Dốc Lết – điểm hẹn mùa hè năm nay

Đặt chân đến bãi biển Dốc Lết, du khách sẽ được hòa mình vào dòng nước biển trong xanh, đắm chìm trong khung cảnh với những bãi cát trắng trải dài như vô tận…

Đặt chân đến bãi biển Dốc Lết, du khách sẽ được hòa mình vào dòng nước biển trong xanh, đắm chìm trong khung cảnh với những bãi cát trắng trải dài như vô tận…

Dốc Lết là một trong những bãi biển nổi tiếng và đẹp nhất của tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 50km, thuộc địa phận huyện Ninh Hòa, có nước biển xanh, cát trắng cùng những hàng dừa cao vút soi bóng. Sở dĩ bãi biển này mang cái tên đặc biệt như vậy bởi trước đây cồn cát còn cao, để đến được phải “lết” qua những dốc cát.

Thời gian đẹp nhất để đến Dốc Lết là khoảng từ tháng 5 đến tháng 8, lúc đó, thiên nhiên sẽ cho bạn cảm nhận một cách xứng đáng. Biển nơi đây còn vẻ nguyên sơ, màu nước xanh trong nhìn rõ những hạt cát trắng dưới đáy. Ðược những dãy đảo phía xa bao quanh chắn gió nên mặt biển luôn êm dịu, hiền hòa ngay cả những ngày có gió to.

Ngoài ra, bãi biển Dốc Lết không dốc như các bãi biển khác nên mực nước chỉ khoảng ngang ngực. Phía trong bờ là những khu rừng phi lao mênh mông, xanh ngắt. Du khách có thể tắm biển thỏa thích, lên bờ tản bộ dưới rặng phi lao, để chân trần dẫm lên lớp cát mịn, cảm giác thật là thư thái.

Nhưng thú vị hơn đó là cảm giác chỉ có mình với biển, được tận tay lựa những hải sản tươi roi rói, đậm đà vị biển. Thưởng thức những loại hải sản tươi sống ấy trong bóng mát của rặng phi lao, rồi chạy ùa ra biển, nghe sóng biển rì rào và tiếng gió biển reo là niềm vui của chuyến rong chơi ở một bãi biển đẹp.

Đến với các bãi biển ở Nha Trang nói chung và biển Dốc Lết nói riêng, bạn đừng bỏ qua các trò chơi dưới đây nhé. Những trò chơi này sẽ giúp bạn thêm khỏe khoắn, đoàn kết và có những trải nghiệm vô cùng thú vị.

1. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông trên biển

Cảm giác chơi bóng trên biển rất thích thú. Dưới làn nước trong xanh, bạn sẽ không nhanh chóng di chuyển được như trên bờ vì vậy các đường chuyền bóng phải thật chính xác nhé, nếu không bạn lại phải bơi đi nhặt bóng.

2. Tham gia chơi dù bay

Chơi dù bay ở Dốc Lết, bạn có thể cảm nhận được nhiều điều hơn ở Nha Trang. Biển Dốc Lết trong vắt, cát mịn và sóng nhẹ. Chao liệng trên cao bạn sẽ nhìn được toàn cảnh biển và cây cối ven bờ mà không vướng mắt vào bất cứ tòa nhà cao tầng hay xe cộ.

3. Lướt môtô nước

Trò này có thể đi hai người hoặc một người với chiếc môtô nước làm bằng nhựa composite, điều khiển bằng tay ga. Sau khi trả tiền thuê môtô trong 30 phút hoặc 1 giờ, du khách được hướng dẫn viên hướng dẫn cách điều khiển tay ga, cách giữ lái. Khi muốn môtô dừng, bạn chỉ cần nhả tay ga là an toàn. Lướt sóng biển Dốc Lết trên chiếc môtô nước mang lại cảm giác vô cùng thích thú cho bạn.

4. “Săn” ảnh bình minh ló rạng

Hãy dậy thật sớm và mang theo máy ảnh đi ra bãi biển. Khoảng 4h30 trời còn mờ tối, có thể bạn nghĩ mình ra sớm, nhưng chỉ ít phút sau bầu trời bắt đầu chuyển biến, từ mờ tối sang ửng hồng rồi lấp ló những tia sáng đầu ngày… Lúc này người dân cũng bắt đầu ngày mới của mình với những bài tập thể dục trên bãi biển. Hãy ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

6. Đi chợ hải sản

Một ngày ở biển Dốc Lết của bạn nếu chỉ có tắm biển, đi dạo, chơi trò chơi trên bãi cát và nằm dài tắm nắng thì thật thiếu sót. Có một điểm mà bất cứ du khách nào đến biển Dốc Lết cũng không bỏ qua, đó là chợ hải sản. Khu chợ của dân chài địa phương này nằm ở phía trên bãi tắm tự do. Từ phía khu du lịch biển Dốc Lết, bạn đi dọc bờ cát xuống phía dưới một đoạn ngắn là thấy ngay khu chợ. Chợ hải sản hoạt động khoảng từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Sau khi đã mua bán xong, người bán sẽ chế biến hải sản luôn cho bạn. Những món ăn chỉ đơn giản với hấp, luộc, nướng và cũng không cầu kỳ bát đũa nhưng bạn sẽ cảm thấy hài lòng với bữa ăn của mình. Những cơn gió biển mát lạnh và tiếng sóng rì rào sẽ làm bữa ăn của bạn thêm tuyệt vời hơn. Ở chợ hải sản cũng bán đồ khô, đồ lưu niệm và cả hải sản tươi mang về. Người bán sẵn sàng đóng gói và hướng dẫn bạn cách bảo quản cho tươi ngon.

7. Thưởng thức đặc sản Ninh Hòa

Đi du lịch biển Dốc Lết, bạn đừng quên dừng chân ăn một tô bún cá, bánh canh, nem nướng, nem phần thơm ngon ở thị xã Ninh Hòa. Sau đó mua vài quầy nem về làm quà cho người thân, bạn bè. Nem Ninh Hòa nổi tiếng khắp nơi nhờ vị thơm, dai đặc trưng. Bạn có thể đến tiệm nem Bà Năm, 50 Lê Lợi, thị xã Ninh Hòa để mua nem về làm quà.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social