Du lịch Phú Yên chưa bao giờ dễ như bây giờ

Nằm dọc biển duyên hải miền Trung, nhờ những thắng cảnh nổi tiếng và các món ăn ngon, Phú Yên đang ngày càng trở thành một nơi nhất định phải đến của những người yêu thích xê dịch.

Phú Yên thuộc miền Nam Trung Bộ, cách Hà Nội 1.160 km và TP HCM 561 km. Đây là nơi còn giữ được nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, quyến rũ.

Thời gian du lịch Phú Yên

Khí hậu Phú Yên có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa trong khoảng tháng 9 – 12. Do vậy, để thuận tiện nhất cho các chuyến tham quan, bạn nên tới đây vào mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8. Ngoài ra bạn cũng có thể thu xếp đến vào những dịp lễ hội, lắng nghe hát bài chòi, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Di chuyển tới Phú Yên

Bạn có thể tới tới đây bằng các phương tiện tàu hỏa, máy bay, xe khách.

Xe khách: Mua vé tại bến xe miền Đông, Sài Gòn. Giá từ 180.000 đến 300.000 đồng một vé.

Tàu hỏa tới ga Tuy Hòa có nhiều chuyến khác nhau. Bạn nên dựa vào lịch trình để chọn giờ phù hợp.

Máy bay: Có thể bay từ Hà Nội hoặc Sài Gòn tới Tuy Hòa. Giá vé dao động 1-1,5 triệu đồng. Sân bay nằm cách trung tâm thành phố 10 km nên bạn phải thuê xe ôm hoặc taxi để di chuyển tiếp.

Phú Yên là vùng đất có phong cảnh non nước hữu tình. Ảnh: Tracy Truong/flickr.com

Di chuyển trong Phú Yên

Khi đến Phú Yên bạn cũng có thể di chuyển để tham quan, du lịch bằng xe khách, taxi hay xe máy. Nhưng để chủ động về thời gian và địa điểm mình muốn đến mà vẫn tiết kiệm được nhiều khoản chi phí, du khách nên di chuyển bằng xe máy. Giá thuê xe máy vào khoảng 80.000 đến 120.000 tùy vào loại xe. Khi thuê xe máy thì du khách phải đặt cọc hay để lại chứng minh nhân dân để đảm bảo.

 Vi vu trên một chiếc xe máy là cách lý tưởng nhất để trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây. Ảnh: Tracy Truong/flickr.com

Địa điểm lưu trú tại Phú Yên

Thành phố Tuy Hòa không phải là một điểm nóng về du lịch như Đà Nẵng hay Nha Trang nên giá phòng ở đây không đắt, các phòng nghỉ dao động 150.000 – 300.000 đồng mỗi phòng tùy loại. Bạn nên đặt phòng khách sạn tại khu vực trung tâm thành phố trên các tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, đường Độc Lập… Từ đây bạn có thể dễ dàng thuê xe máy hoặc taxi đến các điểm du lịch nổi tiếng như: núi Nhạn, vực Phun, đầm Ô Loan, mũi Đại Lãnh, gành Đá Đĩa, vĩnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài…

Điểm tham quan nổi tiếng

Nằm ven biển duyên hải miền Trung, Phú Yên với những thắng cảnh nổi tiếng như ghềnh Đá Đĩa, vịnh Vũng Rô, ngọn hải đăng… sẵn sàng hút hồn bất cứ du khách nào.

Mũi Đại Lãnh: Đây là điểm cực Đông của tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền. Có tên gọi khác là mũi Điện, mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển. Nhìn từ trên xuống, mũi Đại Lãnh như một ngọn núi đang vươn mình ra biển. Nếu đến Phú Yên, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội được đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới.

 Tầm nhìn hùng vĩ từ mũi Đại Lãnh. Ảnh: Sonic photos/flickr.com

Ngọn hải đăng: Được xây dựng vào năm 1890, tháp đèn hải đăng Đại Lãnh là một khối hình trụ màu xám, cao 26,5m so với mặt đất, cao 110m so mặt nước biển và có thể phát tín hiệu xa 27 hải lý. Bên trong lòng tháp là cầu thang xoắn ốc bằng gỗ với 110 bậc. Đây là địa điểm tuyệt đẹp để bạn đón ánh bình minh ở Đại Lãnh.

Bãi Xép – Bãi Môn: Đây là hai bãi tắm nổi tiếng nhất ở Phú Yên, là địa điểm lý tưởng cho du khách tha hồ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, cắm trại, tắm biển, lặn biển, thưởng thức các món ăn đặc sản biển… Ngoài hai bãi biển kể trên, Phú Yên còn có nhiều bãi biển đẹp khác cho du khách lựa chọn như bãi biển Tuy Hoà, bãi biển Long Thuỷ, bãi Bàng – bãi Gốc, bãi Nồm, bãi Ôm, bãi biển Từ Nham, bãi Tràm…

Đường di chuyển ra bãi Môn. Ảnh: n_dangthuy/flickr.com

Bãi Môn hoang sơ quyến rũ. Ảnh: panoramio.com

Gành Đá Đĩa: Chiều rộng khoảng 50m và trải dài hơn 200m, đây là một trong những danh thắng tuyệt đẹp của mảnh đất Phú Yên. Từ trên cao, ghềnh đá đĩa như một tổ ong khổng lồ với các khối đá hình lục giác, ngũ giác xếp đều vào nhau. Đây là một địa điểm tham quan thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước.

 

Bình minh trên gành Đá Đĩa. Ảnh: TranThanhTien.com

Vịnh Vũng Rô: Một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển miền Trung. Nằm dưới chân Đèo Cả, tiếp giáp với vịnh Vân Phong (Khánh Hòa). Đây là nơi cập bến của những chuyến tàu không số huyền thoại của con đường Hồ Chí Minh trên biển.

 Vũng Rô nhìn từ trên cao. Ảnh: grapeman/flickr.com

Tháp Nhạn: Nằm trên đỉnh núi Nhạn, tháp Nhạn hay còn gọi là Bảo Tháp là tháp Chăm đầu tiên được thắp sáng hằng đêm ở Việt Nam. Tháp Nhạn cao 22m, được xây dựng từ thế kỷ 12. Lên tháp Nhạn vào mỗi tối thứ 7 cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức các điệu múa Chăm, bài chòi hay các bài hát ca ngợi con người và cảnh đẹp Phú Yên.

 Tháp Nhạn. Ảnh: jump_photos

Ngoài ra, Phú Yên còn nhiều địa điểm khác để du khách có thể tham quan như: đầm Ô Loan, nhà thờ cổ Mằng Lăng, vịnh Xuân Đài, đập Đồng Cam, núi Đá Bia…

Thưởng thức đặc sản gì ở Phú Yên?

Trong chuyến du lịch đến một nơi, điều không thể không nhắc đến đó chính là ẩm thực. Phú Yên cũng vậy, nền ẩm thực nơi đây mang hương vị của thiên nhiên rừng và biển. Trong đó có thể kể đến các món ăn tiêu biểu như: bò một nắng, sò huyết đầm Ô Loan, gỏi bao tử cá ngừ, cơm gà, cháo hàu, bánh canh hẹ,…

 

Món sò huyết đầm Ô Loan hấp dẫn. Ảnh: Vnexpress.net

Lễ hội truyền thống ở Phú Yên

Hội đua thuyền đầm Ô Loan được tổ chức vào mồng 7/1 âm lịch tại xã An Cư, huyện Tuy An. Lễ hội mong muốn cầu cho một năm trời yên, biển lặng để người dân khai thác được nhiều tôm cá.

 Đua thuyền rồng trên sông Đà Rằng, TP. Tuy Hòa. Ảnh: laodong.com.vn

Hội đua ngựa được tổ chức tại xã An Xuân vào ngày 6/1 âm lịch. Lễ hội nhằm nhắc nhở người dân về tinh thần thượng võ của một vùng đất, thể hiện ý chí quật cường và sức mạnh phi thường của con người trước thiên nhiên hùng vĩ.

Hội thơ đêm nguyên tiêu là dịp giao lưu, gặp gỡ của những người yêu thơ Phú Yên. Địa điểm tổ chức là vườn hoa Diên Hồng, thư viện Hải Phú và sân núi Nhạn, nơi có không gian lãng mạn, thơ mộng nhất. Thời gian tổ chức là rằm tháng Giêng hàng năm.

Lễ hội đâm trâu là hoạt động văn hóa giàu bản sắc của dân tộc Ba Na vào khoảng tháng chạp đến tháng ba âm lịch. Lễ hội diễn ra trong ba ngày đêm tại làng Đồng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân.

Quà mang về

Ngoài các món như thủy hải sản khô, nước mắm, bò một nắng… bạn còn có thể mua các sản phẩm mỹ nghệ từ vỏ ốc làm quà cho người thân và bạn bè.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social