Kinh nghiệm vui chơi ở khu du lịch Dốc Lết

Sau Hòn Ngọc Việt ở Nha Trang thì Dốc Lết là một trong những bãi biển đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây biển xanh cát trắng, với những hàng dương cao vút soi bóng xuống cả con đường đài hàng cây số.

Mùa du lịch Dốc Lết Từ tháng 1 - 9 du lịch Dốc Lết là tốt nhất. Vào mùa gió Đông Bắc (tháng 10 - 12), biển Dốc Lết lạnh thấu xương vì hòn Mỹ Giang ở phía Đông Bắc lại tạo thành một hành lang cho gió hun hút thổi dọc biển.

Cách đến Dốc Lết

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách đến Dốc Lết. tùy theo lịch trình cụ thể mà bạn có thể chon cách đi phù hợp

Cách 1: Từ Thành Phố Nha Trang đi Dốc Lết

Đi theo cách này bắt buột bạn phải đến Nha Trang trước, theo mình bạn cũng nên ưu tiên đi theo cách này vì như vậy lịch trình của bạn sẽ khám phá Nha Trang trước rồi mới đến Dốc Lết sau. Về cách đến và vui chơi ở Nha Trang các bạn xem bài viết: Kinh nghiệm du lịch Nha Trang.

Khi dến Nha Trang, bạn thuê khách sạn và thăm thú nơi đây. Ngày cuối trong lịch trình bạn đi khám phá Dốc Lết. Bạn thuê xe máy ở Nha Trang đi dốc Lết theo đường sau: Từ đường Trần Phú bạn chạy thẳng về hướng Tháp Bà, đi tiếp đường Phạm Văn Đồng, rẽ phải vào đường Tháp Bà, rẽ phải gặp đường Lạc Thiện đi tiếp sau đó rẽ trái vào đường Tôn Thất Tùng, rẽ phải gặp đường hai tháng tư, đi 5.3 Km ra quốc lộ 1 A. Từ đây bạn chạy theo hường Quốc Lộ 1 từ Nam ra Bắc cứ việc chạy thẳng qua khỏi Thị Xã Ninh Hòa, qua đèo Bánh Ít luôn, bạn sẽ gặp 1 ngã 3  có bảng chỉ dẫn về Nhà máy Đóng tàu Huyndai Vinashin. Bạn sẽ thấy con đường nhựa chạy về phía Đôngm đi theo con đường này dến Nhà máy đóng tau, sau đó chạy dọc biển về phía Bắc đến Dốc Lết. Đi đường này sẽ xa hơn.

Những cánh đồng muối trên đường đến Dốc Lết

Nếu từ ngã 3 ban nãy, nếu bạn chạy theo quốc lộ 1 khoảng 50 m nữa sẽ thấy 1 ngã ba thứ hai, có cây xăng. Theo con đường tỉnh lộ 10 bạn chạy thẳng gặp vòng xoay ngã ba Ninh Thủy - Ninh Hải. Rẽ về phía Bắc, chạy khoảng  2 km, rẽ phải vào con đường nhỏ chạy thẳng bạn sẽ đến Dốc Lết (có bảng chỉ dẫn). Từ vòng xoay nếu rẽ về phía Nam đến Nhà máy Đóng tàu Huyndai Vinashin. Là con đường chạy dọc biển đã nói ở trên.

Bạn cũng có thể bắt xe buyt đi Dốc Lết từ Nha Trang: ra bến xe Nha Trang bắt xe khách đi Bình Tây, Ninh Hòa, yêu cầu xuống khu du lịch Dốc Lết. Xe sẽ cho bạn xuống ở tỉnh lộ 10 cách dốc Lết khoảng 1,5 km. Bạn có thể đi bộ hoặc đi xe thồ tới dốc Lết. Xe buyt về Bình Tây rất ít, nên hỏi người dân hoặc lễ tân khách sạn nơi bạn ở thông tin xe chạy.

Cách 2: Đi trực tiếp đến dốc lết

Từ Sài Gòn bạn bắt xe Tuy Hòa, hoặc các xe về Đà Nẵng, Huế...yêu cầu cho xuống Ngã 3 ngoài. Cái ngã 3 có cây xăng ban nãy, rồi đón xe thồ vào Dốc Lết. Nếu đi xe Cúc - Tùng (0905 351 775)sẽ về thẳng Bình Tây hoặc Hòn Khói. Bắt xe ôm tới Dốc Lết sẽ gần hơn

Từ Hà Nội bạn bắt xe đi Nha Trang cũng dến ngã ba ngnoa2i yêu cầu cho xuống và bắt xe m6 vào Dốc Lết.

Nhà nghỉ khách sạn ở Dốc Lết

Nghỉ đêm ở Dốc Lết, bạn không chỉ được đắm mình trong khung cảnh yên bình với tiếng sóng biển rì rào, đi dạo biển đêm, ngắm ánh sáng đèn như sao sa trên mặt biển của những con thuyền đánh bắt hải sản… bạn còn có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bình minh ở nơi này. Đó thật sự là một bức tranh kỳ ảo của họa sĩ thiên nhiên.

Nều bạn muốn qua đêm ở dốc lết thì có thể chọn các khách sạn sau:

- Khách sạn hoàng Khang: Địa chỉ:Thôn Đông Cát - phường Ninh Hải - thị xã Ninh Hòa - Khánh HòaTel: (84) 0583.672.269 - Mobile : 0905.054.979 / Fax: (84) 0583.849.569. Khách sạn 2 sao cách biển 3 phút đi bộ, có nhà hàng, phòng sạch sẽ. Giá từ 280k - 940k tùy loại phòng.

- Khu du lịch White Sand Doclet: ổ Dân Phố 9 Đông Cát, P. Ninh Hải, Thị Xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà, Điện thoại : (+84.58) 3.670.670 / (+84.58) 3.671.781 /  (+84.58) 3.671.782. Có bãi biển riêng.

Kinh nghiệm du lịch Dốc Lết

Trên con đường bạn đi đến dốc Lết, sẽ qua những cánh đồng lúa (y như miền Tây) đẹp và yên tĩnh, rồi còn đi qua những cánh đồng muối menh mông bạt ngàn của người dân nơi đây. Sẽ là tuyệt với cho những tấm ảnh để đời của bạn.

Trước công khu du lịch dốc Lết có nhiều hàng dương rất đẹp, bên đường là các bụi xương rồng tua tủa gai. Bạn cũng nên tranh thủ làm bôi ảnh.

Đến dốc Lết sau khi gởi xe, bạn đừng có mua vé tắm biển tốn tiền uổng. Có nhiều lối xuống bãi tắm đi qua nhà dân. Bạn mon men theo người dân bản địa, thường thì họ đi tắm sáng khoảng 5h30 sáng - 8h, đi theo họ, họ sẽ dẫn bạn xuống bãi tắm mà không tốn tiền.

Điểm thú vị khi tắm biển Dốc Lết là bãi tắm cạn, ra ngoài vài chục mét vẫn chưa ngập qua đầu, trẻ con và người không biết bơi đều tắm được. Cát ở đây trắng mịn, sóng ít, nước trong xanh nhưng rất mặn (uống vài ngụm là khỏi nói chuyện luôn), tha hồ cho bạn vẫy vùng.

Tắm biển xong bạn có thể dến khu đồi cát trượt cát, tha hồ cho bạn "lết". "lết" xong rồi tắm, rồi phơi nằng, đi dạo, chơi thể thao nước, đá banh....

Nếu đã tắm biển no nê bạn có thể vào thuê một cái chồi ở bãi biển rồi kêu hải sản ăn. Nói thật giá hải sản ở đây cũng không rẽ lắm đâu. được cái tươi. Muốn ăn ngon, bạn nên đi ra chợ Hải Sản gần đó

Muốn ăn ngon và rẻ hơn nữa bạn có thể xuống cảng Hòn Khói. Bạn có thể đi bộ theo hướng Bắc về Hòn Khói nếu bạn là "running man" thì cứ đi còn mình thì chịu. Nếu là mình, mình sẽ lấy xe máy quay trở lại chỗ cái vòng xoay Ninh Hải hỏi người dân đường xuống Hòn Khói. Hải sản ở Hòn khói thì khỏi chê vào đâu được giá lại rẻ hơn dốc Lết nhiều. Vào buổi sáng tàu ghe tấp nập về đầy đủ tôm cá và hải sản cho bạn chọn. Đi nhớ mang dép cẩn thận "mìn" nha.

Những cánh đồng muối trên đường bạn đi đến Dốc Lết có những con kênh vào mùa nước cạn đầy những cá rô, cá phi, cá tàu... tranh thủ bắt cá chơi cũng vui lắm đó.

Cafe ở đây cũng khá ngon, nếu còn thời gian bạn cũng nên làm vài ly cho biết. Bún cá ở đây ngon tuyệt bạn cũng nên tranh thủ tìm ăn ở Chợ Ninh Diêm. Bánh xèo mực thì ở Ninh diêm cũng rất nhiều. Hoặc bạn có thể ăn ở Hòn Khói.

Nếu đi vào tháng 4 âm lịch ở Ninh diêm có lễ hội Cúng Đình cũng rất vui. Bạn cũng nên tranh thủ tham gia cho biết.

Đặc sản mua về: ngoài trừ hải sản, bạn có thể mau bánh xoài, hột Đát, chả cá....



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social