Khám phá những điều thú vị ở Hà Nội (Phần 3)

Ai đã một lần đến thủ đô Hà Nội, được ghé thăm các điểm du lịch, được cảm nhận bằng sự rung cảm của một người con dân tộc Việt yêu nước và được trải nghiệm những điều thú vị duy nhất chỉ có ở Hà Nội thì chắc hẳn sẽ chẳng thể nào quên.

Ai đã một lần đến thủ đô Hà Nội, được ghé thăm các điểm du lịch, được cảm nhận bằng sự rung cảm của một người con dân tộc Việt yêu nước và được trải nghiệm những điều thú vị duy nhất chỉ có ở Hà Nội thì chắc hẳn sẽ chẳng thể nào quên.

1. Qua đường phải vững niềm tin

Một nhà báo của CNN đã chia sẻ cảm nhận thú vị về Hà Nội qua cách riêng của ông như sau:

“Giao thông đường bộ ở Hà Nội “điên rồ” nhưng đó là sự hỗn loạn có tổ chức và bằng cách này hay cách khác, người đi bộ vẫn tìm được cách qua đường. Mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ. Lúc đi bộ, đó là thời khắc thử nghiệm đức tin vào đồng loại khi bạn rơi vào thế giới điên rồ của xe gắn máy. Hãy tin rằng xe máy sẽ tránh bạn khi bạn đi qua đường! Còn khi cưỡi trên xe máy, nó giống như nhảy xuống sông và lao qua thác ghềnh. Bấp bênh và khấp khởi!”.

Quả thật, một khi đã rời vỉa hè, đặt bước chân đầu tiên xuống lòng đường thì bạn chẳng còn cách nào quay lại. Bạn chỉ có thể tiếp tục rảo đều bước và hy vọng các xe gắn máy sẽ vòng tránh thay vì lao thẳng vào bạn. Sang đường ở Hà Nội chẳng giống bất cứ nơi đâu trên thế giới. Có thể nói nó gần giống như nhảy Bungee (đeo dây và nhảy từ trên cao xuống). Khi mọi người nói rằng “cứ bước đi, ổn cả thôi” thì bạn hãy cứ tin như thế mặc dù bản năng mách bảo đừng có bước.

2. Đi chợ sớm

Chợ hoa Quảng Bá và chợ đầu mối Long Biên là hai địa điểm du khách nên ghé qua một lần khi tới thăm Hà Nội. Sản phẩm chính ở đây là hoa và thực phẩm. Chợ được mở gần như suốt đêm, giống với chợ hoa Hồ Thị Kỷ nhộn nhịp tài Sài Gòn. Ghé qua hai khu chợ này, không chỉ có người mua, người bán mà còn rất nhiều du khách, những người muốn tìm kiếm cho mình một góc nhìn khác về nét văn hóa đặc biệt trong đời sống của con người Hà Nội. Bạn không nhất thiết phải mua gì cả, dạo qua khu chợ này thôi cũng đã là một điều thú vị rồi.

3. Đi bộ vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm

Chẳng muốn quên một buổi sáng đi bộ vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Du khách không chỉ thấy được vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của thiên nhiên, mà còn cả thói quen thường nhật của người Hà Nội là tập thể dục, bất kể mua đông hay hè.

Tới đây, bạn có thể tản bộ ven hồ để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ hay nghỉ ngơi trên một chiếc đá để quan sát và thậm chí là hòa vào những đám người tập dưỡng sinh, erobic… Đây chính là điểm khác biệt giữa Hà Nội và Sài Gòn, vì buổi sáng ở Sài Gòn diễn ra khá nhanh và bận rộn, mọi người thường không có thời gian cho những hoạt động thể thao hay chào đón một ngày mới.

Nếu có dịp ở thăm Hà Nội lâu ngày, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm hoạt động đi bộ quanh bờ hồ nhé! Chắc chắn chúng sẽ cho bạn cảm nhận khác biệt nhất, bình yên nhất so với những nơi khác.

4. Tham gia lễ hạ cờ ở lăng Bác

Nếu không thể dậy sớm chứng kiến nghi lễ kéo cờ, du khách hãy tham gia lễ hạ cờ tại lăng Bác vào 9h tối hàng ngày. Đây là một nghi lễ thiêng liêng được nhiều du khách trong và ngoài nước, thậm chí cả những người dân Hà Nội chờ đợi. Các hoạt động tại quảng trường Ba Đình đều được dừng lại khi loa phát thanh bắt đầu thông báo chuẩn bị diễn ra lễ hạ cờ.

Nhiều du khách khi ghé thăm Hà Nội đã không khỏi bất ngờ khi chứng kiến rất nhiều người dân quanh đó đứng trang nghiêm, dõi theo lá cờ đang từ từ được hạ xuống. Có thể nói đây là một trong số ít những nghi thức mang tính chất trang nghiêm nhưng lại được nhiều người chờ đón tại Hà Nội.

5. Đi bộ trên cầu Long Biên

Cầu Long Biên chính là nhân chứng lịch sử của Hà Nội, mà chắc chắn nếu đã từng nghe về Hà Nội thì bạn cũng ít nhiều biết đến cây cầu lịch sử này. Cầu Long Biên được nhiều du khách ghé qua khi đặt chân lên đất thủ đô. Cây cầu này được xây dựng vào năm 1898 với 3 làn xe, riêng làn giữa dành cho tàu lửa qua lại.

Mang một dáng vẻ cổ kính và ấn tượng bởi kiến trúc, cầu Long Biên đã rất nhiều lần trở thành nguồn cảm hứng trong các tác phẩm của một số nghệ sĩ nước ngoài cũng như một số dự án của người Việt trẻ. Tới du lịchHà Nội, du khách hãy thử đi bộ trên cầu vào sáng sớm hay chiều cuối ngày. Đó là sẽ là một trải nghiệm thú vị và khó có thể quên.

6. Đi du lịch Hà Nội bằng xe bus

Ngoài xe điện và xích lô thì xe bus chính là phương tiện tiếp theo mà du khách nên thử một lần khi đặt chân tới Hà Nội. Không chỉ ghi điểm vì chi phí khá rẻ, mà xe bus còn hấp dẫn bởi lộ trình phong phú, đi qua hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Với hai màu sắc bắt mắt là đỏ và vàng, xe bus cũng có thể góp phần tạo nên điểm nhấn cho những bức hình du lịch của mỗi người. Đặc biệt, đi xe buýt ở Hà Nội cũng không xô bồ như trong Sài Gòn, nếu bạn đã đến thăm Hà Nội thì đừng bỏ qua những chuyến xe buýt đưa bạn đi khắp nơi đấy nhé.

7. Ngắm Hà Nội từ trên cao

Bất cứ một thành phố nào trên thế giới nếu được ngắm nhìn từ một góc độ trên cao đều mang lại một cảm giác mới mẻ, cả Hà Nội cũng thế. Đây là một cách không mới nhưng sẽ mang những bất ngờ thú vị tới mỗi người. Tùy vào thời gian hay địa điểm lựa chọn mà du khách có thể quan sát thành phố vào ban ngày hoặc buổi tối. Lời khuyên là hãy thử cả hai khoảng thời gian trên tại cùng một địa điểm để thấy được những nét khác biệt.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social