Du lịch Sài Gòn qua ống kính Instagram

Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã nổi tiếng với các công trình kiến ​​trúc độc đáo. Không chỉ thiết kế tinh tế mà còn kết hợp hài hòa với thiên nhiên xung quanh, các công trình kiến ​​trúc tại thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là điểm đến cho du khách.

Qua đây, Lonely Việt Nam xin giới thiệu đến du khách một cái nhìn khác về các công trình kiến trúc Sài Gòn được ghi lại dưới ống kính Instagram tuyệt đẹp mà gần gũi.

1. NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Được xây dựng 1877-1880 có chiều rộng 35m và dài 93m, nhà thờ Đức Bà  được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Bonard. Và nhà thờ Đức Bà từng là một trong những nhà thờ đẹp nhất trong các thuộc địa của Pháp tại thời điểm đó.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn - Ảnh: chinhdangvu1

Nhà thờ Đức Bà - một trong những nhà thờ nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn - Ảnh: Kenh14

Năm 1895, nhà thờ xây dựng thêm 2 tháp chuông với chiều cao của mỗi tháp là 57,6m. Trong 2 tháp có 6 chuông đồng lớn nặng tổng cộng 28.895 kg, là tập chuông lớn nhất ở Việt Nam.

Nhà thờ ửng đỏ trong nắng trưa - Ảnh: Dzung Viet Le

Bên cạnh đó, phía trước của nhà thờ là bức tượng Đức Mẹ Hòa bình tại quảng trường Công xã Paris nặng 8,5 tấn được làm bằng đá cẩm thạch Ý với chiều cao 4,2 m được thiết kế ở Rome và xây dựng vào năm 1959.

Tượng Đức Mẹ Hòa bình trước nhà thờ Đức Bà - Ảnh: nguyenkhoi1405

Nhà thờ Đức Bà là một trong những điểm quyến rũ thu hút số lượng lớn khách du lịch trong nước và cả khách quốc tế trong gói tour du lịch Việt Nam đến du lịch Sài Gòn.

2. DINH THỐNG NHẤT

Dinh Thống Nhất, trước đây gọi là Dinh Norodom được xây dựng vào ngày 23 tháng 2 năm 1868 và hoàn thành vào năm 1871 dưới phác thảo của kiến ​​trúc sư Hermite. Tòa Cung điện nằm trên diện tích 12 ha, bao gồm một dinh thự lớn, mặt tiền rộng 80m, và khuôn viên rộng lớn xung quanh với số lượng lớn các cây cổ thụ và thảm cỏ.

Dinh Thống Nhất hay còn gọi là dinh Độc Lập - Ảnh: kenh14

Đến năm 1962, dinh Thống Nhất được xây dựng lại trên đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến ​​trúc sư Ngô Viết Thụ. Ngày nay, Dinh Thống Nhất là một điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

3. BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM SÀI GÒN

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn nằm ở số 2 Công xã Paris, Quận 1, là một hỗn hợp của kiến trúc Gothic, Phục hưng và ảnh hưởng nhiều từ kiến trúc của Pháp. Tòa bưu điện đã mê hoặc du khách bởi lối kiến trúc độc đáo từ ngoại thất đến đồ trang trí nội thất.

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn - Ảnh: kenh14

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn được xây dựng khoảng 1886 - 1891, dựa trên thiết kế của Gustave Eiffel - một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp cùng với Foulhoux trợ lý của ông. Mặt tiền của Bưu điện trên các cột trụ được trang trí tên của các nhân vật nổi tiếng của Pháp như Laplace, Voltaire, Arage,... Ngoài ra còn có một đồng hồ lớn trên mái vòm của tòa nhà. Đặc biệt, đặt chân vào bên trong, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng kiến ​​trúc Gothic độc đáo và hơn 35 bàn dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, có những quầy hàng bán đồ lưu niệm và các sản phẩm thủ công Việt Nam.

4. NHÀ HÁT LỚN THÀNH PHỐ

Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: votienanh

Nằm ở trung tâm thành phố, Nhà hát lớn nằm trên đường Đồng Khởi, Quận 1, là nhà hát đa năng của thành phố, tổ chức nhiều biểu diễn nghệ thuật cũng như các sự kiện lớn. Được hoàn thành vào ngày 01 tháng 01 năm 1900, nhà hát thuộc loại lâu đời theo kiến trúc Tây Âu và được coi là một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

5. TRỤ SỞ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: kenh14

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đặt tại số nhà 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, cuối đại lộ Nguyễn Huệ. Được xây dựng từ 1898 -1909 theo thiết kế của kiến trúc sư Gardès mô phỏng kiến trúc những tòa tháp chuông tại miền Bắc nước Pháp. Trước khi trở thành nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà này là Dinh Xã Tây (thời Pháp thuộc) và sau đó đổi tên là Tòa Đô Chánh Saigon (thời Việt Nam Cộng Hòa). Ngày nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được coi là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. CHỢ BẾN THÀNH

Chợ Bến Thành từ lâu đã được coi là biểu tượng của thành phố. Chợ Bến Thành mới khởi công xây dựng từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn tất. Sau nhiều lần thay đổi vị trí xây dựng đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn tất. Hiện nay, chợ Bến Thành vẫn giữ được 4 ô cửa và 4 tháp cổng có gắn đồng hồ nhìn ra 4 con đường trung tâm quận 1.

Chợ Bến Thành cũng là một trong những điểm du lịch ấn tượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh. - Ảnh: kenh14

Ngày nay, trong chợ có hơn 3.000 gian hàng bán buôn và bán lẻ, với hàng loạt các mặt hàng từ thực phẩm, vật dụng hàng ngày đến các mặt hàng xa xỉ. Chợ bắt đầu hoạt động từ 4h00 sáng và đóng cửa lúc 6h00 tối hàng ngày. Ngoài phục vụ hoạt động mua bán của người dân thành phố, chợ hàng năm còn đón hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và mua sắm.

Ngoài ra, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh du khách còn được chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ khác như: chùa Vĩnh Nghiêm, hồ Con Rùa, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bến Nhà Rồng,...

Vậy hãy cùng Lonely Việt Nam du lịch Sài Gòn để có cái nhìn chân thật nhất bạn nhé!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social