Điệp Sơn – Con đường ảo diệu nối liền đại dương

Được ví như “con đường nối liền đại dương”, quần đảo Điệp Sơn là điểm đến mới lạ, cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo. Hòa mình nơi biển trời giao thoa, khám phá con đường thủy đạo đặc biệt nhất Việt Nam chắc chắn sẽ khiến hành trình của du khách trở nên khác biệt và đầy thi vị.

Được ví như “con đường nối liền đại dương”, quần đảo Điệp Sơn là điểm đến mới lạ, cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo. Hòa mình nơi biển trời giao thoa, khám phá con đường thủy đạo đặc biệt nhất Việt Nam chắc chắn sẽ khiến hành trình của du khách trở nên khác biệt và đầy thi vị.

Thôn đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), cách TP HCM gần 500km, nằm trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, cách cảng cá Vạn Giã khoảng 30 phút đi xe máy, cách bờ Tân Dân khoảng 15 phút chạy ghe. Dù rất gần bờ, nhưng nơi đây còn giữ nhiều nét hoang sơ, bình dị, không có xe máy, mỗi ngày chỉ có điện từ 18h đến 21h. Hiện trên đảo chỉ có khoảng 100 hộ dân sinh sống.

Điều khiến hầu hết du khách mê mẩn khi đến đây là Điệp Sơn thủy đạo, con đường chìm dưới mặt nước biển, nối liền 3 hòn đảo lớn nhỏ thuộc thị trấn Vạn Giã. 6h hàng ngày, thủy triều rút, con đường cát xuất hiện, dài khoảng 500m, rộng từ 8m ở gần đảo, rồi nhỏ dần ra xa còn khoảng 2-3m. Khi thủy triều dâng, con đường nằm chìm dưới mặt biển khoảng 1m.

Đi bộ trên Điệp Sơn thủy đạo mang lại cảm giác vô cùng thích thú, xen lẫn hồi hộp và một chút sợ hãi khi bạn dạo bước giữa đại dương bao la. Bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội hai bên, chốc chốc lại thấy những đàn cá nhảy tung lên khỏi mặt nước, hay giơ tay vẫy chào con thuyền đang chạy lướt qua.

Khoảng 10h, nước bắt đầu dâng. Người dân vội vã về làng. Nhưng chính lúc này, du khách ghé thăm Điệp Sơn mới cảm thấy thích thú vì có thể thoải mái vui chơi trên con đường đặc biệt, với mặt nước trong xanh, phủ tràn qua mặt cát, du khách sẽ bắt đầu được tận hưởng cảm giác đi giữa biển cả mênh mông, kỳ ảo và độc đáo. Màu trắng của mây, xanh lá của những hòn đảo nhỏ, xanh biếc của biển, cùng con đường cát trắng ảo diệu vẽ nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Quanh những hòn đảo nhỏ là những bãi cát trắng mịn màng, nước trong xanh có nhìn tận đáy, nếu bạn đi theo nhóm có thể dựng lều, đốt lửa trại và nghỉ qua đêm, cảm giác sẽ cực kì thú vị. Nếu ở lại đảo lâu hơn, bạn có thể trải nghiệm cuộc sống của người dân trên đảo, cùng tham gia bắt cá, tôm…

Thôn Điệp Sơn như một làng chài xưa cổ bình yên, đây những hàng rào lợp bằng là dừa chạy dài theo những con đường nhỏ đầy cát rợp bóng mát, kia lại là ngôi nhà mái lá xinh xinh được vây quanh bởi những tấm lưới cá xanh lấm tấm vỏ ốc vỏ sò điểm xuyến.

Màn đêm buông xuống, xóm làng Điệp Sơn chìm trong không gian yên bình, chỉ còn lại tiếng sóng và tiếng gió vi vu. Ánh trăng bàng bạc tuôn tràn phủ trên mặt biển bao la. Khi bình minh thức giấc, biển bàng bạc sáng dần, mặt trời dường như cũng nôn nóng ban tặng tia sáng đầu tiên cho ngày mới, cả vùng mây đỏ quạch với muôn ánh hào quang chiếu rực lên nền trời xanh thẫm. Điệp Sơn lại lao xao đón chào những du khách ghé thăm. Anh Mẫn, trưởng thôn tâm sự: “Tôi mong Điệp Sơn sẽ là điểm đến thú vị của những ai yêu thích và biết gìn giữ vẻ đẹp biển đảo”.


Thông tin thêm

Thời điểm thăm đảo lý tưởng: Khoảng tháng 12 đến tháng 6 là thời điểm đẹp, trời yên biển lặng rất thích hợp cho chuyến thăm đảo. Các thôn đảo nơi đây còn nhiều thiếu thốn, chưa phát triển du lịch nên vẫn còn nguyên vẹn sự thanh sơ, ít nơi có được. Điểm thú vị nhất chính là sự hoang sơ, vắng vẻ, bãi biển xanh biếc và một cánh đồng cỏ lau ngút ngàn. Đây sẽ là nơi lý tưởng để du khách ghi lại những bức hình kỷ niệm lung linh về vịnh Vân Phong.

Phương tiện: Từ Nha Trang, bạn thuê xe máy chạy ra Vạn Giã. Giá thuê xe 100.000 – 150.000đồng/ngày tùy loại xe số hoặc xe ga. Bạn có thể thuê xe tại các khách sạn trên đường Trần Phú, Hoàng Hoa Thám. Đến cảng cá Vạn Giã, bạn gửi xe gần đó và hỏi người dân về địa điểm. Từ đây, bạn thuê tàu hoặc cano ra đảo. Hiện tại, hàng ngày chỉ có duy nhất một chuyến tàu từ đất liền ra đảo. Cano chạy thường xuyên hơn có thể đi bất cứ giờ nào.

Ăn uống: Bạn có thể nhờ các hộ dân trên đảo nấu ăn. Dịch vụ trên đảo chưa nhiều nhưng khá đầy đủ. Giá cả hợp lý. Chi phí ăn uống khoảng 100.000đồng/người/ngày. Đi đảo thì phải ăn hải sản, vậy nên bạn có thể mua trực tiếp của người dân đảo và nhờ họ chế biến.

Nghỉ ngơi: Trên đảo có dịch vụ cho thuê lều trại, lưu trú qua đêm. Chi phí thuê phòng khoảng150.000đồng/2 người/đêm, thuê lều 50.000đồng/ngày. Khi tới đảo bạn có thể liên hệ anh Pha, người dân đảo rất nhiệt tình giúp sắp xếp nơi ăn, nghỉ với giá rất hợp lý. Điện thoại liên hệ: 01213636125.

Các điểm vui chơi:

– Điệp Sơn thủy đạo, con đường chìm dưới mực nước biển, xuất hiện từ 7 giờ đến 12 giờ mỗi ngày.

– Đi dạo 1 vòng quanh đảo ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

– Tham quan các nhà dân trên đảo với nhiều nét mộc mạc, dân dã.

Lưu ý:

– Đảo vẫn còn hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ nên không thích hợp cho những gia đình đi kèm trẻ em.

– Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trước khi rời đi phải thu gom rác sạch sẽ.

– Không tự ý lấy đồ của người dân sử dụng mà chưa xin phép.

– Giữ đồ đạc cẩn thận vì đảo có nhiều du khách và nhiều thành phần khác nhau.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social