Du lịch Mũi Kê Gà ngắm cảnh đẹp nguyên sơ

Mũi Kê Gà nước biển xanh mát, bãi đá đủ kích cỡ phơi mình dưới nắng trong và ngọn hải đăng sừng sững. Xa xa về phía Tây Nam, những ngọn núi phủ đầy cát trắng nhấp nhô tạo nên thế hùng vĩ cho vùng đất Mũi Kê Gà....

Đường đến Mũi Kê Gà

Mũi Kê Gà nằm ở Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Nếu du khách đi từ QL1 thì đến cây số 43, ngay chợ Hàm Minh rẽ phải đi khoảng 20km thì tới biển. Rẽ phải ngược lại hướng SG khoảng 10 km thì đến Mũi Kê Gà. Du khách cũng có thể đi đường qua Thị xã La Gi nhưng đường hơi khó đi chút. Người ta cho rằng sở dĩ có tên gọi này bởi mũi đất nhô ra bờ biển này có hình giống đầu con gà. Hiện nay đèn biển ở đây được thắp sáng 24/24 bằng năng lượng mặt trời.

Đi từ Vũng Tàu: từ thị xã Bà Rịa đi về Long Hải, xuyên qua Phước Hải, qua cảng cá Lộc An sẽ đến Hồ Tràm. rồi đến Hồ Cốc. Từ Hồ Cốc tiếp tục con đường ven biển đi về Bình Châu nhưng khi đến Bình Châu thì rẽ phải đi về Lagi, Hàm Tân. Từ Lagi Hàm Tân đi tiếp theo đường đi qua Dinh Thầy Thím, qua Dinh Thầy Thím khoảng 20KM nữa sẽ đến Mũi Kê Gà.

Du lịch Mũi Kê Gà

Vùng biển này thường xuyên có tàu thuyền đi ngang, nhất là tàu buôn nước ngoài. Cũng bởi là vùng biển có vị trí hiểm trở, nhiều bãi đá ngầm, người Pháp đã cho xây dựng ngọn Hải đăng tại đây để dẫn đường tàu thuyền đánh cá, cảnh báo nguy hiểm đối với tàu buôn. Kỹ sư người Pháp Chnavat là người thiết kế công trình này và được khởi công xây dựng vào tháng 2-1897, đến cuối năm 1898 hải đăng mới hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 1900 - đến nay đã 108 năm. Là ngọn hải đăng cao nhất và lâu đời nhất Đông Nam Á.

Tháp đèn xây bằng đá cao 35 m,độ cao toàn bộ từ tầm ngọn đèn đến mặt biển là 65 m - kích thước cạnh của tháp rộng 3 m, đỉnh rộng 2,5 m - chiều dày tường tháp từ chân thápđến độ cao 6 m là 1,6 m - càng lên cao độ dày càng giảm từ 1,5 m và mỏng nhất ở đỉnh tháp là 1m. Trên ngọn tháp có bóng đèn lớn 2.000W, có bán kính quét sáng là 22 hải lý tương đương 40 km, dùng làm tín hiệu hướng dẫn tàu bè qua lại.

Hải đăng nằm trên một hòn đảo nhỏ cách bờ khỏng 500m: ngọn Hải đăng Kê Gà với dáng đứng mạnh mẽ, cao vút trên nền trời xanh ngắt như khẳng định vị thế giữa một vùng biển trời tuyệt đẹp, màu xanh ngọc của nước biển hoà cùng màu xanh lơ của mây trời, màu trắng của những bãi cát dài, màu xanh của những rặng thuỳ dương và những ghềnh đá hoa cương trắng hồng đã tạo cho nơi đây một vẻ quyến rũ khó tả, nguyên sơ và yên bình.

Muốn ra hải đăng, người ta dùng thuyền thúng lắc ra và thông qua những người canh giữ đèn biển để lên tham quan. Ngay khi du khách ghé vào các hàng quán nơi này, những người bán quán - nhà trọ tại đó sẽ hỏi bạn rằng có ý định ra thăm Hải đăng không. Ở trên đảo có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn đều được.

Điều tạo nên ấn tượng đặc biệt cho du khách khi đặt chân đến Mũi Kê Gà là những bãi đá nằm như sắp sẵn bên bờ biển. Những hòn đá đủ kích thước lớn, nhỏ và hình dạng tròn vuông, ngắn dài phơi mình bên bãi biển như đang "bày binh bố trận". Người dân ở đây ví như là vườn đá. Một số mỏm đá nhô ra biển được tận dụng làm chỗ buông câu lý tưởng.Ngoài những bãi đá, biển ở đây cũng có bãi cát đẹp, trắng sạch thích hợp cho du khách tắm biển, phơi nắng và tham gia các hoạt động đốt lửa trại, tiệc ngoài trời…

Những vật dụng cần thiết khi Phượt Mũi Kê Gà

Không chỉ có nữ giới mới cần đến kem chống nắng mà cánh mày râu cũng nên trang bị "màng chắn" này để bảo vệ sức khỏe cho làn da của chính mình. "Bụi bặm" là tốt, nhưng nếu phong phanh quá lại rất dễ khiến da bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là khi bạn có thể sẽ tham gia rất nhiều trò chơi ngoài trời. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng kem trị vết cắn côn trùng: dạng bôi hoặc phun đều được, miễn là chúng có khả năng vô hiệu hóa sự tác động xấu của các vết cắn không mong muốn từ côn trùng.

Ngoài ra, bạn cần một chiếc áo ấm nhẹ chống thấm nước và một đôi gang tay giúp thoải mái hơn trong quá trình phượt. Đồng thời, bạn cần bảo vệ cho đôi chân bằng một đôi giày thoải mái và phù hợp với nhiều địa hình. Nếu bạn cắm trại ngoài trời và cơn mưa bất chợt ập đến, lúc này chiếc đèn pin sẽ là trợ thủ đắc lực để bạn thoát khỏi sự bao trùm của đáng sợ của bóng đêm. Đèn pin đã giúp nhiều cư dân phượt thoát khỏi những tình huống khó xử trong đêm. Bên cạnh đó, máy ảnh cũng là vật dụng không thể nào quên, nhất là đường đến mũi Kê Gà có nhiều cảnh đẹp. Bạn cũng đừng quên mang thêm một chiếc thẻ nhớ back-up, vì nó sẽ giúp lưu trữ thêm nhiều ảnh khi cần thiết.

Đương nhiên là không thể nào quên được rồi, nhất là đường đến Mũi Kê Gà đầy ắp cảnh đẹp. Cũng đừng quên mang thêm một chiếc thẻ nhớ back-up đấy, vì có thể bạn sẽ chụp nhiều hình hơn mức bạn tưởng – một trường hợp vẫn thường xuyên xảy ra.

Dân phượt chuyên nghiệp vẫn thường mang thêm một ít thức ăn khô và nước uống trừ hao, để tránh tối đa việc có thể bị đói và mất nước. Tốt nhất là bạn nên mang theo các loại nước bổ sung ion có thành phần tương tự như nước trong cơ thể. Bạn có thể mang theo thức uống bổ sung ion Pocari Sweat để tránh tối đa việc mất nước và đuối sức, góp phần bù đắp tốt nhất cho cơ thể khi trải nghiệm các hoạt động ngoài trời liên tục tại mũi Kê Gà.

Ăn uống ở Kê Gà

- Khu Kê Gà thì có 2 quán gần nhau và gần Hải Đăng Kê Gà:

Quán Trọng Tâm

Quán Biển Nhớ: giá cực mềm, chế biến rất ngon, chủ quán vui tính,




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social