Du lịch Tam Đảo và tất cả những điều cần biết

Một Sapa thu nhỏ giữa lòng Vĩnh Phúc! Tam Đảo hiện lên nhẹ nhàng, giản dị mà vẫn ấm áp đầy mê hoặc. Cái tiết trời se lạnh, những màn sương giăng trên nhà thờ cổ hay cổng trời sẽ là điểm hấp dẫn chỉ có riêng ở mảnh đất này.

Tam Đảo một ngày với bốn mùa.

Tiết trời ở Tam Đảo thoáng mát quanh năm, được sánh ngang với Sa Pa và Đà Lạt, với khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng và hùng vĩ. Những ngôi nhà huyền ảo trong sương khói và mây cùng với không khí trong lành, Tam Đảo thực sự trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng. Với khoảng cách hơn 80km từ Hà Nội, sẽ giúp cho bạn có được một chuyến dã ngoại cuối tuần nhanh chóng. 

1. Khái quát về Tam Đảo.

Khu du lịch Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo ở độ cao trên 900 m so với mực nước biển. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km bao gồm 50 km theo quốc lộ 2 và khoảng 24 km theo đường quốc lộ 2B trong đó có 13 km đường đèo.

Tam Đảo được người Pháp phát hiện vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kỷ 20. Ngay lập tức họ đã cho xây dựng ở nơi đây một khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy. Ngày nay, những ngôi biệt thự ấy còn lại không nhiều.

Khu du lịch Tam Đảo nằm ở phía Bắc huyện Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo được bao bọc bởi rừng nguyên sinh Quốc gia Tam Đảo, có khí hậu trong sạch, mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 18°C.

Thiên nhiên với những dấu vết thời gian đã ban tặng cho nơi đây một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong mây trời, sương khói vờn trên đỉnh núi rồi sà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Thế nên Tam Đảo là nơi lý tưởng cho bạn nghỉ dưỡng cuối tuần sau một tuần làm việc vất vả. 

Thời tiết ở Tam Đảo không khác gì thời tiết ở Sapa hay Đà Lạt. Bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được bốn mùa chỉ trong một ngày bởi sáng ở Tam Đảo se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu và buổi tối chợt mang đến lạnh giá của mùa đông đất Bắc.

2. Nên đến Tam Đảo vào mùa nào?

Bạn có thể đến Tam Đảo vào bất cứ mùa nào trong năm, bởi thời tiết ở Tam Đảo quá lý tưởng, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được một mùa ngay trong một ngày tại đây. Nhiệt độ ở Tam Đảo luôn thấp hơn nhiệt độ so với Hà Nội.

 

Trong những ngày hè oi nóng, nhiệt độ rất cao ở Hà Nội, bạn có thể tự thưởng thức cho mình chuyến du lịch đến Tam Đảo, đảm bảo là sẽ rất tuyệt, lên không muốn về và bạn sẽ không bị đen da như đi du lịch biển ngày hè.

3. Phương tiện đi và tới tam đảo

Tam Đảo cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 85km (thời gian di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ) nên việc di chuyển tới Tam Đảo rất thuận lợi, bạn có thể đi bằng ô tô, xe bus hoặc xe máy, taxi…

– Xe máy: Đa phần các bạn trẻ đều thích phượt Tam Đảo bằng xe máy vì quãng đường khá ngắn và đi lại rất thuận lợi. Từ Hà Nội đi theo đường Thăng Long – Nội Bài, rẽ theo hướng đi Phúc Yên – Vĩnh Yên. Tuy nhiên đường đi lên Tam Đảo từ chân núi lên đỉnh khoảng 13km đường nhỏ, có nhiều đoạn cua gấp hình chữ Z, độ dốc lớn nên bạn cần phải đi rất cẩn thận, không nên đi xe ga.

– Ô tô riêng: Từ Hà Nội bạn di chuyển ra cầu Thăng Long theo hướng Bắc Thăng Long Nội Bài (đường đi ra sân bay Nội Bài), đi khoảng 25km đến ngã tư giao giữa quốc lộ 2, đường AH 14 và đường Bắc Thăng Long Nội Bài, từ đó rẽ trái sang quốc lộ 2 khoảng 500m, rẽ tiếp theo đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai khoảng 25 km nữa, đến điểm rẽ vòng xuyến địa phận xã Tam Dương, Vĩnh Phú thì bạn sẽ phải theo hướng đường quốc lộ 2B đi khoảng 20km nữa là nới trung tâm khu du lịch Tam Đảo.

– Xe khách: Nhà xe Tiến Thịnh có chuyến xuất phát đi Tam Đảo tại bến Mỹ Đình vào lúc 9h50 và 11h40. Các bạn có thể xem thông tin chi tiết trong bài Xe khách đi Tam Đảo. Hoặc đi xe chuyến Hà Nội – Việt Trì, Hà Nội – Yên Bái, Hà Nội – Vĩnh Yên, giá vé khoảng 50.000đ, xe chạy đến thành phố Vĩnh Yên, sau đó bạn bắt taxi hay xe ôm để lên Tam Đảo (khoảng 20km nữa).

– Xe bus: Bắt xe bus số 58 (xe bus Hà Nội ở trung chuyển Long Biên) hay 07 (xe bus Hà Nội ở điểm trung chuyển Cầu Giấy) tới Mê Linh plaza, bắt tiếp xe số 01 (xe bus Vĩnh Phúc) tới bến xe Vĩnh Yên thì chuyển sang tuyến bus 07 của Vĩnh Phúc đi Tây Thiên. Khi lên thì bạn nhờ phụ xe chỉ điểm xuống gần nhất lên Tam Đảo, rồi xuống bắt xe ôm đi lên.

Xe buýt NEWWAY (Xí nghiệp Vận tải du lịch Hà Nội), có 2 điểm xuất phát tại 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 122 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 04 35654898 để đặt vé

– Tàu hỏa: Tại Hà Nội, bạn có thể đi chuyến Hà Nội – Lào Cai tại ga Hà Nội hay Ga Gia Lâm, tới ga Vĩnh Yên thì xuống, giá vé ga Hà Nội – Vĩnh Yên khoảng 35.000đ, sau đó bạn cũng bắt xe ôm hoặc taxi lên Tam Đảo.

Để giúp các bạn thuận lợi trong việc di chuyển khi thuê taxi tại Vĩnh Yên mình xin cung cấp một số địa chỉ liên hệ với các hãng taxi:

Mai Linh – 0211.2.262626 Thiên Đức – 0211.3.565656 Vĩnh Yên – 0211.3.656565 Huy Hoàng – 0211.3.868686 Thịnh Hưng – 0211.6.292929 Đồng Tâm -0211.3.696969

4. Resort, khách sạn, nhà nghỉ giá rẻ ở Tam Đảo

Có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ từ cao cấp đến bình dân, phù hợp với nhu cầu của bạn. Thông thường nhà nghỉ ở đây có giá khoảng 200.000-400.000đ/ ngày. Muốn có view đẹp, bạn nên chọn nhà nghỉ theo hướng tây từ hướng trung tâm lên, như khách sạn Ngôi sao Tam Đảo, khách sạn Phương Mai, khách sạn Vân Anh, khách sạn Red Diamon, khách sạn Kim Liên, resort Belvedere Tam Đảo,…Ở đây bạn sẽ dễ dàng ngắm được toàn cảnh thành phố Vĩnh Yên từ trên cao, hay ngắm cảnh mây và sương mù trùng trùng lớp lớp ngay trước mắt. Dưới đây là một số gợi ý:

Tam Đảo Belvedere Resort

Tam Đảo Belvedere Resort

Belvedere Resort là khu resort có dịch vụ tốt theo đánh giá của Tôi Đi. Đây có thể coi là khu resort tốt nhất Tam Đảo. Belvedere nằm ở phía dưới cách khá xa trung tâm Tam Đảo. Tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 30 ha, Belvedere Resort bao gồm nhiều biệt thự sang trọng, với ban công riêng nhìn ra toàn cảnh rừng núi Tam Đảo thơ mộng, có bể bơi. Với cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km và kề bên Thác Bạc, gần sân golf và rừng Quốc gia Tam Đảo. Quá phù hợp cho ai muốn đi nghỉ tuần trăng mật hoặc nghỉ dưỡng. Giá phòng thường dao động từ 68USD đến 250USD

Số điện thoại 02103.824.149.

 

Nhà nghỉ

Nhà nghỉ Tư Phương: Ở trên cao nhất, có tầm nhìn khắp cả thị trấn. Nhà nghỉ này có phòng rộng, cho tập thể. Ông chủ tên Tư, bà chủ tên Phương, cực nhiệt tình, chu đáo và có văn hoá. Nhà chủ có thể nấu cơm theo tiêu chuẩn mà bác đặt. Rau thì hái ngoài vườn, là rau sạch. Các thứ khác thì tươi. Giá cũng được, ít nhất không phải chặt chém lấy được. Số điện thoại: 098.933.9458

Nhà nghỉ Minh Nguyệt: Khu 1 – Thị trấn tam Đảo. Các bạn cứ đi lên hết dốc thì gọi điện sẽ có người ra đón. Số điện thoại: 0211.824.163, DĐ: 0904.138.333 – 0988.120.192.

Nhà nghỉ Ánh Dương: Nhà nghỉ giá rẻ, có thể mua Susu ở đây mang về làm quà luôn. Chủ nhà là bác Duyên(bác là cán bộ về hưu) nhà nghỉ có nhiều phòng sạch sẽ giá bình dân tầm 200-300k có thể ở đc 6-8 người hoặc nhìu hơn, có chỗ đốt lửa trại cho đoàn tầm 50 người,phòng hát karaoke thì hơi tệ. Có thể đặt ăn luôn vì đồ ăn ở đó ngon sạch và giá rẻ. Số điện thoại: 02113824225.

Một số khách sạn nhà nghỉ khác để tham khảo

Khách sạn Hoàng Anh, số điện thoại: 0211 3824259. Khách sạn Phương Vi: số điện thoại: 0211 3824 195 hoặc 0977 606 558 Khách sạn Cây Thông: số điện thoại: 0211. 3577 1215 Khách sạn Hàng Không, số điện thoại: 0211 3824208 Khách sạn Hương Rừng, số điện thoại: 0211 824193 Khách sạn Mimi, số điện thoại: 0211824231 Khách sạn ngôi sao Tam Đảo, số điện thoại: 0211 824263 Khách sạn Mela Tam đảo, số điện thoại: 0211 824352

5. Những điểm tham quan ở Tam Đảo

Khu du lịch Tam Đảo không quá rộng, các địa điểm du lịch ở đây cũng khá gần nhau, bạn chỉ cần đi bộ thôi. Một số địa điểm du lịch bạn không nên bỏ qua khi tới đây.

Tháp truyền hình

Cao 93 m trên đỉnh Thiên Nhị với độ cao 1.375 m. Ðường đi lên tuy vất vả nhưng lãng mạn, nên thơ. Dọc đường lên là hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, tỏa hương thơm lạ, mầu sắc rực rỡ… Lên tới đỉnh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh mông trời, đất, gió, mây…

Đường lên tháp truyền hình.

Ðường đi lên tuy vất vả nhưng lãng mạn, nên thơ. Dọc đường lên là hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, tỏa hương thơm lạ, mầu sắc rực rỡ… Ở nơi đây nhiều loại bướm đủ mầu rập rờn trên hoa lá, đậu, bay

Sau khi leo bộ lên gần 1.400 bậc đá đứng trên đỉnh Thiên Nhị là bạn sẽ đến được chân tháp truyền hình. Đi bộ lên đây khá xa, và mệt, tuy nhiên sẽ rất thú vị cho bạn nếu bạn là người thích mạo hiểm.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Đường lên đền bà chúa Thượng Ngàn

Để lên được Đền bạn sẽ phải leo khoảng 200 bậc đá, cánh rừng trúc. Ngôi đền là nơi lưu giữ một truyền thuyết đẹp. Với khung cảnh mộng mơ của thị trấn miền mây trắng vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh trong cụm du lịch Tam Đảo. Đường đi lên đền Bà chúa thượng ngàn có đoạn đầu trùng với đường đi lên tháp truyền hình, nếu thời gian không có nhiều, bạn nên chọn leo lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn thay vì leo lên tháp truyền hình.

Đền Bà Chúa Thượng Ngàn

Thác Bạc

Là dòng suối nhỏ khoảng 50m có dòng nước trong vắt bắt nguồn từ khe núi len lỏi qua các vòm cây xanh mát, Thác Bạc hút xuống thung lũng sâu với dòng nước trắng bạc và lóng lánh ánh mặt trời. Để đến với dòng thác thơ mộng này, bạn tản bộ đến khu chợ trung tâm thị trấn rồi vòng qua con đường hướng phía đông sẽ gặp đường xuống thác.

Thác Bạc Tam Đảo

Cổng trời

Từ thị trấn Tam Đảo đi thẳng lên nhà thờ Pháp rẽ trái là Cổng trời. Đứng trên Cổng trời bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn Tam Đảo mờ mờ, huyền ảo trong sương khói và cảm nhận được không khí yên bình nơi đây.

Nhiều cặp tình nhân chọn Tam Đảo là nơi chụp ảnh cưới

Nhà thờ cổ Tam Đảo

Nhà thờ cổ Tam Đảo

Được xây dựng vào những năm 1937, giáo xứ nơi đây đã xây dựng ngôi thánh đường hiện nay theo lối kiến trúc Pháp với chiều dài 26m, rộng 11m. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, với chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” đã làm cho toàn bộ những ngôi biệt thự đã được Pháp xây dựng từ trước đó tại Tam Đảo bị phá hủy hoàn toàn, nhà thờ là công trình kiến trúc duy nhất được bảo toàn.

Chụp ảnh cưới tại nhà thờ cổ Tam Đảo

Đây là một điểm tham quan khá lý thú, đứng trên nhà thờ cổ bạn cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh thiên nhiên Tam đảo rất mộng mơ. Bạn có thể chụp ảnh lưu niệm với bạn bè và người thân của mình, cũng có rất nhiều gói chụp ảnh cưới tại đây.

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên xây dựng ngay bên cạnh Khu di tích danh thắng Tây Thiên cổ tự (Chùa Tây Thiên, Đền Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, Đền Cô, Đền Cậu, Đền Thõng, Thác Bạc). Đây là một thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nằm tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 85 km về phía tây. Cùng với Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử,Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trong 3 thiền viện lớn nhất của Việt Nam.

Đỉnh Rùng Rình

Nếu thích mạo hiểm, bạn hãy đi xa chút nữa tới đỉnh Rùng Rình, ở đây cây cối, núi non đẹp như trong cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm phủ đầy hoa phong lan, tiếng chim hót ríu rít vang động, bươm bướm bay rợp trời. Xa hơn nữa là Tam Ðảo 2, nơi mà vào thời Pháp cũng là điểm du lịch nghỉ mát lý tưởng, nhưng nay bị bỏ hoang, mang vẻ đẹp hoang dã, cô liêu.

Ngoài những địa điểm trên các bạn khi đi du lịch theo nhóm có thể tổ chức cắm trại tại những sân cỏ rộng và rất sạch ở Tam Đảo. Đặc biệt Tam Đảo có sân tennis, sân golf, sân bóng và bể bơi….

6. Ăn uống tại Tam Đảo

Kinh nghiệm du lịch Tam Đảo của mình thì đồ ăn ở đây khá đắt, trước khi đến Tam Đảo, bạn nên mang theo 1 số đồ ăn sẵn: bánh mỳ, sữa, pate,…và không thể quên nước uống, bạn không lo bảo quản bởi trong phòng nghỉ sẽ có sẵn tủ lạnh cho bạn. Bạn cũng nên mua sẵn ít đồ ăn vặt, trên Tam Đảo rất khó để tìm được một cửa hàng tạm hóa hay cửa hàng thuốc, giá cao khoảng gấp rưỡi so với Hà Nội.

Đồ ăn ở Tam Đảo cũng không có nhiều, quay đi quay lại chỉ có gà đồi, susu (xào, luộc), gà bọc đất, trứng rán,…Một số khách sạn hay nhà nghỉ sẽ có luôn dịch vụ làm cơm, bạn có thể đặt họ làm cho, tuy nhiên giá thì khá chát.

Một số nhà nghỉ còn bao luôn cả việc chuẩn bị đồ nướng cho mình, khá là tiện, dĩ nhiên là giá cũng khá cao.

Chợ Tam Đảo

Với những bạn có ngân sách không nhiều, bạn nên ra trực tiếp chợ để ăn, ở đây bạn thoải mái hỏi giá cả trước khi ăn, giá sẽ rẻ hơn nhiều.

Một số món đặc sản ở đây

Ngọn su su ở Tam Đảo

Cây su su có mặt ở khắp nơi trên Tam Đảo

Bạn có thể nhìn thấy loài cây này có mặt ở khắp nơi. Su su mọc thành giàn , mơn mởn trước cửa nhà, bên sườn núi, hai bên đường dẫn vào thị trấn cũng bạt ngàn màu xanh của su su. Su su ở đây lúc nào cũng xanh tốt và có một sức đề kháng mà những loại sâu, côn trùng và mối không thể làm hại cây. Ở đây trồng su su cả năm. Người ta cắt bỏ cây già, cho gốc chồi lên cây non, rồi bón thúc thêm phân để lên cây mới.

Ngọn su su xào tỏi cực hấp dẫn

Ngọn su su để xào tỏi, xào thịt bò, hoặc luộc chấm muối vừng chấm nước mắm ớt, tỏi cũng ngon. Khi ăn, bạn dễ dàng cảm nhận được độ ngon mềm nhưng lại giòn, vị ngọt mát tự nhiên. Bạn cũng có thể mua su su Tam Đảo về làm quà cho bạn bè và người thân, giá của ngọn su su thường dao động từ 15.000đ – 20.000đ 1kg.

Gà đồi

Gà đồi Tam Đảo nướng.

Tùy từng cách chế biến, bạn sẽ có những món như: gà đồi rang muối, gà đồi hầm, gà đồi rang hành mỡ… Ngoài ra còn có món gà đồi bọc đất nướng, nhưng nhiều người đánh giá món gà đồi bọc đất này không được ngon, thịt gà hơi mềm, không săn chắc nhưng được kết hợp từ tinh hoa đất trời nên mùi món gà đồi bọc đất rất thơm, béo ngây. Bạn cũng có thể mua về làm quà cho gia đình, với 1 con gà đồi bọc đất nướng có giá là 250.000đ.

Lợn mán

Lợn mán đặc sản Tam Đảo

Hấp, nướng, nấu rượu mận, tiết canh, lòng thì xào hoặc nướng…Nếu bạn có một đoàn hơn 10 người, bạn có thể mua nguyên một con lợn mán và nhà hàng sẽ chế biến các món , tổ chức thành 1 bữa tiệc buffet món nướng với lửa trại thì vui không gì có thể bằng được.

Thịt tái bò kiến đốt

Món thịt tái bò kiến đốt luôn làm mê lòng thực khách

Món ăn nghe lạ tai, ăn càng lạ miệng được làm từ thịt bê mới mổ còn nóng sau đó cho các tổ kiến trên cây rừng đốt. Ăn thịt bê kiến đốt không chỉ dễ tiêu hóa mà còn là vị thuốc phòng và chữa bệnh thần kinh hoặc bệnh thấp khớp bởi vì nọc kiến rừng cũng là một vị thuốc quý trong Đông y.

Một số món đặc sản trên đây cũng là những gợi ý hay cho những bạn muốn mua quà Tam Đảo: ngọn su su

7. Một số lưu ý khi đi du lịch Tam Đảo

Nếu bạn đi bằng xe bus Newway tới Tam Đảo, họ sẽ cho bạn xuống xe ở chợ, ngay khu trung tâm. Ngay khi xuống xe, sẽ có rất nhiều anh xe ôm đến mời bạn đi xe ôm, khi bạn nói đến khách sạn XYZ nào đó, họ sẽ bảo là cách xa lắm chừng 3-4km, tuy nhiên thực tế thì khu du lịch Tam Đảo rất bé, bạn chỉ cần đi bộ về khách sạn là được. Vì Tam Đảo khá cao và xa nên đồ trên đó khá đắt vì thế nếu có thể hãy chuẩn bị đồ ăn cho bữa phụ và nước uống thì tốt nhất hãy mang đủ như thế sẽ tiết kiệm 1 khoản kha khá mà lại không phải uống mấy chai nước lọc hiệu Lavis hay Aquafian nào đó. Đêm ở Tam Đảo khá lạnh, gió có thể thốc thành từng cơn, bạn nên mang theo áo khoác mỏng lên đây. Bạn nên mang theo giày hoặc đơn giản hơn là dép lê để tiện leo núi (lên tháp truyền hình, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, Thác Bạc). Du khách đến đây thường mua susu về làm quà, bạn nên ra chợ để mua, và nhớ là càng vào sâu chợ, susu càng nhiều, giá càng rẻ. Trước khi ăn nên hỏi giá trước, giá đồ ăn ở đây khá đắt. Nên mang sẵn theo ít thuốc, tìm nhà thuốc ở Tam Đảo cũng như tìm cửa hàng tạp hóa ở đây rất khó.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social