Hè rực rỡ tại 3 đảo thiên đường của châu Á

Bên cạnh những vùng biển đảo tuyệt đẹp trong nước, hãy dành thời gian ghé thăm Thiên đường nơi hạ giới Koh Phi Phi hay Đảo ngọc Boracay… trong hè này. Hãy tận hưởng khung cảnh biển trời xinh đẹp, ngắm những rạn san hô rực rỡ sắc màu, nằm dài đọc sách dưới bóng dừa, hay vui đùa cùng bạn bè trong tiệc BBQ trên bãi biển… để thư giãn và lấy lại năng lượng trước khi trở về với cuộc sống thường nhật.

Bên cạnh những vùng biển đảo tuyệt đẹp trong nước, hãy dành thời gian ghé thăm Thiên đường nơi hạ giới Koh Phi Phi hay Đảo ngọc Boracay… trong hè này. Hãy tận hưởng khung cảnh biển trời xinh đẹp, ngắm những rạn san hô rực rỡ sắc màu, nằm dài đọc sách dưới bóng dừa, hay vui đùa cùng bạn bè trong tiệc BBQ trên bãi biển… để thư giãn và lấy lại năng lượng trước khi trở về với cuộc sống thường nhật.

Koh Phi Phi – Thái Lan: Thiên đường nơi hạ giới

Được đánh giá là một trong những vùng đảo đẹp nhất Thái Lan, Ko Phi Phi xứng đáng với cái tên thiên đường hạ giới. Khung cảnh nơi đây khiến du khách không khỏi choáng ngợp, với những vách đá xanh mướt sừng sững, biển trong vắt nhìn tận đáy, vô vàn các loài cá và động vật biển bơi lội trong ánh nắng vàng rực rỡ.

Koh Phi Phi là quần đảo gồm 6 đảo nhỏ ở tỉnh Krabi, Thái Lan, trong đó nổi tiếng nhất là Phi Phi Don và Phi Phi Leh, được gọi chung là đảo Phi Phi. Trên đảo rất nhộn nhịp, sầm uất, với đủ nhà hàng, đại lý tour, khách sạn, quán lưu liệm… Bãi biển chính hầu như lúc nào cũng đông người, khá ồn ào, với cát trắng, nước trong vắt và khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Đảo Phi Phi khá nhỏ nên bạn có thể dễ dàng khám phá bằng cách đi bộ hoặc thuê xe đạp. Tại đây có nhiều dịch vụ thú vị như chèo thuyền kayak, lặn biển, khám phá hang động… dành cho du khách. Hoàng hôn và bình minh trên đảo đều vô cùng lộng lẫy, lãng mạn.

Từ Phi Phi, bạn có thể mua các tour đi đảo lân cận, với giá khoảng từ 600 – 1.400bath. Trong đó, du khách sẽ được tham quan các hòn đảo xinh đẹp, thỏa thích bơi lội ở những vùng nước trong vắt tận đáy. Điểm cộng của Phi Phi là buổi tối rất sôi động, thu hút nhiều du khách trẻ tuổi, thường sẽ có tiệc tập thể tổ chức ngoài bãi biển chính, với đồ uống, các màn múa lửa và nhạc cho du khách cùng hòa mình trong không khí trẻ trung, náo nhiệt.

Koh Phi Phi là điểm đến hút khách của Thái Lan, do đó giá cả tương đối cao. Tuyến đường chính dẫn ra bãi biển có vô số hàng hải sản, giá hợp lý. Các nhà hàng sẽ có giá cao hơn, với các món khoảng từ 150bath trở lên. Giá nhà nghỉ, khách sạn và resort ở Koh Phi Phi khá đắt, từ 800 – 1.000bath cho nhà nghỉ bình thường. Để tới Koh Phi Phi, du khách từ Việt Nam có thể bay tới Bangkok, sau đó đi máy bay hoặc ôtô tới Krabi hay Phuket, từ đây đi canô hoặc phà sang đảo (đi từ Krabi sẽ nhanh hơn nếu bạn chỉ định đi Koh Phi Phi).

Koh Rong Samloem – Campuchia: Hè rực rỡ tại Đảo Thiên đường “bị lãng quên”

Koh Rong Samloem (Campuchia) được nhiều du khách trìu mến gọi bằng cái tên “Đảo thiên đường”. Hòn đảo xinh xắn này nằm ở Sihanoukville, cách bờ 18km và cách Koh Rong – đảo lớn thứ 2 Campuchia 4km về phía nam. Thiên đường bí mật này thu hút du khách nhờ khung cảnh đẹp không tỳ vết: cát trắng phau, nước xanh trong vắt, rừng nguyên sơ xinh đẹp.

Du khách có thể lưu trú tại Sihanoukville và đi đảo Koh Rong Samloem trong ngày, tuy nhiên bạn nên dành một đêm trên đảo để trải nghiệm được nhiều góc cạnh thú vị hơn. Koh Rong Samloem là nơi lý tưởng cho những ai muốn có một kỳ nghỉ lười biếng, thư giãn bên bãi biển với một cuốn sách hay, đắm mình trong làn nước ấm áp, ngắm hoàng hôn, đốt lửa trên bãi biển và chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao.

Tuy nhiên, hòn đảo xinh xắn này cũng có nhiều hoạt động thú vị cho những người thích vận động. Bạn có thể đi lặn biển bằng ống thở hoặc bình khí, quan sát những rạn san hô rực rỡ và hệ động vật biển phong phú. Chèo thuyền kayak quanh đảo để ngắm rừng được, tới làng chài hay bãi biển cũng là một lựa chọn hay, với giá thuê thuyền trong 4 tiếng vào khoảng 25USD. Ngoài ra, du khách có thể đăng ký tour đạp xe hay đi bộ băng rừng để chiêm ngưỡng thảm thực vật và những loài động vật hoang dã độc đáo của hòn đảo.

Trên đảo không có quán xá, nhưng du khách có thể dùng bữa tại nhà hàng của các khu nghỉ dưỡng với giá khá rẻ, khoảng 5 – 7USD cho các món ăn Campuchia và 4 – 8USD cho các món ăn kiểu Âu. Trên đảo có khoảng 15-16 resort, với đủ mức giá, dao động từ 5 – 25USD/người/đêm, trong đó có The Beach Island, Saracen Bay, The Freedom… được nhiều người lựa chọn. Thú vị nhất là các căn bungalow (nhà nhỏ độc lập) gần bãi biển, phù hợp với các cặp đôi, nhóm nhỏ muốn tận hưởng một tối yên tĩnh, mát mẻ trên đảo. Đặc biệt, nếu đến đây vào ngày trăng tròn trong tháng cao điểm, du khách có thể tham gia bữa tiệc Full Moon sôi động được tổ chức gần khu nghỉ dưỡng The Beach Island.

Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Koh Rong Samloem là từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau, khi thời tiết khô ráo, nắng đẹp. Từ Việt Nam, du khách có thể đi ôtô hoặc máy bay tới Phnompenh, sau đó đi xe xuống Sihanoukville và bắt tàu ra đảo. Tới Koh Rong Samloem có hai loại tàu: canô đi mất khoảng 40 phút, giá 15USD/chiều; tàu Party Boat đi mất 2,5 tiếng, giá 20USD/khứ hồi.

Đảo Boracay, Philippines: “Đảo ngọc” tuyệt đẹp của châu Á

Nằm cách thủ đô Manila 315km, Boracay là một hòn đảo nhỏ, nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Philippines, nhờ vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ cùng cơ sở hạ tầng du lịch phát triển. Có thể nói, Boracay được yêu mến nhờ “chiều khách”, bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một góc, một hoạt động phù hợp với sở thích của mình. Những người yêu thiên nhiên có thể khám phá bãi biển trắng mịn, lặn ngắm san hô, những người thích mạo hiểm có thể chơi những trò thể thao trên biển hấp dẫn, và buổi đêm sôi động là thời gian cho người thích tiệc tùng.

Boracay có rất nhiều bãi biển đẹp, có chung một đặc điểm hấp dẫn là cát trắng mịn và nước rất trong. Bãi White được nhiều người biết đến nhất, với chiều dài khoảng 4km và trải rộng gần100m. Đây là nơi lý tưởng để du khách tắm nắng, thư giãn dưới bóng cây, lặn biển hay chèo thuyền đáy trong. Bãi Puka nằm ở mũi phía bắc hòn đảo, với vô vàn vỏ trai ốc và các mảnh san hô nhỏ có thể làm quà lưu niệm. Nếu có thời gian, du khách có thể khám phá các bãi biển tuyệt đẹp khác như Diniwid, Balinghai, Ilig-Iligan, hay Manoc Manoc.

Tuy có diện tích khá nhỏ, Boracay vẫn có vô số môn thể thao mạo hiểm trên biển hấp dẫn du khách. Tới đây, du khách có thể thỏa thích khám phá mọi góc cạnh của thiên nhiên với những môn như Flyboard (môn thể thao đứng nước), môtô nước, lướt dù hay thuyền hơi trên biển, đi bộ dưới nước, ngắm đảo bằng trực thăng… Các môn này có chi phí tương đối cao, như trò Flyboard tốn tới hơn 2 triệu đồng cho 20 phút, do đó du khách nên cân nhắc lựa chọn theo sức khỏe và túi tiền của mình.

Một hoạt động du lịch có chi phí phải chăng hơn là đi tour các đảo lân cận, với giá khoảng 500.000đồng/người. Nếu đi nhóm đông (từ 6 người trở lên), bạn nên thuê nguyên tàu sẽ tiết kiệm chi phí và thoải mái hơn. Tàu sẽ đưa du khách khám phá nhiều bãi biển và các đảo như Crystal, cho bạn cơ hội lặn biển ngắm san hô và các loài sinh vật. Ngoài ra, bạn có thể thuê thuyền buồm để ngắm hoàng hôn lộng lẫy trên mặt biển Boracay. Ban đêm, Boracay không kém phần sôi động, với những bữa tiệc trên bãi biển, những màn múa lửa, chương trình giao lưu cho các bạn trẻ…

Các quán ăn, nhà hàng ở Boracay chủ yếu tập trung ở dọc bãi biển và tại khu trung tâm mua sắm D’Mall. Bạn có thể thử một số quán có đồ ăn ngon và giá cả hợp lý như đồ nướng ở I Love Backyard, sinh tố ở Jonah’s, Mang Inasal, Mesa hay Smoke Resto… Hoặc bạn có thể tới chợ hải sản D’ Talipapa để mua đồ tươi và thuê các nhà hàng chế biến. Một lựa chọn khác là đi ăn buffet hải sản với giá khoảng từ 200.000đồng/người trở lên. Giá phòng ở Boracay khá đắt, khách sạn tầm trung gần bờ biển có giá khoảng 20 – 50USD/đêm, các cơ sở cao cấp hơn có giá từ 70 – 100USD/đêm.

Để tới Boracay, du khách từ Việt Nam có thể bay tới thủ đô Manila hoặc Cebu, sau đó đi một hãng hàng không nội địa tới 2 sân bay gần Boracay nhất là Caticlan hoặc Kalibo. Lựa chọn thứ hai là bay thẳng từ Việt Nam với các hãng Philippines Airlines, Air Asia hay Cebu Pacific tới 2 sân bay này, trong đó từ Caticlan ra cảng chỉ mất 5 phút và đi tàu sang Boracay chỉ mất khoảng 15 phút, còn từ Kalibo du khách mất khoảng một tiếng để tới cảng Caticlan. Tàu ra đảo có hai loại: tàu cánh ngầm và tàu gỗ. Trước khi lên tàu, du khách phải qua cổng an ninh và để nhân viên kiểm tra hành lý, do đó bạn nên có chuẩn bị gọn gàng đồ trong vali, chia thành các túi riêng để tiện lấy ra.

Những lưu ý khi đi du lịch biển

– Trước khi đi biển, bạn nên chuẩn bị ít nhất 2 bộ áo tắm. Quần short, váy, áo ngắn tay sẽ tạo cho bạn cảm giác mát mẻ, sảng khoái. Dép xăng đan thay cho giầy vì đôi chân sẽ được thoáng mát. Bạn cũng nên mang theo khăn tắm, kính bơi. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, bạn nên sắm cho bé loại phao bơi cho trẻ hoặc chiếc ghế phao để ngồi trên biển.

– Bạn cũng cần mang theo kem chống nắng để bảo vệ làn da, đặc biệt cần chọn loại chỉ số SPF từ 30 trở lên. Mũ rộng vành, kính mát để bảo vệ đôi mắt khỏi bị chói sáng.

– Trước khi xuống nước, bạn nên hỏi người dân địa phương bãi tắm nào an toàn để tránh nguy cơ bị sụt cát, sứa, đá nhọn… Bạn không nên bơi quá xa bờ hoặc đến những điểm quá sâu. Cách dễ dàng nhất là luôn để ý đến cờ báo giới hạn bơi mà hầu hết các vùng biển đều có hoặc chú ý đến những người xung quanh. Phải luôn cảnh giác trước việc sụt cát và những con sóng có thể đưa bạn ra xa bờ.

– Nên khởi động cho nóng người trước khi xuống nước để tránh bị chuột rút và sảng khoái hơn khi tắm biển.

– Tắm chỗ đông người, để có thể nhận được hỗ trợ nếu gặp nạn.

– Ngoài ra, thuốc nhỏ mắt, bông ngoáy tai, sữa tắm, nước gội đầu cũng là những vận dụng hữu ích. Đi cùng trẻ nhỏ, bạn nên mang theo ít đồ ăn khô hoặc nước uống để trẻ ăn sau khi tắm xong.

– Không nên tắm quá lâu khi trời nắng hoặc vào giữa buổi trưa. Đừng mang theo đồng hồ, đồ trang sức nhất là dây chuyền, đề phòng sóng làm tuột mất.

– Khi một tập thể đi tắm biển thì nên chia nhỏ nhóm để dễ quản lý. Khi chơi các trò như đi tàu cao tốc, lướt sóng, chảy dù, kayak, lặn biển… bạn cần tuân thủ các yêu cầu an toàn do hướng dẫn viên đưa ra. Không nên ra xa ngoài khu vực an toàn, tránh các chướng ngại trên biển từ xa.

– Không nên cho trẻ nhỏ tắm lâu khi nước biển lạnh. Thay vào đó, bạn hãy cho trẻ tắm trong bể bơi hoặc chơi trên bãi cát.

– Ngộ độc thực phẩm tại các nhà hàng ven biển dễ xảy ra do số người lớn, tập trung vào một địa điểm làm cho các nhà hàng khó cung cấp kịp thời, đảm bảo chất lượng. Do vậy, bạn không nên ăn thức ăn khi nướng hoặc nấu chưa chín. Ngoài ra, bạn nên mang theo thuốc đau bụng, dầu gió và một số thuốc thông dụng khác.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social