Kinh nghiệm du lịch biển Mỹ Khê

Biển Mỹ Khê là tên gọi chung của dải bờ biển kéo dài chừng 10km từ chân bán đảo Sơn Trà đến tận Non Nước Ngũ Hành Sơn. Biển Mỹ Khê (TP Đà Nẵng) là điểm đến đáng chú ý mỗi dịp hè về.

Vẻ đẹp quyến rũ của Mỹ Khê luôn khiến khách du lịch nao lòng. Bãi biển Mỹ Khê từng được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh vào năm 2005. Với lợi thế nằm gần trung tâm thành phố, bãi biển Mỹ Khê chỉ cách TP Đà Nẵng khoảng 3km về phía Đông nên du khách đến đây nghỉ dưỡng có thể dễ dàng thăm quan những địa danh nổi tiếng ở mảnh đất miền Trung này.

Du lịch Mỹ Khê mùa nào là tốt nhất

Từ tháng 5 đến tháng 8 dương lịch hàng năm là thời điểm tốt nhất để bạn du lịch Mỹ Khê. 

Cách đến Mỹ Khê

Để đến được biển Mỹ Khê bạn có thể di chuyển bằng tàu hỏa hoặc máy bay tới TP Đà Nẵng rồi tiếp tục đi ô tô từ ga Đà Nẵng hoặc sân bay Đà Nẵng chừng 3km đến trung tâm thành phố Đà Nẵng, qua cầu quay Sông Hàn, thẳng đường lớn Phạm Văn Đồng khoảng 1,5km, phía trước đã là bãi biển kỳ quan Mỹ Khê. Những dịch vụ du lịch ở đây cũng khá thuận tiện cho du khách, từ các quán ăn, nhà hàng ven biển cho đến khu mua sắm ở trung tâm thành phố. 

Về phần di chuyển đến Đà Nẵng các bạn có thể đi xe lửa máy bay hoặc xe khách.

Xe lửa: Từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đều có tuyến xe lửa đến Đà Nẵng (tuyến Bắc – Nam), giá vé dao động từ 300.000đ đến 1.200.000đ tùy loại tàu và loại ghế. Mất từ 14 đến 20 tiếng để đi từ hai thành phố này đến Đà Nẵng bằng xe lửa.

Máy bay: từ Hà Nội đến Đà Nẵng, giá vé dao động từ 600.000đ đến 2.200.000đ, tùy hãng hàng không. Mất 1 tiếng 30 phút để đến Đà Nẵng. Tương tự đối với tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng.

Xe khách: tốn khoảng 400.000đ – 500.000đ. Xe Hoàng Long, Hlink, Mai Linh, Thuận Thảo. Thời gian 18 đến 20 tiếng từ Hà Nội/Sài Gòn đến Đà Nẵng.

Khi tới Đà Nẵng để đến được Mỹ Khê các bạn có thể đón Taxi. với bạn nào chọn khách sạn ở trung tâm thành phố có thể thuê xe máy đi Mỹ Khê, giá thuê từ 60.000đ – 150.000đ/xe/ngày, tùy loại xe. 

Khách sạn ở Mỹ Khê

Khu vực trung tâm của bãi tắm Mỹ Khê có hàng loạt khách sạn với đầy đủ tiện nghi, phong cảnh đẹp, hướng ra biển cho bạn thỏa sức lựa chọn. Dù có rất nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như Tiên Sa, Non Nước... nhưng Mỹ Khê vẫn là bãi biển được nhiều khách du lịch lựa chọn khi du lịch đến Đà Nẵng. 

Một vài khách sạn ở Mỹ Khê các bạn có thể tham khảo:

Nhà trọ Koreana 

Loại phòng: Đơn, Đôi
Mức giá: 300.000, 400.000 NVĐ
Điện thoại: 05113 945 747 - 0983 865 731
Địa chỉ: Lô B1-29 Lê Tấn Toán, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ghi chú: Cách đường Phạm Văn Đồng 200m, 

Nhà trọ Koreana Motel Đà Nẵng có vị trí cách biển Mỹ Khê khoảng 200m, gần khu quán nhậu Hùng Mập, cách đường Phạm Văn Đồng khoảng 200m về phía Bắc. 

Nhà nghỉ Văn Minh

Phân loại: Nhà nghỉ biển biển Sơn Trà
Loại phòng: Đơn, Đôi ( Máy lạnh/ không máy lạnh)
Mức giá: 150.000 - 200.000 VNĐ
Điện thoại: 0511 3922 255 - 0915 634 212
Địa chỉ: Lô 22 B1-21 Khu đầu tuyến Sơn Trà
Ghi chú: Gần khu nghỉ mát Sơn Trà, gần chùa Linh Ứng

Nhà nghỉ Văn Minh - Đà Nẵng, là một trong số ít những nhà nghỉ có tại Khu Đầu Tuyến, Gần bán đảo Sơn Trà. Nhà nghỉ là nơi phục vụ khách tham quan du lịch khu vực sơn trà. Từ nhà nghỉ, du khách có thể ra biển với khoảng cách 150m, hay lên du chơi Bán Đảo Sơn Trà ngay bên cạnh.

Ở đây có 7 phòng, với tiện nghi đầy đủ. Tuy nhiên ở đây vẫn chưa có dịch vụ Internet.

Nhà nghỉ Minh Anh

Phân loại: Nhà nghỉ biển biển Sơn Trà
Loại phòng: Đơn, đôi (điều hòa, không điều hòa)
Mức giá: 120.000- 200.000 VNĐ
Điện thoại: 0511 3924 962 - 0905 556 955
Địa chỉ: Lô 20 B1-30 Khu đầu tuyến Sơn Trà, Đà Nẵng
Ghi chú: Gần biển sơn trà, gần chùa linh ứng

Nhà nghỉ Minh Anh - Đà Nẵng có 10 phòng, với trang thiết bị đầy đủ ( chia ra 2 loại, có hay không có điều hòa ). Internet chỉ dùng được ADSL ở tiếp tân, không có wifi.

Nhà nghỉ có vị trí gần biển Sơn Trà, cách bãi tắm khoảng 200m, và gần chùa linh ứng, khu nghỉ mát Sơn Trà.

Nhà nghỉ Phú Quang

Phân loại: Nhà nghỉ biển biển Mỹ Khê
Loại phòng: Đơn, Đôi
Mức giá: 200.000 VNĐ - 300.000 VNĐ
Điện thoại: 05113 943 204 - 0905 344 769
Địa chỉ: Lô b2/15 An cư 4, Lê Mạnh Trinh, Sơn Trà, Đà Nẵng
Ghi chú: Gần đường Phạm Văn Đồng

Nhà nghỉ Phú Quang - Đà Nẵng, có hệ thống thiết bị tốt, tương đương khách sạn Mini trong vùng. Vị trí từ khách sạn ra biển Mỹ Khê ( khu Phạm Văn Đồng) gần, với khoảng 200m.

Quanh khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu nên tiện cho du khách sinh hoạt, vui chơi.

Tuy nhiên, hiện tại Phú Quang mới đi vào hoạt động nên Internet vẫn chưa có.

Khách sạn Mỹ Khê

241 Nguyễn Văn Thoại ** 0511.3836.125 - 0511.3836662 - 0511.3836.123 54 

Khách sạn nằm bên bờ biển Mỹ Khê xinh đẹp, trên tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc đi phố cổ Hội An chỉ 15 phút đi ô tô và cách sân bay, nhà ga Đà Nẵng chưa đến 10 phút.

Khách sạn Mỹ Khê là nơi dừng chân đáng tin cậy của Quý khách trong các chuyến du lịch, công tác, thăm người thân tại thành phố Đà Nẵng.

Khách sạn Trường Sơn Tùng

B2. 2/13-14-15 An Cu2, Phước Mỹ, bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Chỉ cách bãi tắm xinh đẹp 30m, là khách sạn 3 sao vói 62 phòng đều có tất cả các tiện nghi thoải mái như: Có truy cập internet có dây, tivi, truy cập internet không dây, phòng không hút thuốc trong từng phòng được trang bị đầy đủ của khách sạn. 

Vui chơi tắm biển ở Mỹ Khê

Ngoài thuận lợi là ở gần trung tâm thành phố, biển Mỹ Khê vẫn đủ không gian rộng, hàng dừa thơ mộng bao quanh, phong cảnh đẹp với đầy đủ dịch vụ có chất lượng: khách sạn, nhà hàng, giữ xe, tắm nước ngọt, cho thuê dù, phao bơi… Dọc bãi biển Mỹ Khê có hệ thống cứu hộ gồm chòi canh, phao cứu sinh, cờ báo hiệu vùng nước xoáy và lực lượng cứu hộ túc trực sẵn sàng ứng cứu cho những sự cố không may xảy đến với du khách...

Có 3 khu vực chính bãi tắm phục vụ du khách tại biển Mỹ Khê:     

-   Ngay ngã ba đường Phạm Văn Đồng cắt tuyến đường ven biển (từ Sơn Trà đến Điện Ngọc đi Hội An) là Công viên biển trung tâm của thành phố: Bãi tắm công viên trung tâm Phạm Văn Đồng. Bãi tắm chủ yếu cho hoạt động công viên nên khu tắm biển nhỏ gọn.  

-   Rẽ phải khoảng 500m là Bãi tắm T20-T18, gắn liền với lịch sử hình thành của khu điều dưỡng quân đội T20-T18 và một số cơ sở nghỉ dưỡng quân đội xây dựng lâu năm là khách sạn Mỹ Khê I, Mỹ Khê II, Mỹ Khê III, Tourane. Đây là bãi tắm được hình thành sớm nhất, do đó nhiều du khách đã đến Đà Nẵng trước đây thường biết bãi tắm T20-T18 này như là bãi Mỹ Khê có đầu tiên. Bãi tắm T20-T18 gần hơn với khu Non Nước, nơi đã từng tổ chức giải lướt sóng quốc tế. Bờ cát ngắn, biển sâu và thường có sóng lớn hơn, rất thích hợp với thanh niên ưa thích cảm giác mạnh. Khu vực này cũng khá nhộn nhịp hàng quán.

-  Rẽ trái khoảng 300m là Bãi tắm số 1-2-3 quy hoạch của thành phố. Bãi tắm này thông liền với công viên biển Phạm Văn Đồng, được đầu tư hoàn chỉnh khu vực gửi đồ, gửi xe, tắm nước ngọt, ăn uống giải khát, cứu hộ bãi biển, vệ sinh môi trường. Hiện nay là bãi tắm chính của biển Mỹ Khê. Bãi tắm có bờ cát rộng và dài, biển thoải và ít sóng cuốn hơn, rất hợp với các gia đình, trẻ nhỏ, người già. Đó cũng là một lý do để chọn làm bãi tắm chính quy hoạch của thành phố với đầy đủ các tiện nghi phục vụ dân tắm biển.

Hoạt động vui chơi

Nhìn từ trên cao, biển Mỹ Khê thường rất bắt mắt du khách bởi một màu xanh chừng như bất tận. Ấn tượng hơn, khi hoàng hôn buông xuống, biển Mỹ Khê khoác lên mình một tấm áo mới mang màu sắc trầm lặng hơn, tĩnh mịch hơn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp đến nao lòng.

Buổi sáng, nếu bạn không cố thức dậy để đón bình minh mọc trên mặt biển Mỹ Khê, bạn đã bỏ phí một phần cuộc đời mình.  Bạn chỉ việc ngồi ngắm và tận hưởng vẻ đẹp của buổi bình minh với những ánh vàng lấp lánh trên mặt biển. Hoặc bạn có thể chủ động khám phá chợ cá sớm nằm liền kề nối vào bãi tắm. Đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ, và du khách nên tận hưởng. Hàng ngày, cứ tầm 4h30’ chợ cá bắt đầu lao xao bởi tiếng người mua kẻ bán. Chợ bán các loại cá tươi như trích, nục, bạc má và tôm, cua. Khoảng 7h chợ cá sẽ vãn, khi đó mặt trời cũng đã rực rỡ, và bạn có thể nhảy ùm xuống biển cho biển xanh cát trắng Mỹ Khê khuấy động cơ thể mình. Phải ngâm mình trong làn nước mặn mát trong vắt nhìn rõ tận đáy cát, thỉnh thoảng giật mình vì cả đàn cá bơi lội tung tăng sát mình, giữa tiếng cười đùa vui vẻ của đám đông bên cạnh, ngắm từ tia bình minh như rẻ quạt rạng lên từ đầu mỏm bán đảo Sơn Trà, bạn đón một ngày bắt đầu thật sảng khoái và đầy sức sống mới. 

 

Buổi chiều, trên bãi biển do thủy triều xuống tạo ra rất nhiều bãi tắm nhỏ thông với biển lớn, vừa cạn cho các cháu bé thỏa sức vui đùa mà không lo độ sâu hay sóng biển lớn cuốn trôi, bố mẹ chỉ cần ngó chừng các con từ xa. Ông bà cũng có thể ngâm mình chơi với các cháu mà không sợ sóng xô sức yếu. Người lớn có thể thoải mái bơi lội ra xa vì bờ cát thoai thoải đều dưới chân, thoải mái vùng vẫy trong làn nước biển xanh trong.

Buổi tối, sau khi đi tham quan về mệt mỏi, thay vì lên ngay phòng nghỉ, chỉ cần rủ nhau ra bãi cát, lội chân xuống làn nước mát, hít thở không khí trong lành đại dương, bạn sẽ không để ý thời gian đã nửa đêm lúc nào. Đám trẻ cũng không bỏ phí cơ hội để lại được lăn lộn đùa nghịch nước biển mà bố mẹ không hề lo các con bị lạnh. Hiếm có bãi biển nào lại được chiếu sáng suốt cả đêm và rất an toàn cho du khách như bãi tắm Mỹ Khê.

Và cũng giống như nhiều nơi khác biết tận dụng lợi thế biển để làm du lịch, người Đà Nẵng cũng đã phát triển khá mạnh các loại hình dịch vụ phục vụ du khách như: câu cá, lướt ván, lặn, du thuyền… Nhưng với những người yêu du lịch bụi, việc lựa chọn một điểm cắm trại ngủ đêm ngay trên bãi biển cũng khá đơn giản. Một bữa tiệc đêm nhỏ gọn trên bãi biển cùng vài người bạn trong tiếng đàn ghita hòa với tiếng sóng biển rì rào sẽ là một trải nghiệm khó quên. 

Ăn uống ở Mỹ Khê

Quán ngon ở Mỹ Khê

Đi biển tất nhiên là ăn hải sản rồi. Ở Mỹ Khê có rất nhiều hải sản tươi ngon từ tôm, cua ghẹ, óc, cho tới cá, mực...Các bạn cứ ra bãi biển tha hồ mà ăn. 

Dọc theo bãi biển, nhà hàng, quán ăn nối nhau san sát, kéo dài hàng cây số.

Điểm hấp dẫn khách ở đây là những nhà hàng, quán ăn này đều có "mặt tiền" hướng ra biển, khách có thể vừa ăn vừa tận hưởng tiếng sóng biển rì rào, làn gió mát rượi. Hơn thế nữa, khách có thể xuống tắm biển hàng giờ trước khi lên bờ gọi món ăn ưa thích, hoặc vừa ăn vừa tắm xen kẽ nhau, vì nhà hàng nào ở đây cũng có khu vực phục vụ khách tắm biển.

Món ăn biển nơi đây có rất nhiều, hầu như không thiếu món gì từ lẩu sống, tôm nướng, tôm xóc tỏi, cua hấp, cua rang me, bào ngư nướng, ghẹ hấp đến những món quý hiếm như tôm hùm sống, hải sâm... Giá cả thì nhà hàng quy mô càng lớn, phục vụ càng chu đáo thì giá càng cao.

Nhà hàng đặc sản biển Phước Mỹ trước khách sạn Tourane có mức giá cao nhất, món ăn đặc biệt của nhà hàng này là tôm hùm sống giá 450.000 đồng/kg, tôm sú sống 250.000 đồng/kg, cá mú sống 200.000 đồng/kg... Các món này khách có thể ăn hấp, nướng, ăn sống với rau tươi...

Các quán đặc sản biển có tiếng và luôn đông khách còn có Mỹ Hạnh, Thủy Triều, Lộc Châu, Duyên... Các quán này mức giá ngang nhau do đều nhận hàng của cùng một mối và chất lượng phục vụ cũng tầm tầm như nhau.

Nằm ở vị trí khuất hơn một chút, các quán Hoa Sen, Phú A có giá bán thấp nhất. Quán Mỹ Hạnh có món mực tươi nướng giá 40-50.000 đồng/đĩa, tôm hùm sống 250-350.000 đồng/kg, tùy con lớn hay nhỏ, đặc biệt là món lẩu tươi sống (gồm tôm, cua, cá, mực) mỗi suất cho một người ăn là 50.000 đồng... Với nhiều quán nằm san sát nhau như thế, chất lượng phục vụ là yếu tố quyết định khách hàng.

Đi ăn đặc sản biển nơi các bãi biển thật thú nhưng không vì thế mà những quán ăn đặc sản biển ở nội thành lại vắng khách. Quán đặc sản biển Mỹ Hạnh, tổ 21, khu tập thể Hòa Cường, quận Hải Châu, gần như ngày nào cũng đông khách. Không gian thoáng, rộng cùng kinh nghiệm nấu ăn lâu năm là thế mạnh của quán này. Món "ruột" của quán Mỹ Hạnh là tôm sống phi lê (thái mỏng) cuốn lá cải chấm mù tạt (nước chấm wasabi) mà người Hà Nội, người Nhật Bản đặc biệt ưa thích.

Một địa chỉ đặc sản nội thành cũng rất nổi tiếng là quán Bà Thôi (98 Lê Đình Dương). Có lẽ đây là một trong những quán đặc sản biển "bình dân", đông khách nhờ giá cả vừa phải. Món ăn được nhiều người ưa thích nhất ở đây là ghẹ hấp, nướng, rang muối, rang me giá 40.000- 45.000 đồng/kg... Đơn giản hơn, khi túi tiền hạn hẹp, gọi một đĩa nghêu hấp cũng thơm lừng hương vị biển.

Đặc sản Mỹ Khê

Gỏi Trứng Cá Chuồn

Có rất nhiều loại gỏi: gỏi thịt như gỏi gân bò, gỏi đầu heo chua ngọt, gỏi bao tử...,gỏi cá càng phong phú hơn. Thông thường có gỏi cá cơm, gỏi ruốc (tép)..., đặc biệt hơn có gỏi “đồng hồ” chế biến từ cá lồ ồ Chứ gỏi trứng cá chuồn ít được nghe nói tới, huống là được thưởng thức. Cá chuồn là một loại cá ngon và dễ nấu, có thể nấu canh thơm, rau răm hoặc chiên, kho.Thịt cá thơm, chắc, đậm đà nhưng điều đáng nói ở loại cá này chính là bộ trứng. Để làm được một đĩa gỏi trứng, người ta phải cần tới rất nhiều bộ ruột và phải là ruột đã được phơi khô.

Bánh Nậm Mỹ Khê

Bánh nậm là một loại bánh và là món ẩm thực truyền thống đặc trưng của xứ Huế, cùng với bánh bèo, bánh lọc. Đây là thứ bánh được làm từ bột gạo vừa ngon vừa có tính chất lành (người già, trẻ em, người ốm đều có thể ăn được).

Mì Túy Loan

Du Lịch Biển Mỹ Khê - Tại huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, tất cả những đường thôn ngõ xóm, quán ăn nào cũng treo bảng bán mì Quảng với món mì nổi tiếng Mì Quảng Tuý Loan.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social