Kinh nghiệm vi vu Nam Du thả ga chỉ với 2 triệu đồng

Đảo Nam Du sạch trong, mát lành đang là niềm ao ước của bao người. Để có chuyến vi vu Nam Du vừa vui vừa tiết kiệm chi phí, các bạn có thể tham khảo lịch trình oanh tạc Nam Du chỉ với 2 triệu đồng của cô nàng mê phượt.

1. Phương tiện đi lại

Để ra quần đảo Nam Du, bạn cần phải xuống thành phố Rạch Giá – Kiên Giang. Phương tiện di chuyển dễ nhất là xe đò Phương Trang giá 145.000 đồng/1 vé. Bạn nên đi chuyến 23h để tới Rạch Giá lúc 6h sáng hôm sau.

Để tiếp tục hành trình tới Nam Du, bạn đi bằng tàu cao tốc, giá vé khứ hồi khoảng 440.000 đồng một người, nhớ đặt vé trước. Tàu gợi ý:

* Superdong
Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du
Giờ xuất bến Rạch Giá lúc 7h20 và Nam Du lúc 10h15
Thời gian di chuyển: 2 tiếng
Điện thoại: 077 3 877 742
(Chọn tàu Superdong để được đi sớm, không phải ngồi chờ cả tiếng nếu đi tàu Ngọc Thành).

* Ngọc Thành (Tàu cao tốc)
Lịch trình: Rạch Giá – Nam Du
Giờ xuất bến: Rạch Giá lúc 8h15 và Nam Du lúc 12h15
Thời gian di chuyến: 2 tiếng
Điện thoại: 077.3701575 – 0939.274160

☀ Phương tiện di chuyển trên đảo

- Tàu

Để khám phá các hòn xung quanh Hòn Lớn và tham quan một số địa điểm đẹp, các bạn nên thuê tàu để di chuyển. Nên thuê tàu của dân hoặc liên hệ với chủ nhà nghỉ để người ta tìm ghe tàu cho đi (khoảng 300k). Đi tàu du lịch kiểu chở đến đó đưa vào bờ làm gì thì làm đến giờ họ chở đi chổ chứ không có màn lặn bắt ốc, ngắm san hô và cũng không thân thiện lắm.

Xe máy

Bạn có thể thuê xe máy tại các khu nhà trọ với giá khoảng 150.000 – 200.000 đồng/ngày. Trên này chỉ có 1 con đường chạy vòng quanh đảo khoảng 12 km là hết. Ở đây không có hoạt động vui chơi giải trí nào cả. Đồ ăn thì không có gì ngon và đặc sắc, chỉ có mỗi hải sản là siêu tươi và giá rất hạt dẻ.

2. Nghỉ ngơi

Nên đặt phòng trước, bạn chỉ cần báo cho chủ nhà nghỉ thì họ sẽ cho người ra đón mình.

✔ Nhà nghỉ Đào Huỳnh (Cô Chín Thiêm) rất ok. Chỉ có 150k/ đêm. Nhưng do chỗ này có khoảng sân lấn biển chừng 10 mét, lót gạch sạch sẽ, có bàn ghế, võng, dưới là biển xanh ngắt, gió biển thổi mát lồng.

✔ Nhà trọ Sáu Có: Từ cầu cảng lên, sẽ thấy bến tay trái chỗ chữ Kiên Hải một con hẻm, đi theo con hẻm này khoảng 20-30 m sẽ thấy dãy nhà trọ mới xây. Nhà trọ có 4 phòng, giá khoảng 120k/ 1 phòng. Điện thoại 0773.690.225 và 0907.172.656.

✔ Thuê nguyên căn nhà 2 phòng nhà Anh Đen (0982733737): 70k/1 người. Nhà mới xây sạch sẽ có cửa sau có cả cầu thang đi thẳng xuống biển view nhìn ra biển ngắm hoàng hôn bình minh đc luôn, nhà vệ sinh cũng có view vừa tắm vừa ngắm biển.
Anh Đen có nhận dẫn đi bắt hải sản (nhum, mực, hàu, ốc...) ăn ngập mặt luôn đồ ăn ngon cực, thuê tàu đi tham quan quanh đảo các hòn & lặn ngắm san hô 300k cả ngày 7h -> 17h / 1 người (cơm trưa + cháo nhum).

✔ Nếu thích trải nghiệm hơn, bạn có thể thuê bãi và lều để ngủ qua đêm. Bãi qua đêm thích hợp nhất là Hòn Dầu, bởi ở đây có hàng dừa và bãi cát khá rộng, thuận tiện cho việc cắm trại cũng như vui chơi, giá thuê bãi khoảng 30.000 đồng mỗi người. Trong khi đó, giá thuê lều là 40.000 đồng một người.

3. Chơi

Tới đảo thứ nhất , các bạn sẽ được 1 chiếc thuyền nhỏ rước vào: 10k/người . Ở đây các bạn chụp hình, ko có bãi tắm. 1h sau, cano ra rước lên thuyền lớn qua đảo thứ 2.

Đảo thứ 2 thì có bãi tắm cát trắng. Các bạn được nấu cơm cho ăn và có thể đi mua ghẹ và tôm mủ ni được nhà dân vừa đánh bắt lên luôn (Ghẹ 100k/kg , tôm 250k/kg) . Khoảng 3h thì thuyền nhỏ lại chở ra thuyền lớn giá cũng 10k/ngườii, thuyền lớn tới chở ra đảo thứ 3 .

Ở đây bạn được phát áo phao và mắt kính để lặn ngắm san hô. Sau đó thì lên thuyền ăn cháo nhum và chở về đảo Nam Du lại. Tối thì trăng thanh gió mát, ra nằm hóng gió. Nếu đi đông bạn có thể mua hải sản về mượn đồ đạc của chủ nhà nghỉ để bày biện nấu nướng, BBQ giải trí với bạn bè.

Một vài ghi chú khác:

1. Đảo thật sự còn rất rất hoang sơ. Không phù hợp với bạn nào ham vui.

2. Điện chỉ có từ 8h - 13h; 15h-23h. Nhà nghỉ vẫn sẽ chạy máy phát điện để bạn sinh hoạt, nhưng thường chỉ vào buổi tối. Tuy nhiên, điện rất yếu.

3. Người dân ở đây thì siêu dễ thương (hoặc có thể do mình gặp toàn người dễ thương thôi :p).

4. Vấn đề vé tàu cũng khá quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn không có vé, có thể liên hệ chủ nhà nghỉ để họ sắp xếp liên hệ, nhưng thường là chỉ được đi tàu hàng (không có ghế ngồi) và mất nhiều thời gian hơn so với tàu cao tốc.

5. Thích hợp cho ai muốn trốn những xô bồ khói bụi thành thị vì ra đây điện yếu, wifi cũng yếu và chập chờn. Nên ở đây cứ ra võng nằm hóng gió biển đọc sách, ngắm trăng, nghe nhạc là khỏi chê.

6. Nên thuê những nhà nghỉ ở phía trong hơn là thuê nơi gần bến cảng, vì ở cảng phần nhiều là tàu đánh bắt .

7. Khi đi mang theo kem chống nắng, kem chống muỗi, thuốc say tàu xe, dầu xanh.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social