Lạc lối ở Haji Lane – khu phố “chất phát ngất” ở Singapore

Xanh, sạch và sở hữu những khu phố đầy sắc màu, đậm chất nghệ thuật là lý do khiến du khách khi đến với đảo quốc sư tử nhất định phải ghé thăm Haji Lane.

Xanh, sạch và sở hữu những khu phố đầy sắc màu, đậm chất nghệ thuật là lý do khiến khách du lịch khi đến với đảo quốc sư tử nhất định phải ghé thăm Haji Lane.

Haji Lane là con phố đi bộ nhỏ nhắn nằm trong khu phố Ả rập ở Singapore. Khu vực này có thể đi lại thuận tiện bằng xe buýt và cách ga MRT Bugis chỉ vài phút đi bộ. Du khách lưu lại khách sạn trung tâm có thể dễ dàng đi bộ đến ngõ Haji Lane. Đây là địa điểm mua sắm các mặt hàng thời trang, đồ handmade sáng tạo nổi tiếng của đảo quốc sư tử, được không chỉ các bạn trẻ người bản địa yêu thích mà còn thu hút được khá đông du khách nước ngoài mỗi khi đến du lịch Singapore.

Haji Lane bắt đầu từ đường Beach Road kéo dài tới đường North Bridge Road. Con đường với chiều ngang rộng chừng 3m với hai dãy nhà cổ, sơn màu xanh đỏ đậm chất nghệ thuật. Ở cuối khu phố là không gian dành riêng cho các bức tường được vẽ graffity rực rỡ sắc màu.

Khu phố này còn là một trung tâm mua sắm được thiết kế đặc biệt với kiểu dáng hình chữ U, thu hút các tín đồ shopping đang bắt đầu chán ngấy với những trung tâm mua sắm, những cao ốc thời trang thông thường.

Đây là khu vực được chính phủ Singapore quy hoạch để mang đến một trải nghiệm mới cho khách du lịch, đặc biệt là các vị trách trẻ cá tính và có gout ăn mặc. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những cửa hàng ngộ nghĩnh và độc đáo với vô số mặt hàng bắt mắt. Mặc dù chất liệu không hoàn toàn hoàn hảo nhưng về độ độc lạ của kiểu dáng thì bạn có thể yên tâm bởi một phần không nhỏ các sản phẩm tại đây là do chính các nhà thiết kế trẻ của Singapore tự thiết kế và may. Đa số người bán hàng ở Haji Lane đều nói được cả hai thứ tiếng là tiếng Anh và Trung, đôi khi là cả tiếng Nhật và Hàn Quốc.

Thời gian tốt nhất để bạn ghé đến Haji Lane mua sắm là buổi chiều, từ 2h đến 4h, bởi các cửa hàng Haji Lane thường mở cửa khá muộn và một số cửa hàng chỉ mở vào buổi chiều.

Ngoài các cửa hàng thời trang, Haji Lane còn là có vô số các quán cafe, các pub nhỏ với phong cách nghệ thuật và thời thượng không kém. Tất cả đều được thiết kế nhỏ xinh, và được trang trí những hình ảnh đậm chất cổ tích phương Đông nhưng lại được vẽ theo phong cách Graffiti sống động,lạ mắt. Ghé qua những quán nhỏ xinh này, thưởng thức một vài tách trà hay miếng bánh nhỏ sẽ giúp bạn trút được những mệt mỏi sau ngày dài dạo phố.

Tất cả các shop thời trang hay quán cà phê tại Haji Lane đều được trang trí nhiều màu sắc rất bắt mắt và ngộ nghĩnh nên rất dễ để có được những bức ảnh đẹp lung linh ở đây. Bởi vậy, không ít bạn trẻ đều gọi vui nơi đây là khu vực Instagram.

Giống với Quận Meatpacking của Thành phố New York, hoặc Shibuya của Tokyo, khu phố Haji Lane là viên ngọc quý ẩn giấu và sẽ là một điểm yêu thích với thế hệ trẻ muốn tìm kiếm văn hóa ngầm của Singapore.



Description

Contact

Lolivi
Vietnam

Social