Kỳ nghỉ quý giá của các vị nguyên thủ

Ngay cả các nguyên thủ cũng cần có kỳ nghỉ để thư giãn và giải phóng khỏi những bộn bề công việc đầy căng thẳng. Từ hiking qua các vùng đồi núi thơ mộng của Thụy Sỹ, tới lướt sóng trên các bãi biển hoang sơ của Columbia, hãy cùng tham khảo những điểm đến mà các nguyên thủ quốc gia lựa chọn cho kỳ nghỉ quý giá của mình.

Ngay cả các nguyên thủ cũng cần có kỳ nghỉ để thư giãn và giải phóng khỏi những bộn bề công việc đầy căng thẳng. Từ hiking qua các vùng đồi núi thơ mộng của Thụy Sỹ, tới lướt sóng trên các bãi biển hoang sơ của Columbia, hãy cùng tham khảo những điểm đến mà các nguyên thủ quốc gia lựa chọn cho kỳ nghỉ quý giá của mình.

Du ngoạn Thụy Sĩ cùng bà Theresa May

Người phụ nữ quyền lực vừa kế nhiệm ông David Cameron nắm vai trò Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rất  yêu thích những ngọn núi hùng vĩ của Thụy Sĩ, nơi cho bà cảm giác “yên tĩnh và bình an”. Mặc dù lên tiếng chỉ trích người Anh đã bỏ lơ những điểm đến tuyệt đẹp trong nước, thì chính bà lại thường vi vu tới xứ sở nắng ấm như Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha ngoài những chuyến du ngoạn trong nước Anh.

May mắn hơn người tiền nhiệm của mình, bà May không gặp những tình huống nhạy cảm khi đi du lịch như bị bắt gặp quấn khăn tắm mickey trên bãi biển, bị sứa cắn ở Lanzarote hay bị mỉa mai về cách ăn mặc.

Bà May thích cảnh quan của đất nước dựa lưng vào dãy núi Alps hũng vĩ, nơi bà có thể đi dạo, hoặc đi bộ đường dài trong thiên nhiên trong lành. Hai điểm đến yêu thích của bà là Zermatt và Bernese Oberland.

Theo bà, đây là những nơi hoàn hảo cho ai yêu thich đi bộ với không khí trong lành, cảnh quan kỳ vĩ, hoàn toàn bình yên.

Angela Merkel và hành trình khám phá miền bắc nước Ý

Cũng giống như bà May, nữ thủ tướng Đức rất yêu thich đi bộ. Mới tuần trước, người ta đã bắt gặp bà Merkel cùng chồng ông Joachim Bauer trong một chuyến hiking ở Solda, miền bắc nước Ý, nơi được biết đến với cảnh đồng quê thơ mộng và đồi núi trùng điệp.

Vợ chồng bà Merkel nghỉ chân tại một ngôi làng nhỏ vùng núi, ở đó người ta đã thấy vợ chồng bà thích thú tham gia leo vách đá và ngồi ghế treo cáp cùng nhau.

Tổng thống Barack Obama với điểm đến truyền thống Martha’s Vineyard, Mỹ

Nếu mùa đông, Hawaii là nơi dừng chân quen thuộc của gia đình nguyên thủ, thì hầu như mùa hè nào, gia đình ông Obama cũng dành thời gian nghỉ ngơi trên đảo Martha’s Vineyard. Mùa hè năm nay, gia đình ông cũng dành 16 ngày trên hòn đảo nằm phía nam đảo Cape Cod, nơi tọa lạc dinh thự cũ của gia đình tổng thống Kenedy.  Mặc dù có mưa phùn, ông Obama không bỏ lỡ những trận golf yêu thích của mình tại Vineyard Golf Club. Ngoài chơi golf – môn thể thao yêu thích – vợ chồng ông còn thưởng ngoạn những bãi biển xinh đẹp ở cuối đảo và ăn tối tại nhà hàng State Road.

Cả những ngôi sao như Lady Gaga và Meg Ryan cũng yêu thích hòn đảo nhỏ xinh đẹp này và chọn làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn. Được biết cuối tháng này, bà Hilary Clinton cũng sẽ tới nghỉ dưỡng ở Martha’s Vineyard.

Tổng thống Francois Hollande – hành trình Brazil, Pháp

Với tình hình bất ổn hoành hành và tấn công khủng bố gia tăng, nội các tổng thống có lẽ sẽ chỉ nghỉ ngơi tại Pháp.

Còn ông Hollande sẽ bay tới Brazil để xem Olympics Rio khi bắt đầu bước vào kỳ nghỉ 3 tuần, sau đó sẽ trở về nghỉ ngơi ít ngày ở dinh thự La Lanterne tại Yvelines.

Justin Trudeau – Canada, biển Caribe

Chỉ mới tuần này, người ta bắt gặp vị thủ tướng trẻ tuổi này bên ván lướt sóng trên bãi biển Chesterman ở Tofino, British Columbia. Hình ảnh khỏe khoắn và vui vẻ này cũng ông Trudeau đã gây sốt trên internet mặc cho những kẻ thủ cựu vẫn chỉ trich vị thủ tướng này khi đi nghỉ một mình mà không có gia đình.

Trong hội nghị G7 tại Nhật Bản tháng 5 vừa qua, ông Trudeau nói: “Việc cân bằng cuộc sống và công việc mà tôi thường nhắc tới là thiết yếu để có thể phục vụ tổ quốc một cách tốt nhất.”

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum du ngoạn London

Phó tổng thống kiêm thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất,  hoàng thân Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum khiến cư dân London sửng sốt khi bắt gặp ông cùng con trai là hoàng tử Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum giữa đám đông trên tàu điện ngầm ở London. Hoàng tử trong trang phục quần jean áo thun thậm chí còn chụp ảnh selfie cùng cha mình. Lái tàu là đã chụp lại được hai cha con hoàng thân và up lên tài khoản snapchat của mình.

Matteo Renzi, thủ tướng Ý du ngoạn Brazil

Nhiều chính trị gia đã chạy trốn khỏi sự náo nhiệt của Olympics Rio thì thủ tướng nước Ý lại chọn Brazil là điểm đến của mình trong mùa hè này. Người ta bắt gặp ông trên khán đài đang cổ vũ cho đội tuyển thể thao nước nhà trong các trận đấu sôi nổi của Olympic Rio.

Mặc dù chỉ ở Brazil vài ngày hồi đầu tháng 8, vị nguyên thủ Ý vẫn mang theo gia đình. Ông là vị nguyên thủ đầu tiên trong vòng 20 năm nay dự thế vận hội bằng tiền do chính phủ chi trả. Được biết,  thành phố Rome của Ý là một trong 5 thành phố đăng cai thế vận hội mùa hè 2024 bên cạnh Los Angeles (Mỹ), Hamburg (Đức), Paris (Pháp), và Budapest (Hungary).

Recep Tayyip Erdogan – Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ

Trước khi thoát chết trong gang tấc trong cuộc đảo chính ngày 15/7 năm nay, ông Erdogan đã có một kỳ nghỉ tại villa riêng sang trọng của mình bên bờ biển Marmaris. Khu nghỉ dưỡng sang trọng của thủ tướng Erdogan là nơi thư giãn hoàn hảo và yên bình trước khi ông phải vội vã rút lên máy bay riêng trở về Istabul khi quân nổi dậy tấn công thẳng vào đây.

Vladimir Putin, Nga

Đầu tuần này tổng thống Putin có cuộc gặp với Recep Tayyip Erdogan tại Konstantin Palace ở St. Petersburg trong lộ trình tái thiết mối quan hệ hai quốc gia. Tổng thống Putin cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên kế hoạch nghỉ hè năm nay của ông Putin chưa hề được tiết lộ. Năm ngoái, ông tỏ ra là một người rất thích những chuyến đi mạo hiểm như cưỡi ngựa, câu cá, đi săn ở những vùng hoang dã của Nga.

Kim Jong-un – Bắc Triều Tiên

Mặc dù hầu hết các hoạt động của vị thủ tướng Bắc Triều Tiên này đều phủ một tấm màn bí mật, mới đây google map đã phát hiện thông qua một hình ảnh truyền từ vệ tinh cho thấy ông Kim đang nghỉ dưỡng tại một dinh thự nổi của mình trên một cảng ở Bắc Hàn. Dinh thự này tọa lạc trên cảng Wonsan, có một bể bơi cực lớn và cả máng trượt nước phục vụ cho các hoạt động giải trí của lãnh tụ.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social