Kinh nghiệm du lịch Đồ Sơn

Đồ Sơn là một điểm du lịch biển chỉ cách khoảng 120km từ Hà Nội. Tuy nhiên xét một cách khách quan là du lịch ở đây chưa hấp dẫn nhiều du khách. Dưới đây là tổng hợp một số kinh nghiệm Du Lịch Đồ Sơn để các bạn có thêm lựa chọn cho chuyến đi của

Đi Đồ Sơn như thế nào

Từ Hà Nội bạn có thể dễ dàng đi Hải Phòng bằng xe lửa hoặc xe khách chất lượng cao.

Tàu hỏa đi Hải Phòng

Bạn có thể đi từ ga Hà Nội, Ga Long Biên, Ga Gia Lâm (chỉ có ga Gia Lâm mới cho xe máy lên được). Thông thường có các chuyến: 6h30, 9h15, 15h, 18h (2 chiều từ 2 đầu Hải Phòng hoặc Hà Nội, giờ này mình nhớ không rõ lắm, bạn phải check lại bên nhà Ga nhé).

Từ Hải Phòng bạn có thể đi taxi hoặc xe Bus tới Đ.Sơn (tuyến xe số 3, xuất phát tại bưu điện thành phố). Cứ 20 phút có 1 chuyến, giá vé từ 7000-10.000. Liên hệ công ty vận tải Thịnh Hưng ĐT: 031.3778923 DĐ: 0913.310976 0903.216069.

Xe khách đi Hải Phòng

Với xe khách bạn đi các xe từ bến xe Gia Lâm, Lương Yên, có nhiều chuyến chạy trong ngày. Bạn nên đi Hoàng Long (lương Yên) hoặc Hải Âu (Gia Lâm), đây là 2 hãng xe nổi tiếng và chất lượng dịch vụ tốt. Tham khảo qua bài Xe khách chất lượng ở Việt Nam. Đến Hải Phòng bạn lựa chọn các hình thức vận chuyển mình đã nói ở trên để ra Đồ Sơn. Nếu bạn đi xe riêng, hoặc xe máy thì cứ chạy thẳng đường 5 đi Hải Phòng. Trên đường đi cẩn thận Áo Vàng nhé.

Chơi gì ở Đồ Sơn

Dân Hải Phòng cuối tuần hay đi tắm biển Đồ Sơn trong ngày. Một số điểm vui chơi ở Đ.Sơn bạn nên đi đó là: Biệt thự Bảo Đại, thung lũng tình yêu, khu du lịch Hòn Dáu. Buổi chiều thì đi tắm biển, tối đi dạo vòng vòng. Nếu đi 2 ngày thì, sáng hôm sau đi tàu sang đảo Hòn Dáu, thăm đảo đèn, vườn sinh thái, chiều về lại Hà Nội.

Lưu ý: nếu ra Hòn Dáu bạn nên đi tầm sáng sớm (liên hệ số điện thoại Bến Nghiêng : 0312214428) nếu tầu đi vắng khách thì giá vé sẽ cao, nếu tầu đông khách các bạn nên mặc cả giá. Nhớ mua vé cho 2 chiều luôn nhé.

Trọi Trâu Đồ Sơn

Trọi Trâu Đồ Sơn diễn ra vào 9 tháng 8 âm lịch hàng năm, nếu đi vào thời gian này bạn nên ghé thăm xem Trọi Trâu. Đây là một lễ hội nổi tiếng ở Hải Phòng và miền Bắc. Xem thêm thông tin Lễ Hội Trọi Trâu tại đây.

Khách sạn ở Đồ Sơn

Có nhiều khách sạn và nhà nghỉ, tuy nhiên theo mình các bạn nên ở khu 295. Từ đường cái chính khi đi đến gặp tượng con trâu ở khu 1 thì bạn rẽ trái. Khu này trước đây do quân đội quản lý, nên an toàn và vắng vẻ. Giá cả cũng hợp lý. Liên hệ 295 anh Quân : 0168583659.

Nếu đi trong ngày cần chỗ nghỉ ngơi, các bạn có thể thuê nhà nghỉ theo giờ. Ngoài ra còn nhiều nhà nghỉ và khách sạn ven biển ở các bãi II, III. Giá cả thì không biết đâu mà lần, ra cứ mặc cả và đi chọn nhà nghỉ khách sạn nào ưng ý là được. Nếu bí quá thì lại về Hải Phòng mà nghỉ đêm.

Về thuê xe máy ở Đồ Sơn hay Hải Phòng là khó, hiếm thấy có dịch vụ này. Các bạn có xe máy có thể mang xe lên tầu hỏa, xuống đó đi lượn lờ.

Nhà hàng ở Đồ Sơn

Cái này mình copy lại của một bạn đã tư vấn trên webtretho, đã tư vấn từ lâu, hy vọng thông tin vẫn còn hữu ích.

- Nhà hàng Casino: Nằm trong Casino Resort: Đồ ăn được, chế biến theo kiểu Tàu, ngon, sang trọng nhưng đắt (mất 1/2 cho thương hiệu).

- Nhà hàng Vạn Vân: Nằm cuối khu 2, đầu khu 3 (bên tay phải đường vào), đồ ăn ngon, phục vụ chuyên nghiệp, sang trọng lịch sự (mình thích nhất cái này ở ĐS) giá hơi đắt hơn các nơi khác chút.

Nhà hàng Vạn Vân 2

- Nhà hàng Biển Đông (ngay trung tâm khu 2): Cái này chỉ đc cái rộng, có sân khấu chứ ăn dở lắm, lại đắt nữa.

- Nhà hàng Gió Biển: Trên đường vào khu 2, nhà hàng này rộng, chế biến được, phòng ăn thoáng, giá cả phải chăng, nếu không cần cầu kỳ ăn ở đây nhé.

Hải sản tươi ngon

- Nhà hàng Tam Dương: Nằm trung tâm khu 2, cạnh Khách Sạn Hải Âu (có 2 cơ sở, cơ sở 1 sát mép biển, cơ sở 2 nó thuê 1 cái biệt thự và 1 khuôn viên của Hải Âu), ở đây đồ ăn tươi, giá đắt hơn Gió Biển 1 chút nhưng chấp nhận đc, đầu bếp nấu ngon nhưng hơi đông, phải đặt trước nếu đi đoàn.

- Nhà hàng Tằng Hậu: Nằm ngay Bến Thốc (khu 1), đồ ăn tươi, giá rẻ, chế biến không cầu kỳ (đồ biển thì tươi là ok rồi, có phòng cho thuê như mình nói ở trên cho ai đi 1 ngày) nhưng đi ăn hơi xa, cũng là 1 nơi nên thử.




Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social