Kinh nghiệm “bỏ túi” cho các gia đình khi du lịch Đại Lải

Với những ưu điểm đường đi lại không quá xa, giá cả hợp lý và đặc biệt có thể đi về trong ngày, Đại Lải đã trở thành điểm du lịch được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

Với những ưu điểm đường đi lại không quá xa, giá cả hợp lý và đặc biệt có thể đi về trong ngày, Đại Lải đã trở thành điểm du lịch được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi nghỉ dưỡng vào các dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần.

Nếu đang băn khoăn về địa chỉ du lịch nghỉ dưỡng không cách xa Hà Nội, phù hợp với gia đình có con nhỏ thì hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc) là địa điểm thú vị.

Cách trung tâm thủ đô khoảng 70km, Đại Lải được xem là khu du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng trong mùa hè này. Bạn sẽ có những ngày hòa mình trong không gian tĩnh lặng của thiên nhiên, ngắm cảnh hồ và đồi cây rộng lớn.

Dưới đây là 1 vài kinh nghiệm bỏ túi cho chuyến du lịch tới Đại Lải các gia đình nên biết:

Mùa hè và đầu thu chính là thời điểm thích hợp để đi du lịch Đại Lải.

Thời gian du lịch Đại Lải

Từ tháng 4 đến tháng 9 là thời gian lý tưởng nhất du khách nên chọn để đi du lịch Đại Lải. Trong khoảng thời gian này, không khí nơi đây khá mát mẻ, ban ngày trời nắng đẹp thích hợp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, ban đêm trời se se lạnh, thích hợp cho đôi lứa hẹn hò hoặc cả gia đình đi nghỉ dưỡng.

Khu du lịch Đại Lải có diện tích rộng khoảng 10km2 với những dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn: bơi thuyền, đạp vịt, thăm thú đảo Cò (đảo Ngọc) ở giữa hồ.

Đường đi dến Đại Lải

Đường đi đến Đại Lải dễ dàng và thuận lợi. Quãng đường đi ngắn nên du khách có thể đến Đại Lải bằng xe máy, song cũng cần chú ý những kinh nghiệm phượt để đảm bảo an toàn cho cả chặng đường.

Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách có thể đi theo đường quốc lộ 2, hướng đi sân bay Nội Bài. Sau khi đi qua điểm soát vé Thăng Long – Nội Bài, tới ngã 4 đầu tiên rẽ trái đi theo hướng đi Vĩnh Phúc. Đi đến lúc gặp đường Xuân Hòa – Vĩnh Phúc thì rẽ phải, đi thẳng tiếp khoảng 10km là đến khu du lịch Đại Lải.

Resort đẹp như mơ…

Địa chỉ nghỉ ngơi

Trên đường đến khu du lịch hồ Đại Lải, du khách sẽ thấy có rất nhiều các nhà nghỉ song giá nhà nghỉ ở đây khá đắt. Vì thế, du khách nên đi sâu thêm để tìm được chốn nghỉ ngơi với giá cả hợp lý hơn.

Giá thuê phòng nhà nghỉ gần khu du lịch Đại Lải từ 150.000 – 200.000đồng/nửa ngày. Nếu có kế hoạch đi du lịch dài ngày, đặc biệt trong mùa du lịch này, du khách nên gọi điện đặt phòng trước vì rất dễ bị hết phòng.

Chèo xuồng là một trong những hoạt động dã ngoại thú vị tại đây.

Chuẩn bị đồ ăn

Khoảng cách từ Hà Nội đến Đại Lải khá gần nên du khách có thể đi về trong ngày hoặc du lịch dài ngày nếu muốn được nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi.

Nếu du lịch trong ngày, du khách nên chuẩn bị chút đồ ăn nhanh ở nhà để có thể thưởng thức ngay trong lúc vui chơi, dã ngoại. Hoặc nếu ngại mang theo đồ ăn vì quá lích kích, du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn ngay ở Đại Lải với giá cả phải chăng.

Điểm tham quan

Sẽ rất phí nếu đến Đại Lải mà không kết hợp tham quan các điểm du lịch khác gần đó. Tour Đại Lải – Tam Đảo – Tây Thiên là một trong những gợi ý. Đây đều là những điểm du lịch nổi tiếng của Vĩnh Phúc với cảnh đẹp, khí hậu trong lành, mát mẻ, món ăn ngon…



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social