Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm ở Côn Đảo với tàu cao tốc chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Với sự ra đời của tàu Superdong tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo, hành trình đi Côn Đảo chưa bao giờ trở nên dễ dàng như lúc này.

Với sự ra đời của tàu Superdong tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo, hành trình đi Côn Đảo chưa bao giờ trở nên dễ dàng như lúc này. Hơn nữa, bạn có thể tiết kiệm thời gian khi chỉ dùng những ngày cuối tuần để đi. Đừng do dự nữa, hãy lên đường ngay thôi.

Tối

Có nhiều cách để đi Sóc Trăng, bạn tự chạy xe máy hoặc đi xe giường nằm từ bến xe Miền Tây. Tuy nhiên lolivi.com khuyên bạn nên đi xe khách để có thể ngủ qua đêm trên xe, vừa an toàn vừa không mất nhiều sức khi di chuyển. Thông thường, thời gian xe sẽ chạy khoảng 5 tiếng vào ban đêm nên bạn hãy canh giờ sao cho đến bến xe vào tầm 6 giờ sáng. Từ bến xe, bạn có thể đi xe trung chuyển hoặc đi taxi ra bến tàu Trần Đề để đi Côn Đảo. Điện thoại đặt vé tàu: (0299) 3.843.888 / ( 0299) 3.843.999

Tàu Superdong Côn Đảo I. Ảnh: Superdong

Ngày 1

Theo lịch trình hiện tại của tàu Superdong, mỗi ngày sẽ chỉ có duy nhất một chuyến đi Côn Đảo. Thời gian tàu khởi hành từ bến tàu Trần Đề là 8h sáng. Do đó để tránh rủi ro, bạn nên đặt vé trước và đến trước 7 giờ. Thời gian di chuyển ra Côn Đảo là 2 tiếng rưỡi, nên tầm khoảng 11 giờ là bạn đã đến nơi. Bạn sẽ không hề cảm thấy say sóng hay khó chịu khi trên tàu bởi những khung cảnh xung quanh sẽ khiến bạn quên hết tất cả. Đi tàu cao tốc, bạn có thể lên boong tàu để tắm nắng hay hóng gió hoặc ngồi trong khoang tàu với những tiện nghi hiện đại và sạch sẽ. Tàu cập cảng Bến Đầm, bạn về khách sạn check-in, ăn trưa và nghỉ ngơi.

Gần khu vực cảng Bến Đầm có khá nhiều resort hoặc khách sạn giá rẻ để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chọn Six Senses Côn Đảo hoặc Poulo Condor Boutique với quãng đường di chuyển từ 10 đến 12km, thông thường các resort sẽ bao gồm luôn dịch vụ đưa đón khách trong giá đặt phòng. Nếu bạn muốn di chuyển tự túc, chi phí này có thể dao động khoảng 200.000 đồng/lượt.

Cảng Bến Đầm. Ảnh: Diệu An

Cảng Bến Đầm. Ảnh: Thiện Nguyễn

lolivi.com chọn cho bạn khách sạn Poulo Condor Boutique Resort & Spa. Poulo Condor Boutique Resort & Spa tọa lạc ở Suối Ớt – Côn Đảo, resort nằm ở một vị trí vô cùng đắc địa, rất gần sân bay. Khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 4 sao và với thiết kế cổ điển, ấm áp mang chút hoài niệm kết hợp với khu vườn xanh mát xung quanh tạo nên một nét cuốn hút riêng biệt của Poulo Condor. Điều đó sẽ tạo cho bạn một cảm giác mới lạ và thư giãn khi ở trong một không gian yên tĩnh và tươi mát. Giá phòng ở đây được đánh giá là không cao như Six Senses Côn Đảo nhưng xét về độ sang trọng và cảnh quan xung quanh thì không hề thua kém.

Buổi chiều ở Côn Đảo, bạn có thể thuê một chiếc xe đạp vòng quanh thị trấn Côn Sơn. Có nhiều địa điểm để bạn tìm đến như bảo tàng Côn Đảo, dinh Chúa Đảo, nhà tù Côn Đảo, công viên Tôn Đức Thắng… hoặc tham quan vòng hồ Quang Trung. Các cụm nhà tù nổi tiếng gồm có Chuồng Cọp, Chuồng Bò, trại Phú Hải, sở Lò Vôi, sở Muối… được xây dựng nhằm giam giữ và tra tấn các chiến sĩ cách mạng. Nhiều du khách khi đến đây đều không khỏi “rùng mình” về những gì được tận mắt chứng kiến và nghe kể lại.

Hệ thống nhà tù Côn Đảo có thể khiến bạn “rùng mình”. Ảnh: Condaotravel

Chùa Núi Một (Vân Sơn Tự). Ảnh: ST

Bảo tàng Côn Đảo. Ảnh: ST

Ở gần bến tàu có hai bãi tắm là bãi Lò Vôi và bãi An Hải. Ngoài ra, bạn nên tranh thủ ra chợ Côn Đảo mua hải sản mang về khách sạn và nhờ nhà bếp chế biến lại cho bữa tối. Hải sản ở đây thì tươi ngon khỏi chê, bạn nhớ đừng bỏ qua nhé.

Bãi Lò Vôi. Ảnh: ST

Buổi tối ở Côn Đảo có một trải nghiệm mà bạn nhất định phải thử đó chính là đến nghĩa trang Hàng Dương. Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất tại Côn Đảo, nơi chôn cất của gần 2.000 chiến sĩ hy sinh tại hòn đảo này, trong số đó có mộ của các nhà yêu nước nổi tiếng như Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu… Ở Nghĩa trang Hàng Dương, dù ban ngày hay ban đêm, luôn luôn có rất đông người đến viếng mộ. Ở đây, bạn không thấy vẻ u uất thường thấy ở những nghĩa trang mà thay vào đó là một cảm giác thanh bình, thư thái trong một không gian trang nghiêm.

Mộ chị Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Linh Hương

Ngày 2

Có 2 lựa chọn để bạn lựa chọn. Một là khám phá vườn quốc gia Côn Đảo, vịnh Đầm Tre. Vườn Quốc gia Côn Đảo có diện tích gần 6.000ha trên cạn và 14.000ha vùng nước. Mối liên hệ của rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn đã tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc sinh sản, ươm giống và bảo tồn các loài sinh vật biển.

Vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: VNA

Ảnh: Trần Minh Sướng

Vịnh Đầm Tre nằm ở phía Bắc đảo Côn Sơn và cách sân bay Côn Đảo 3 km. Đây là vịnh kín gió, ăn sâu vào trong đất liền, sự kết hợp hài hòa giữa biển và núi bao bọc xung quanh, tạo cho vịnh có nhiều cảnh quan thơ mộng, huyền bí, phong cảnh hữu tình và môi trường trong lành.

Vịnh Đầm Tre. Ảnh: condaopark.com.vn

Hai là đặt tour ra những hòn đảo nhỏ xung quanh cũng đẹp không kém. Điều đặc biệt ở Côn Đảo chính là bạn có thể bắt gặp rùa biển lên đẻ trứng. Hòn Bảy Cạnh là 1 trong 14 bãi đẻ trứng của rùa biển Côn Đảo và là bãi biển có số lượng rùa lên đẻ trứng nhiều nhất ở Côn Đảo. Trong mùa sinh sản (từ tháng 4 – 9 hàng năm), đêm ít nhất 1 – 2 cá thể, đêm nhiều có từ 20 – 30 cá thể rùa mẹ lên bãi làm tổ và đẻ trứng.

Hòn Bảy Cạnh. Ảnh: ylang.ylang

Trứng rùa ở Côn Đảo. Ảnh: Con Dao Explorer

Ngày 3

Ngày cuối cùng, bạn hãy dành thời gian khám phá hết những con đường và những bãi biển đẹp của Côn Đảo như bãi Đầm Trầu, bãi Ông Đụng, bãi Nhát, bãi Cỏ Ống… Ở Côn Đảo, bất cứ nơi nào bạn cũng có thể cho ra đời những bức ảnh đẹp. Sự hoà quyện giữa núi non hùng vĩ cùng màu xanh ngọc bích của biển đã làm cho Côn Đảo không khác gì một thiên đường hạ giới.

Bãi Nhát. Ảnh: Tân Nhật

Bãi Ông Đụng. Ảnh: percy.nguyen

Đường quanh đảo. Ảnh: Diệu An

Có hai trạm xăng trên đảo, đều nằm trong khu trung tâm nên bạn lưu ý đổ đầy xăng trước khi khởi hành. Bạn hoàn toàn yên tâm với vấn đề an ninh nên có thể để xe ở bất kỳ đâu mà không sợ mất, dù bạn chẳng cần khóa.

Buổi trưa, bạn trở về khách sạn và check-out, ra bến tàu và trở về đất liền. Thời gian tàu khởi hành là 13 giờ, vậy nên bạn tranh thủ ăn trưa trước khi lên tàu nhé, cộng thêm thời gian đi xe khách về đến Sài Gòn là khoảng 10 giờ tối.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social