Du lịch Hà Giang ngắm hoa đào nở muộn

Nếu vào tháng 10, Hà Giang khiến du khách mê mẩn bởi vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của hoa tam giác mạch thì du lịch Hà Giang tháng 3, du khách sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước sự rực rỡ của những cánh hoa đào đua nhau bung nở.

Nếu vào tháng 10, Hà Giang khiến du khách mê mẩn bởi vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của hoa tam giác mạch thì du lịch Hà Giang tháng 3, du khách sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước sự rực rỡ của những cánh hoa đào đua nhau bung nở.

Ở Mộc Châu, hoa đào thường nở vào dịp trước hoặc ngay sau Tết một vài ngày. Còn tại Hà Giang, hoa đào bắt đầu nở sớm từ tháng 11. Tuy nhiên, thời điểm hoa nở rộ nhất là vào quãng thời gian sau Tết Nguyên đán khoảng 1- 1,5 tháng (khoảng tháng 2 và đầu tháng 3 dương lịch). Chính vì vậy, Hà Giang vẫn được coi là xứ sở hoa đào nở muộn. Du lịch Hà Giang vào tháng 3, lúc những cánh hoa đào đua nhau khoe sắc rực rỡ khiến không ít du khách phải ngỡ ngàng và thổn thức bởi vẻ đẹp của chúng.

Mỗi dịp xuân đến, vẻ khô cằn và khắc nghiệt của cao nguyên đá lại được che đi bởi sắc hồng dịu dàng. Những khối đá tai mèo tại đây đã không còn đơn độc, trơ trọi trên cao nguyên vì đã có hoa đào làm bầu bạn. Hà Giang vốn dĩ mùa nào cũng đẹp. Nhưng những ngày xuân, vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc này được tô điểm bằng màu sắc mộng mơ của hoa đào. Mỗi ngôi nhà ở đây đều có ít nhất 2 – 3 cây đào. Đào nở bung khắp các triền núi, dọc theo những con đèo và thậm chí, cả một vùng rộng lớn chỉ trồng toàn hoa đào. Tuy vậy, những cánh hoa đẹp mê hồn dễ khiến du khách say đắm nhất phải kể tới cung đường Đồng Văn – Mèo Vạc. Và chỉ có du lịch Hà Giang tháng 3, du khách mới cảm nhận rõ nét đẹp hoang sơ của cao nguyên đá kết hợp hài hòa với sự thơ mộng của những cánh đào màu hồng thắm.

Đến Hà Giang vào mùa hoa đào nở, du khách sẽ bắt gặp những cây đào cổ thụ qua bao mùa xuân vẫn giữ nguyên sắc thắm và cái đẹp toàn vẹn của mình. Đào được nhiều ở cổng trường học, trước cửa nhà dân hay một số nơi mà đồng bào dân tộc thường tụ họp. Những cành đào uốn cong, buông hoa rủ xuống trước cổng, trước hiên nhà cùng với trang phục sặc sỡ của đồng bào dân tộc tạo thành bức tranh mùa xuân đa màu sắc khiến cho trái tim du khách không khỏi thổn thức.

Du lịch Hà Giang vào tháng 3, du khách không thể bỏ qua những rừng hoa bạt ngàn tại các khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn như: Thài Phùn Tủng, Ma Lé, Lũng Cú, Phố Cáo, Phố Bảng, Phố Là, Sủng Là… Ngay trước chợ Sà Phìn, cửa nhà Vương hay tại thị trấn Đồng Văn, hoa đào cũng đua nở vô cùng rực rỡ. Đây là những địa điểm thu hút khách du lịch nhất tại Hà Giang.

Đối với những ai từng du lịch Hà Giang vào tháng 3, ngắm nhìn những cánh hoa đào khoe sắc chắc chắn sẽ là một kỉ niệm đẹp khó có thể quên được.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social