Hành trình khám phá thiên đường biển đảo Boracay

Boracay là thiên đường biển đảo của Philippines. Hòn đảo nhỏ này nổi tiếng khắp thế giới với biển xanh, cát trắng, nắng vàng đặc trưng của xứ sở nhiệt đới.

Boracay là thiên đường biển đảo của Philippines. Hòn đảo nhỏ này nổi tiếng khắp thế giới với biển xanh, cát trắng, nắng vàng đặc trưng của xứ sở nhiệt đới.

Boracay là hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Aklan, Philippines với chiều dài khoảng 7 km, chiều ngang chưa đến 2 km, tổng diện tích của đảo chỉ hơn 10 km vuông. Để đến đảo Boracay, bạn sẽ phải bay thêm một chặng nội địa từ thủ đô Manila với thời gian khoảng một tiếng.

Không chỉ là thiên đường biển đảo của Philippines, Boracay còn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất châu Á và nằm trong top 25 của thế giới.

Du khách đến Boracay để được thả mình vào làn nước trong veo của biển, nằm dài trên bãi cát trắng mịn, ru mình dưới ánh nắng vàng bên những rặng dừa xanh yên ả.

Thời điểm lý tưởng để đến Boracay là từ tháng 12 đến tháng 5, thời gian từ tháng 6 đến tháng 11 sẽ hay có bão.

Tuy nhiên thời tiết ở Philippines cũng rất thất thường, mặc dù mọi người nói đây là mùa bão nhưng khi đến nơi thì bão đã tan trước đó một ngày và trời rất đẹp.

Trước chuyến đi, bạn nên cập nhật tình hình thời tiết hiện tại của Boracay để có những chuẩn bị cần thiết, hạn chế đi vào những ngày mưa bão hoặc thời tiết xấu.

Đi lại như thế nào?

Hiện tại Air Asia đã có đường bay thẳng từ TP.HCM đến Manila. Đến sân bay Ninoy Aquino ở Manila, bạn phải đi từ nhà ga quốc tế sang ga nội địa để bay đến Boracay. Từ Manila, tôi mất khoảng một giờ bay để đến sân bay Caticlan Airpot của Boracay.

Máy bay nội địa của Philippines hơi nhỏ, tiếp viên dễ thương và rất nhiệt tình. Khâu kiểm tra an ninh ở sân bay Philippines khá nghiêm ngặt và mất thời gian.

Đến sân bay của Boracay, các bạn có thể bắt xe tripcycle đến bến tàu, giá khoảng 22.000 đồng/người. Ngoài ra bạn còn phải mua thêm vé của một số phí như: phí môi trường (33.000 đồng), phí bến tàu (45.000 đồng) và vé tàu (13.000 đồng), tổng cộng khoảng 113.000 đồng.

Từ bến tàu ra đến đảo Boracay sẽ mất khoảng 20 phút, ở đây có rất nhiều tàu, khoảng 5 phút sẽ có một chuyến. Tàu nhỏ sẽ chở được khoảng 20 người, đủ khách sẽ đi ngay, còn tàu lớn sẽ khởi hành đúng giờ.

Đến đảo Boracay bạn phải trả thêm khoảng 22.000 đồng để đi tripcycle đến khu trung tâm.

Boracay có gì?

Boracay có hai mặt bờ biển trải dài, bờ đông là Bulabog và bờ tây là White Beach.

White Beach là khu vực chính của đảo với chừng 4 km chiều dài, ở đây chia làm ba khu: Station 1, Station 2 và Station 3.

Station 2 là khu trung tâm dài chừng 2 km với vô số hàng quán nhộn nhịp. Ở đây tập trung nhiều tiệm ăn, bạn cũng có thể tìm được rất nhiều hostel xinh xắn ở đây. Tại Station 2 bạn có thể đến D’mall – khu phức hợp mua sắm, ăn uống, để mua quà lưu niệm và ăn uống.

Station 1 và station 3 là nơi của những resort lớn nên yên bình hơn. Tôi muốn trải nghiệm các khu nên ở hostel tại Station 2 vào đêm đầu, đêm sau tôi ở resort Fairways and Bluewater Newcoast Boracay ở Station 3.

Station 3 hơi xa trung tâm nhưng khách sạn có xe đưa đón miễn phí từ resort về trung tâm Dmall ở Station 2. Resort ở đây rất rộng và đẹp, có nhiều hồ bơi tràn biển sân golf và các khu vui chơi.

Ở Station 2 bạn có thể tìm thấy các tiệm đồ lưu niệm trải dài theo bãi biển, các tiệm xăm henna và tết tóc. Bạn cũng nên trải qua dịch vụ massage ngay tại bãi biển, giá khoảng 90.000 đồng/người.

Ăn gì ở Boracay?

Trên đảo Boracay có một số nhà hàng bán đồ ăn rất ngon: Smoke Restaurant – phục vụ đồ ăn Philippines. True Food Restaurant – phục vụ đồ ăn Ấn. Best Mestizos – phục vụ đồ ăn Tây Ban Nha. The Hobbit House – phục vụ đồ ăn Italy, Philippines.

Ở Boracay bạn có thể vào chợ hải sản ở khu D’talipapa Station 3, chọn mua hải sản sau đó trả phí cho nhà hàng nấu ăn theo ý muốn. Bạn nhớ trả giá trước khi mua món gì đấy, ở đây họ nói thách khoảng gấp 5 lần cho một món đồ.

Bạn cũng có thể chọn các quán ăn, quán bar dọc biển, họ chưng đầy cá tôm mực tươi rói với những cách bài trí bắt mắt hấp dẫn du khách. Bạn cứ chọn rồi cân ký, sau đó đầu bếp sẽ chế biến cho bạn theo ý thích.

Các nhà hàng hầu hết có phục vụ nhạc sống, múa lửa ngay tại biển. Ở đây ngoài hải sản thì còn có sườn nướng, rau muống xào và các loại sinh tố. Nước ép, bánh trái làm từ xoài đi đâu cũng thấy bán và rất ngon.

Chơi gì ở Boracay?

Mỗi ngày bạn có thể mua tour đi đảo, trong đó nổi tiếng nhất là tour Hoping island với giá khoảng 350.000 đồng.

Hoping island là tour khám phá 4 đảo với một bữa ăn buffet trên biển. Mình rất ấn tượng với khung cảnh trên Crystal Cove island, ở đây bạn có thể vào các hang động ngay trên biển để bơi cùng các đàn cá đủ sắc màu. Tàu còn đưa bạn ra đảo đi lặn, không cần lặn sâu bạn cũng có thể thấy cá và san hô rất nhiều.

Chiều xuống là lúc Boracay trở nên đẹp nhất. Cảnh hoàng hôn trên biển Boracay làm nức lòng du khách khi đến đây. Ban ngày màu biển xanh trong vắt tựa như Maldives, tối đến cảnh biển trở nên đỏ thẫm bóng mặt trời. Khoảng xế chiều là lúc bạn có thể mua tour khoảng 90.000 đồng để đi thuyền buồm ra ngắm mặt trời lặn.

Đến Boracay ngoài việc tắm biển và nghỉ ngơi, bạn có thể đi lặn biển ngắm san hô hay qua bãi hướng đông Bulabog chơi windsurfing và kiteboarding.

Nếu thích khám khá, bạn có thể đón xe tricyle đi dọc đảo, ghé vào chợ địa phương để tìm hiểu về lối sống của người dân bản địa.

Người dân Philippines rất hiền và thân thiện, họ sẵn lòng giúp đỡ du khách. Các tay buôn dù hơi chặt chém nhưng họ vẫn rất thoải mái nếu bạn không mua gì.

Boracay là thành phố sống về đêm nên các hoạt động ban đêm diễn ra rất sôi nổi, từ các quán bar, massage, xăm hình, tết tóc đều được diễn ra trên bãi biển.

Dạo biển bạn có thể bắt gặp rất nhiều lâu đài cát được đắp rất đẹp. Mỗi ngày họ sẽ xây một lâu đài cát mới kèm ngày tháng để du khách chụp hình kỉ niệm. Tối hôm sinh nhật mình đến muộn nhưng vẫn may mắn tìm được một cái trùng ngày sinh.

Một vài lưu ý nhỏ

Bạn nên đổi tiền Peso Philippine (PHP) và mua SIM tại sân bay Manila, tỉ giá hiện tại 1 PHP tương đương 500 đồng.

Nếu muốn mua gì, bạn nhớ trả giá xuống khoảng 1/3 vì ở đây rất nói thách khá cao.

Một số món bạn nên thử khi đến Boracay là: sườn nướng, tôm hùm, hải sản tại các nhà hàng. Kem xoài, sinh tố, nước ép xoài, bánh cheesecake xoài ở D’mall.

Nếu có thể, bạn hãy thử tết tóc kiểu truyền thống của người dân Philippines, mua một ít đồ lưu niệm địa phương, ngọc trai ở đây cũng không quá đắt



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social