Đừng bỏ qua 8 địa điểm này khi tới Đài Loan

Hòn đảo xinh đẹp Đài Loan không chỉ được biết đến như mãnh hổ kinh tế của châu Á mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều thắng cảnh đặc sắc nổi tiếng. 

 Hòn đảo xinh đẹp Đài Loan không chỉ được biết đến như mãnh hổ kinh tế của châu Á mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với nhiều thắng cảnh đặc sắc nổi tiếng. 

Vườn quốc gia Kenting


Vườn quốc gia Kenting là một trong những vườn quốc gia lâu đời nhất ở Đài Loan, được thành lập năm 1984, tại đảo Hengchun, thuộc quận Pingtung. Vườn quốc gia Kenting có diện tích rộng lớn khoảng 333km2, trong đó có 181km2 đất liền và 152km2 trên biển. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi, bãi biển, rừng nhiệt đới, và cả những rạn san hô thu hút hàng ngàn khách du lịch ghé thăm.

Thác nước Shi Fen

Đài Loan có một thác nước được mệnh danh Niagara phiên bản châu Á, dù không hùng vĩ và trải dài trên hai quốc gia như “bản gốc”, thác nước Shi Fen vẫn là một trong những nơi không nên bỏ lỡ khi đến Đài Loan. Để ngắm nhìn Shi Fen, bạn sẽ phải bước qua một cây cầu cheo leo. Chiều cao thác nước khoảng 20m và rộng 40m, đây là thác nước rộng nhất Đài Loan, nằm ở thượng nguồn sông Keelung.

Vườn quốc gia Taroko

Nằm dọc theo bờ biển phía Đông của Đài Loan, vườn quốc gia Taroko nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đặc biệt là Taroko Gorge – một hẻm núi đá cẩm thạch dài 19km, với những vách đá dựng đứng đẹp như một bức tranh sơn thủy. Bên cạnh hẻm núi đá Taroko Gorge, vườn quốc gia Taroko còn nổi tiếng với một số điểm tham quan như: đường hầm Nine Turns, hang động xoắn ở trong hẻm núi, đền Swallow Grotto, suối nước nóng Wenshan và thác Baiyang.

Hồ Nhật Nguyệt

Đây được xem là hồ nước lớn nhất tại Đài Loan, được bao bọc xung quanh bởi những ngọn núi tuyệt đẹp – nơi cư trú của bộ lạc người Thảo. Sở dĩ hồ có tên gọi như vậy vì phía Đông của hồ giống như mặt trời trong khi phía Tây lại giống với mặt trăng. Hàng năm, cứ vào mùa lễ hội Trung Thu, một nghi lễ cổ 3.000 năm tuổi lại được tổ chức tại hồ, thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham dự. Ngoài ra còn có cả dịch vụ hết sức lãng mạn là cho thuê thuyền để các cặp tình nhân hay các đôi vợ chồng mới cưới tha hồ du ngoạn cảnh hồ đẹp như tranh vẽ tại đây.

Vách núi Qingshui

Nằm giữa bến xe Heping và Chongde thuộc cao tốc Tô Hoa (SuHua Highway), vách núi Qingshui (Thanh Thủy) là thắng cảnh hiếm có trên thế giới, nằm trên bờ biển phía Đông của Đài Loan. Vách núi Qingshui có độ cao hơn 1.000m (điểm cao nhất cao 2.408m) với mỏm núi tiếp giáp biển Thái Bình Dương. Đoạn đường cao tốc này dài khoảng 20km, quanh co uốn lượn với một bên là vách núi cheo leo, một bên là biển cả mênh mông sóng cuộn, tạo nên cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Núi Yangming


Gần với trung tâm của thành phố Đài Bắc, núi Yangming (Dương Minh) là ngọn núi có diện tích lớn và đẹp nhất ở Đài Loan. Núi Dương Minh mê hoặc du khách bởi cảnh sắc tuyệt đẹp như những thung lũng, núi lửa hay những suối nước nóng.

Vườn quốc gia Yushan

Vườn quốc gia Yushan sở hữu ngọn núi Yushan cao 3.952m, được coi là nóc nhà vùng Đông Bắc Á. Khu công viên này rất đa dạng về sinh học và địa hình, những hẻm núi hun hút, những thung lũng mờ sương là nơi thích hợp để du khách thực hiện những chuyến leo núi đường dài.

Núi Alishan

Vùng núi Alishan là nơi có diện tích trồng chè lớn, nằm rải rác xung quanh các đồi ở các độ cao khác nhau. Để leo lên tận đỉnh núi ngắm “biển mây” tuyệt đẹp tại đây, du khách phải đi men theo các con đường mòn do người dân bản địa tạo ra, cũng nhờ vậy mà bạn có thể thưởng thức được những đồn điền tuyệt đẹp, những thác nước trắng xóa, băng qua những ngôi nhà của người dân bản địa Tsou.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social