Du lịch Iloilo, Philippines: Cẩm nang từ A đến Z

Iloilo, Philippines có gì hay? Đến đó như thế nào?... Hãy lưu lại mọi thông tin cho chuyến đi tuyệt vời và hãy đi trước khi nó trở nên đông đúc nhé!

Là một điểm đến còn khá hoang sơ ở Philippines, Iloilo (đọc là i-lo-i-lo) ẩn chứa nhiều điều thú vị mà chỉ có khi đến đó bạn mới cảm nhận được hết. Vậy, Iloilo có gì hay? Di chuyển đến đó như thế nào?… Hãy lưu lại mọi thông tin cho chuyến đi tuyệt vời của bạn và hãy đến Iloilo trước khi nó trở nên đông đúc nhé!

TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH ILOILO

Là thành phố trung tâm của đảo Panay, tỉnh Visayas ở miền Trung Philippines – được mệnh danh là “thành phố của tình yêu”. Iloilo nổi tiếng là tỉnh có không khí trong lành, môi trường sống sạch sẽ nhất ở Philippines. Ở đây bạn sẽ thấy rất ít người bán hàng rong, ăn xin, biển cấm hút thuốc rất nhiều.

Nổi tiếng nhất ở Iloilo, Philippines có lẽ là nhà thờ và các lễ hội. Đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp những nhà thờ cổ với lối kiến trúc độc đáo ảnh hưởng từ Tây Ban Nha. Ngoài nhà thờ, Iloilo còn có rất nhiều lễ hội vui nhộn, kết nối du khách và người dân địa phương như: Lễ hội đua thuyền Palau Regatta, Lễ hội nến Jaro Fiesta, Lễ hội Dinagyang,… Vào khoảng đầu năm, Iloilo sẽ rất rộn ràng vì diễn ra rất nhiều lễ hội, đây là khoảng thời gian nên đến Iloilo nhất. Lưu ý ở Iloilo, Philippines có 2 mùa tương tự Việt Nam, nên khoảng cuối năm sẽ là mùa mưa.

DI CHUYỂN

Từ Việt Nam, có nhiều hãng bay đến Manila, Philippines, sau đó bạn có thể mua tiếp vé bay từ Manila đến Iloilo. Tuy nhiên, để thuận tiện nhất thì các bạn có thể chọn AirAsia để bay đến Manila, và mua sẵn vé của AirAsia bay đến Iloilo luôn vì trong các hãng có đường bay Việt Nam – Manila chỉ có AirAsia là có vé bay đến Iloilo. Thời gian bay đến Iloilo mất tầm hơn 1 tiếng đồng hồ.

Phương tiện di chuyển chính ở Iloilo là xe Jeepneys và Tricycle. Jeepneys giống xe buýt của Việt Nam nhưng nhỏ hơn, không có cửa, không máy lạnh; còn tricyle là dạng xe máy ba bánh. Chú ý, nhiều tài xế ở đây chạy xe rất nhanh, hãy cẩn thận bay mất nón và vịn chặt ghế nha.

Đây là Tricycle, rất nhiều màu sắc đa phần là sặc sỡ. Một xe có thể chở tới 5-7 người

Jeepneys ngoài là phương tiện đi lại, còn là nơi sống ảo thú vị nhé!

NHỮNG ĐỊA DANH KHÔNG THỂ BỎ QUA

Heaven SanJoaquin – Thiên đường hạ giới

Heaven SanJoaquin thực sự là một nơi đáng để đến ở Iloilo – nơi này đặc biệt thu hút du khách nhờ The Pilgrimaget – thực sự là một thiên đường nằm trong khu nghỉ Garinfarm – có cả phòng ở, vườn nông nghiệp, các trò chơi như zipline, đạp vịt,… The Pilgrimaget nằm trên đỉnh núi, bạn phải leo 400 bậc thang, sau đó đi qua 1 hầm tối để đến được The Pilgrimaget, nhớ chuẩn bị mắt kính đen nhé, bạn sẽ lóa mắt trước thiên đường này đấy!

I am Iloilo – Iloilo River Esplanade – Con đường đi dạo dọc bờ sông

Ở Iloilo có 1 con sông lớn nhất, nối liền tất cả các địa phương (có thể gọi là quận) của Iloilo, dọc bờ sông là con đường nhỏ rợp bóng cây rất mát mẻ và phù hợp cho việc đi dạo hoặc đơn giản là chụp vài tấm ảnh sống ảo.

Casa Mariquit – Căn Nhà gỗ của cựu phó Tổng thống Philippines

Thoạt nhìn, căn nhà cũng giống như bất kì những căn nhà nào khác ở Iloilo, nhưng nơi này đã có niên đại rất lâu. Casa Mariquit được xây dựng vào năm 1803 bởi ông Ramon Javellana. Sau đó, nó trở thành ngôi nhà của cháu gái của ông, Mariquit, và chồng bà là Fernando Lopez, từng là phó Tổng thống của Philippines vào những năm 1950.

Căn nhà nằm khuất sau một cây đa già cổ thụ và được làm hoàn toàn bằng gỗ, rất mát mẻ và lưu giữ rất nhiều hình ảnh, kỉ vật của gia đình phó chủ tịch.

Địa chỉ: Santa Isabel St., Jaro, Thành phố Iloilo

Giờ hoạt động: 8 giờ sáng – 5 giờ chiều (mỗi ngày)

Phí vào cửa: Php 50

Wind farm – Cánh đồng quạt gió

Cánh đồng quạt gió Wind farm cũng là một nơi nên đến khi du lịch Iloilo, Philipines. Giống như những cánh đồng quạt gió khác, nơi này có không gian rất thoáng đãng, phù hợp với việc chụp những tấm ảnh để đời. Hãy chọn Jeepneys hoặc Tricycle để bức ảnh của bạn trở nên đặc trưng hơn nhé!

Galeon Making – làng nghề thủ công

Galeon Making nổi tiếng với việc sản xuất những chiếc thuyền hoàn toàn thủ công, bạn sẽ được trải nghiệm làm thử các công đoạn sản xuất và sản phẩm thì rất phù hợp để bạn mua về làm quà. Đặc biệt, giá bán thuyền ở đây rất rẻ, chỉ từ khoảng Php 300 (khoảng 130 nghìn đồng).

Nhà thờ Baroque Miagao – di sản thế giới UNESCO

Ở Iloilo đi đến đâu bạn cũng có thể bắt gặp những nhà thờ cổ kính có niên đại hàng nghìn năm. Nổi bật là nhà thờ Baroque Miagao – một di sản thế giới UNESCO vào năm 1993. Nhà thờ được làm hoàn toàn từ đá và được bảo tồn rất kỹ càng. Baroque Miagao còn được gọi là nhà thờ mật ong hay the Sto. Tomas the Villanueva Paris – là biểu tượng niềm tin của người dân iloilo.

Đảo Guimaras

Guimaras là một tỉnh đảo của Philippines nằm ở vùng Tây Visayas, đây là tỉnh nhỏ nhất trong vùng. Hòn đảo nằm trên vịnh Panay, giữa hai hòn đảo lớn là đảo Panay và đảo Negros, cảnh sắc tuyệt vời. Để đến được đảo Guramas, bạn chỉ mất 10 đến 15 phút đi tàu từ cảng của Iloilo. Đến Guimaras bạn sẽ có cơ hội khám phá đời sống dung dị, chưa bị du lịch tác động của người dân địa phương. Ở Guimaras cũng có một số nơi bán tour khám phá các đảo nhỏ hơn, bạn sẽ có khoảng 1,5-2 tiếng đi khám phá 3 hòn đảo hoang sơ khác và được lặn biển, bơi lội thỏa thích.

ĂN GÌ Ở ILOILO

Thưởng thức Batchoy ở nhà hàng Netongs

Batchoy là món ăn nổi tiếng nhất ở Iloilo, người ta còn nói “chưa ăn batchoy là chưa đến Iloilo”. Đây là món ăn khá giống món hủ tiếu Việt Nam, nhưng ăn với sợi mì tươi. Điểm đặc biệt là nhà hàng sẽ phục vụ nước dùng thêm miễn phí, bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Thử hết các món từ xoài

Loài cây được trồng nhiều nhất ở Iloilo chính là xoài, ở Iloilo cũng có cả 1 mùa lễ hội xoài được tổ chức rộn ràng hàng năm. Xoài được trồng khắp nơi và được chế biến thành nhiều món ăn cực kỳ hấp dẫn như Pizza, Spaghetti, nước ép,… Ngoài ra, xoài được bày bán rất nhiều dọc đường với giá rất rẻ, chỉ từ Php 80 – 100 cho 1kg.

Nhà hàng Trời ơi

Đây là nhà hàng duy nhất phục vụ món ăn Việt Nam ở Iloilo do một người Philippines đã sống ở Việt Nam 7 năm sáng lập, có đầu bếp người Việt. Thoạt nhìn Trời ơi giống hệt những nhà hàng ở Hội An, chuyên phục vụ các món Việt như phở, bún bò, gỏi cuốn, gỏi,… rất ngon. Lưu ý, nên gọi vừa phải, vì một phần ăn khá nhiều.

Nhà hàng Ponsyon by Breakthrough

Nhà hàng này nằm ở một thương xá, nơi tập trung rất nhiều nhà hàng, quán xá, hơi giống chợ Bến Thành của Việt Nam, bạn có thể kết hợp đi dạo trung tâm rồi ghé ăn. Món ăn ở đây hợp với khẩu vị của người Việt và rất đa dạng.

MUA GÌ Ở ILOILO

Xoài và các sản phẩm từ xoài

Xoài rất phổ biến ở Iloilo và được bán khá rẻ, 1kg xoài chỉ có giá khoảng Php 80-100.

Ngoài ra, bạn còn có thể mua các sản phẩm khác như: xoài dẻo, kẹo xoài, bánh xoài, nước sốt từ xoài,… được bán rất phổ biến.

Thuyền hand made

Được bán ở Galeon Making – nơi nổi tiếng với việc sản xuất những chiếc thuyền hoàn toàn thủ công, giá bán thuyền ở đây rất rẻ, chỉ từ khoảng Php 300 (khoảng 130 nghìn đồng).

Các loại bánh ở Deocampos barquillos

Đến Deocampos barquillos để tham quan quy trình làm bánh và mua rất nhiều loại bánh khác nhau để làm quà cũng là một lựa chọn thú vị. Những người nghệ nhân làm bánh sẽ sẵn sàng cho bạn thử làm loại bánh bạn thích và thử bánh tại chỗ.

LƯU Ý

- Như các nơi khác ở Philippines bạn sẽ thấy an ninh được thắt chặt khắp nơi, điều này là bình thường nhé. Đi vô trung tâm thương mại cũng phải soát túi, đi qua phà, tàu thì phải đăng ký tên lại trong 1 cuốn sổ nhỏ,…

- Khi vô quán ăn tuyệt đối đừng lấy đồ gì từ bàn khác nhé. Ví dụ bàn hết giấy ăn hoặc tăm thì hãy hỏi người phục vụ thay vì lấy một ít ở bàn bên, đây là điều mà người dân bên đó không thích bạn làm.

- Nên đem theo thuốc, vì xoài ở đây quá nhiều và ngon. Bạn sẽ dễ bị nhiệt miệng khi ăn quá nhiều xoài đó.

- Bạn không cần lo lắng về ăn uống vì ở đây họ ăn khá giống Việt Nam.

- Dân địa phương có thể nói tiếng Anh, nên bạn không cần phải lo lắng gì cả.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social