Hà Khẩu – điểm du lịch đi vừa gần, vừa dễ lại nhiều đồ ăn ngon của Trung Quốc

Nằm gần cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu thực sự là điểm đến thú vị để trải nghiệm ẩm thực Trung Quốc.

Nằm gần cửa khẩu Lào Cai, Hà Khẩu thực sự là điểm đến thú vị để trải nghiệm ẩm thực Trung Quốc.

Du lịch Hà Khẩu – điểm đến đi vừa gần, vừa dễ lại nhiều đồ ăn ngon của Trung Quốc

Có thể nói rằng, nếu về độ đa dạng, phong phú thì ẩm thực Trung Quốc luôn khiến người ta phải trầm trồ. Tất nhiên với nền ẩm thực có bề dày lịch sử và ảnh hưởng lớn như thế, không khó tìm được những nhà hàng món Trung ở các thành phố lớn trên khắp thế giới.

Có điều muốn thưởng thức ẩm thực Trung Quốc đúng điệu nhất, ngoài trải nghiệm ẩm thực trên đường đi du lịch, bạn còn có thể ghé đến những khu vực gần cửa khẩu để khám phá các món ăn hấp dẫn.

Mới đây, bạn Nguyễn Thùy Duyên đã chia sẻ lên một nhóm chuyên review, chia sẻ địa chỉ ăn uống một album về các món ăn Trung Quốc ngon lành ở Hà Khẩu. Được biết do nhà ở Lào Cai nên Duyên khá thường sang Hà Khẩu và thưởng thức các món ăn ở đây.

Theo Thùy Duyên chia sẻ thì đồ ăn bên Trung Quốc thì khá rẻ, đặc biệt là trà sữa, dễ uống, ngon rẻ mà nhiều loại. Quả thực các món ăn trong những album Duyên chia sẻ rất đa dạng, từ đậm chất Trung Quốc như bánh bao, sủi cảo, đồ nướng cho đến những món ăn đúng trend, phổ biến ở nhiều nước châu Á như gà rán, trà sữa… Cùng khám phá những món ăn hấp dẫn ấy nhé!

Bánh bao, món ăn vô cùng phổ biến ở Trung Quốc được bán với giá 6 NDT/ khay, tương đương khoảng 20 ngàn đồng.

Giá một khay sủi cao giá cũng là 6 NDT, khoảng 20 ngàn đồng.

Tiệm gà Dicos ở Hà Khẩu chuyên bán các món ăn nhanh như gà rán, burger, các phần ăn kèm khoai và nước.

Những phần ăn ở tiệm này đều có giá dưới 30 NDT, tương đương khoảng 100 ngàn đồng.

Một quán lẩu ăn tính giá theo xiên, giá mỗi xiên đồ khoảng 1-2 NDT/ xiên, nước lẩu và đồ chấm tính riêng.

Phải nói lẩu Trung Quốc rất đa dạng và cay.

Tất nhiên không thể bỏ qua các món nướng của Trung Quốc. Đồ nướng ở đây rất đa dạng, không cần dùng nước chấm như ở Việt Nam mà người ta tẩm luôn gia vị, ăn rất ngon.

Món mực nướng với giá chỉ 2 NDT/ xiên.

Đậu phụ thối – món ăn đường phố được ưa thích ở Trung Quốc. – Ảnh: Thương Thương

Trứng vịt lộn giá 5 NDT/ bát 2 quả.

Xúc xích nướng rắc thêm cho bột ớt. Theo Duyên chia sẻ, đây là xúc xích tự làm, bạn mua ở quán trà sữa 123 Smile.

Quán 123 Smile còn có mì và các loại đồ uống như nước ép dưa hấu ở đây. Nước ép dưa hấu ở đây được khen là ngon và có giá là 8 NDT, tương đương gần 30 ngàn đồng/ cốc.

Món bánh kẹp với các loại nhân gà, xúc xích… giá trung bình khoảng 6 NDT/ chiếc.

Một tiệm bánh ngọt đối diện trường cấp 2 ở Hà Khẩu. Các loại bánh ở đây đa dạng, giá trung bình khảng 5 NDT.

Món khoai tây trộn được nhiều người khen ở Hà Khẩu – Ảnh: Thảo Nhi

Món bánh trứng gà non nướng kẹp kem hoa quả. Chiếc bánh hấp dẫn thế này có giá 20 NDT, tương đương khoảng 70 ngàn đồng.

Món bánh tart trứng ở Hà Khẩu ăn cũng rất ngon. Bạn có thể mua bánh trong siêu thị hoặc ở các tiệm bánh. Giá bánh khoảng 10 NDT/ 4 chiếc, tương đương khoảng 9 ngàn đồng/ chiếc.

Hà Khẩu có khá nhiều quán trà sữa, trong đó có cả thương hiệu đã quen mặt với giới trẻ Việt như Gongcha. Tiệm trà sữa trong ảnh được nhận xét là chất lượng ổn, gíá rẻ khi một cốc trà chỉ khoảng 5, 6 NDT, tương đương khoảng 18 đến 22 ngàn đồng.

Bánh chuối tươi trong siêu thị, giá 6 NDT, vừa thơm, vừa ngon và hạn sử dụng khoảng 5 ngày từ ngày sản xuất.

Một tiệm kem nhận được nhiều lời khen ở Hà Khẩu. Giá kem chỉ khoảng 2 NDT. – Ảnh: Mai Còi

Món đá bào hấp dẫn giá 20 đồng/ bát – Ảnh: Nguyễn Hà

Các loại nước uống màu sắc ở hội chợ. Tuy nhiên lời khuyên của Thùy Duyên thì đồ uống ở hội chợ phù hợp để nhìn ngắm hơn là thưởng thức.

Các loại hoa quả sấy và bánh…

Để đến du lịch Hà Khẩu bạn phải đến Lào Cai trước rồi từ đó làm thủ tục xuất cảnh, sang Hà Khẩu. Thay vì phải làm visa như đi sâu vào nội địa Trung Quốc, để đến Hà Khẩu, bạn chỉ cần làm sổ thông hành.

Để làm giấy thông hành, bạn chỉ cần có chứng minh thư và 2 ảnh 3×4, nộp lệ phí khoảng 300 ngàn. Đây quả là cách đơn giản để khám phá Trung Quốc. Được biết, bạn còn có thể làm giấy thông hành ở 2 cửa khẩu khác nữa là Hữu Nghị Quan, giáp Lạng Sơn; cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.

Mùa hè đang đến gần rồi, nếu muốn tìm một lịch đi chơi mới mẻ, bạn hoàn toàn có thể kết hợp đến Lào Cai rồi xin giấy thông hành sang du lịch Hà Khẩu vừa chơi, vừa thưởng thức món ngon. Kể ra cũng thú vị đấy chứ!



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social