từ năm 1995, việc lặn lồng quan sát cá mập trắng lớn đã là dịch vụ nổi tiếng và hút khách du lịch ở Gansbaai. Ở trong chiếc lồng sắt dưới đại dương, du khách sẽ có cơ hội quan sát kỹ càng và gần nhất loài sinh vật nguy hiểm bậc nhất hành tinh. Nếu không đủ can đảm, du khách có thể bỏ qua cá mập trắng lớn và tìm tới bờ biển cát trắng Pearly để xem cá voi cũng rất thú vị.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social